Sự kiện nổi bật ngày 31.7

31/07/2019 18:30

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52; Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao... là những sự kiện nổi bật ngày 31.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 31. 7, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các Hội nghị liên quan đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN tham dự phiên khai mạc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN 


Chiều 31.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 31.7, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình diễn tập quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 với chủ đề "Xử lý rò rỉ thông tin và điều tra, xác định nguồn gốc tấn công". Tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm VNCERT ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam. Bên cạnh đó, hằng ngày có gần 100,000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet). Trong ảnh: Các đội tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Sáng 31.7, tại km 1465+823 trên tuyến đường sắt đoạn giữa hai ga Sông Lòng Sông - Sông Mao thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu hỏa số hiệu SE 27 chạy tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn đã tông vào xe ô tô biển số 86B-00366. Vụ tai nạn làm 3 người chết và 1 người bị thương. Xe ô tô biển số 86B-003.66 là xe trung chuyển 16 chỗ thuộc Công ty xe khách Đông Hưng. Vị trí xảy ra tai nạn là đường dân sinh giao với đường sắt. Theo nhận định ban đầu, do lái xe ô tô thiếu quan sát khi đi qua đường dân sinh giao với đường sắt nên xảy ra tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thanh- TTXVN


Khoảng 3 giờ 50 ngày 31.7, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều máy móc thiết bị của nhà máy Duy Phát - nhà máy chuyên sản xuất và kinh doanh trấu nghiền và trấu viên tọa lạc số 300 đường 852 khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vụ cháy khiến một công nhân bị bỏng nặng, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong ảnh: Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 31.7, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh sơ kết công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về CCTP. Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chú ý lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hà Nga


Chiều 31.7, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp, công việc để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sớm hoàn thành việc triển khai xây dựng hệ thống “một cửa điện tử” đến cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dịch vụ, thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh, đồng thời kết nối với hệ thống của trung ương... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 31.7, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu do đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường dẫn đầu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh Hải Dương cần tiếp tục tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hành động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đã được Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân. Trong ảnh: Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân (hàng trên, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ mới trong khu đô thị sinh thái Ecorivers. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 31.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Ngày hội hiến máu "Hải Dương ngàn trái tim hồng", hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và nhân dân TP Hải Dương tham gia ngày hội. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh thăm hỏi, động viên người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


10 trong tổng số 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), bao gồm 3 ủy viên thường trực Mỹ, Anh và Pháp, ngày 30.7.2019 đã yêu cầu Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho phép điều tra các vụ tấn công vào các cơ sở y tế do LHQ bảo trợ ở Tây Bắc Syria. Theo báo cáo của LHQ, các nước ủy viên HĐBA đề nghị ông Guterres cho tiến hành điều tra vì họ biết ít nhất 14 cơ sở y tế do LHQ bảo trợ ở Tây Bắc Syria đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ tháng 4 năm nay. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ, ngày 30.7.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo các vật thể bay mà Triều Tiên phóng sáng 31.7 chính là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo JCS, các tên lửa này được phóng đi từ bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong ở bờ biển phía Đông Triều Tiên và bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. Các chuyên gia thuộc JCS cũng cho rằng loại tên lửa được phóng sáng 31.7 khác với những tên lửa mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm trước đó. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 26.7.2019): Một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử gần thị trấn ven biển phía Đông Wonsan. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông nhà nước Sudan đưa tin nhà chức trách nước này đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn toàn bộ trường học trên toàn quốc từ ngày 31.7, sau vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng tại một cuộc mít tinh, châm ngòi cho các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên ở miền Trung nước này. Theo hãng thông tấn chính thức SUNA, mệnh lệnh của Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) hiện nắm quyền lãnh đạo nước này "đã được gửi tới thống đốc tất cả các bang nhằm đóng cửa nhà trẻ, trường tiểu học và trung học từ ngày 31.7 cho tới khi có thông báo tiếp theo". Trong ảnh: Học sinh, sinh viên tham gia biểu tình tại Khartoum, Sudan, ngày 30.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 31.7.2019 đã quyết định phá bỏ tổ hợp hạt nhân Fukushima số 2 gần nhà máy Fukushima số 1 bị tàn phá trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3.2011. Chủ tịch TEPCO cho biết, với quyết định trên, toàn bộ 10 lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima sẽ được phá bỏ, nhưng quá trình này sẽ diễn ra trong hàng chục năm. Trong ảnh: Lò phản ứng số 5 và 6 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Okuma, Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính quyền Afghanistan cho biết ít nhất 28 hành khách trên một xe buýt đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom gài bên đường tại tỉnh Farah, miền Tây nước này sáng 31.7.2019. Chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường Kandahar-Herat thì cán phải bom do phiến quân Taliban gài bên vệ đường. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 10 người bị thương. Nhà chức trách cho rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương sau vụ nổ bom ở tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan ngày 31.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 31.7