Sự kiện nổi bật ngày 3.7

03/07/2019 18:33

Diễn đàn "Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu"; Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI làm việc phiên thứ nhất... là những sự kiện nổi bật ngày 3.7.

TRONG NƯỚC


Diễn đàn "Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu" do UNESCO phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức diễn ra trong 2 ngày 2-3.7, tại Hà Nội, với sự đồng hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Tham dự diễn đàn có hơn 350 đại biểu là các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách, giáo dục đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam nhằm hưởng ứng chủ đề "Học tập và giảng dạy vì một xã hội hòa bình và bền vững: từ bậc giáo dục mầm non đến giáo dục tiểu học và trung học". Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 3.7, tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Công ty Tetra Par có 100% vốn của Thụy Điển đã khánh thành nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 100.000m2 với vốn đầu tư 120 triệu euro, công suất 12 tỷ hộp giấy mỗi năm và trong tương lai khả năng mở rộng công suất lên đến 20 tỷ hộp. Trong ảnh: Công ty Tetra Par (Bình Dương) khánh thành nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Hải Âu-TTXVN


Đến trưa 3.7, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng ngư dân đã tìm thấy, đưa 4 thi thể nạn nhân cùng trú tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam trong vụ chìm tàu trong đêm 2.7 gồm: Bùi Văn Tòa, Lã Văn Toàn, Trần Trúc Ba, Nguyễn Tấn Kiệt, bàn giao cho người nhà lo hậu sự; còn lại nạn nhân Cao Tấn Thanh vẫn đang mất tích; lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Sau sự cố, lãnh đạo chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên; trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5,4 triệu đồng. Trong ảnh: Đưa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu trong đêm 2.7 về nhà lo hậu sự. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 3.7, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ và làm nơi trung chuyển đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, ngày 27.6, các trinh sát đã bắt đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Khương Truyền, sinh năm 1970, thường trú xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 5 đối tượng khác trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1 kg ketamine, 12 viên thuốc lắc, hơn 624 gram ma túy đá. Tổng lượng ma túy thu giữ là hơn 1,6 kg và một số tang vật có liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: TTXVN


Ngày 3.7, tại km684+800, đoạn qua xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 17B - 012.10 đang chạy hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải 89C - 102.57 đang chạy ngược chiều và xe đầu kéo 60C - 477.46 kéo theo rơ-moóc 60R - 038.45. Hậu quả vụ tai nạn khiến xe ô tô khách và xe ô tô tải hư hỏng nặng; tài xế xe ô tô tải bị thương nặng và mắc kẹt trong xe, nhiều hành khách được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 3.7, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI đã làm việc phiên thứ nhất. Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua chương trình đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại hội đã hiệp thương cử các thành viên tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2019-2024. Trước đó, trong buổi sáng 3.7, các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP Hải Dương. Trong ảnh: Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Tiến Mạnh 


Sáng 3.7, UBND tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho 11 người có thành tích, cống hiến xuất sắc trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đây là đợt trao tặng lần thứ 2 của tỉnh. 2 cố nghệ nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân đợt này đều thuộc huyện Tứ Kỳ là cụ Phạm Văn Hiển (tên khác Văn Ngọc), xã Hưng Đạo; cụ Nguyễn Phú Đẹ, xã Dân Chủ. Đến nay, Hải Dương đã có 2 người được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 23 người là Nghệ nhân Ưu tú. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho các gia đình cố nghệ nhân. Ảnh: Danh Trung


Ngày 3.7, các ngành, đơn vị và các địa phương tronh tỉnh tích cực, chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão số 2. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão số 2 cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía nam, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh - Thanh Hóa khoảng 210km về phía đông đông nam. Dự báo, chiều 4.7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên từ đêm 3 - 5.7, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa cả đợt dao động từ 80 - 120 mm. Trong ảnh: Chủ hộ nuôi cá lồng ở thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng (TP Hải Dương) kiểm tra dây neo, gia cố lại các mối hàn. Ảnh: PV


QUỐC TẾ


Ngày 2.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ cháy tàu ngầm nghiên cứu nước sâu trước đó một ngày, khiến 14 sĩ quan hải quân thiệt mạng, là "một mất mát lớn cho hải quân cũng như cho toàn bộ quân đội", đồng thời chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tìm ra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này. Tổng thống cũng gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Trong số những người thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn hôm 1.7 có 7 sĩ quan hải quân cấp cao và 2 anh hùng Nga. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu điều tra về vụ cháy tàu ngầm, trong cuộc họp tại Moskva ngày 2.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nhà hòa giải Ethiopia và Liên minh châu Phi (AU) tuyên bố rằng họ đã mời các tướng lĩnh cầm quyền và phe đối lập tại Sudan tiếp tục đàm phán vào ngày 3.7 để phác thảo những nét cơ bản trong quá trình chuyển tiếp. Hòa giải viên AU Mohamed El-Hacen Lebatt nói trong một cuộc họp báo rằng "chúng tôi đã mời hai bên gặp nhau vào ngày mai, thời gian và địa điểm đã được ấn định". Ông cũng chỉ ra rằng điểm tranh chấp chính vẫn là thành phần của hội đồng tương lai để dẫn dắt quá trình chuyển tiếp. Trong ảnh: Người phát ngôn Hội đồng quân sự chuyển tiếp tại Sudan (TMC) Shams-Eddin Kabashi (phải) phát biểu trong cuộc họp báo ở Khartoum ngày 13.6.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết ít nhất 30 người di cư đã thiệt mạng trong trận không kích trước đó một ngày nhằm vào trại tạm giữ ở ngoại ô Tajoura, Thủ đô Tripoli của Libya. UNHCR vẫn chưa xác định được lực lượng tiến hành vụ không kích nhằm vào cơ sở hiện đang tạm giữ khoảng 600 người trên, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ việc. Trong ảnh: Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ không kích trúng vào trại tạm giữ người di cư Tajoura, ngoại ô Tripoli, Libya, ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Ấn Độ cho biết tính đến chiều 3.7, đã tìm thấy thi thể 6 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập nước do mưa to 1 ngày trước tại bang Maharashtra và ít nhất 18 người vẫn mất tích. Theo một quan chức chính quyền của bang trên, mưa to đã khiến nhiều người dân bị mất nhà cửa, làm tê liệt các hoạt động tại TP Mumbai thuộc bang trên, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông bằng đường sắt và đường không. Vụ vỡ đập nêu trên xảy ra vào đêm 2.7 tại huyện Ratnagiri của bang Maharashtra. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây vỡ đập. Theo truyền thông địa phương, vụ vỡ đập đã ảnh hưởng đến gần 10 ngôi làng trong khu vực. Nhiều nhà dân đã bị cuốn trôi khi đập vỡ. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau khi đập nước bị vỡ tại bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 3.7. Ảnh: ANI/TTXVN


Hàng nghìn người đam mê thiên văn học trên thế giới đã tới Argentina và Chile để có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần đi qua khu vực phía nam Thái Bình Dương, miền Bắc Trung Bộ của hai quốc gia Nam Mỹ này từ chiều 2.7 giờ địa phương (rạng sáng 3.7 giờ Việt Nam). Trong ảnh: Hiện trường nhật thực toàn phần trên bầu trời nhìn từ El Molle, Chile. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.7