Sự kiện nổi bật ngày 3.7

03/07/2020 18:55

Long An tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Thủ tướng cùng các thành viên Nội các Pháp từ chức... là những sự kiện nổi bật ngày 3.7.

TRONG NƯỚC



Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 3.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 66 mẹ, trong đó có một người còn sống là cụ Phạm Thị Lượm, 99 tuổi, trú ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đến nay, toàn tỉnh đã có 5.294 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 3.048 cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng Kỷ niệm chương tù đày; gần 80.000 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN



Ngày 3.7, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 cụm duyên hải Nam Trung Bộ (các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận). Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những hạn chế, khó khăn, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như hỗ trợ nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên, điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi các địa bàn dân tộc, tôn giáo; kinh phí hoạt động… Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN



Ngày 3.7, tại Cần Thơ, Ngày hội kích cầu du lịch TP Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng. Ngày hội thu hút 30 gian hàng của 14 tỉnh, thành và 11 đơn vị kinh doanh du lịch với nhiều lĩnh vực đa dạng: lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vườn du lịch và các hãng hàng không Việt Nam. Trong ảnh: Nghi thức cắt băng khai mạc ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN



Sau 1 tuần xét xử và nghị án, ngày 3.7, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông xảy ra tại huyện Bàu Bàng về các tội “giết người”, “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”. Sau khi xem xét các chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội “giết người”; bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù về hai tội tội "giết người" và "che giấu tội phạm"; bị cáo Ngọc Tâm Huyên và bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) lần lượt bị tuyên 19 năm tù và 13 năm tù về cùng tội "giết người" và "không tố giác tội phạm". Trong ảnh: Bị cáo cầm đầu Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội "giết người". Ảnh: Huyền Trang-TTXVN



Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng Internet với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng với công nghệ cao và có quy mô lớn. Ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng, trong đó 4 đối tượng cầm đầu 5 đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng Internert gồm: Lê Tuấn Vinh, sinh năm 1988 và vợ Trần Thị Ngân, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên); Hoàng Văn Tân, sinh năm 1988 và em trai Hoàng Văn Nhâm, sinh năm 1992, trú tại xã Hùng An (Kim Động - Hưng Yên). Còn lại 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang. Ban chuyên án thu được vật chứng gồm 38 điện thoại di động; 7 bộ máy vi tính; gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan; phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng. Các game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018, đến nay có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia. Trong ảnh: Các vật chứng cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 3.7, phát biểu kết luận cuộc giao ban quý II.2020 của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục sắp xếp một bước cán bộ trước đại hội gắn với đề án nhân sự của đại hội. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những việc liên quan đến nhân sự đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập trung hoàn thành các nội dung, văn kiện... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi giao ban quý II của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 3.7, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy các cấp giải pháp giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, nhân rộng phong trào "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Phối hợp tham mưu với cấp ủy cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm. Ảnh: Linh An



Sáng 3.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH) 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm nay, cộng tác viên DLXH cấp tỉnh và huyện đã gửi 231 lượt báo cáo tổng hợp DLXH từ các địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Nội dung báo cáo DLXH đa dạng, phong phú, tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, DLXH về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng chống dịch Covid-19, các vấn đề còn băn khoăn, bức xúc trong nhân dân như ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, khai thác khoáng sản, an ninh trật tự, nạn tín dụng đen, ma túy... Trong ảnh: Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: HN

QUỐC TẾ



Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 2.7 đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia hiện chưa tham gia Công ước về Vũ khí sinh học nhanh chóng tham gia thỏa thuận này. Người đứng đầu LHQ cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể khiến nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học trở nên hiện hữu hơn, nhất là khi công tác chuẩn bị chưa đủ để có thể đối phó với khả năng xảy ra hình thức tấn công này ở nhiều nơi cùng một lúc. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 4.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Quốc hội Đức ngày 2.7 đã thông qua dự luật về lương hưu cơ bản nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động nghỉ hưu với mức thu nhập thấp. Bộ trưởng Lao động liên bang Đức Hubertus Heil cho biết khoảng 1,3 triệu người nghỉ hưu với mức lương hưu thấp, trong đó 70% là phụ nữ, sẽ được hưởng lợi từ quyết định trên. Các trường hợp được thụ hưởng là những người đã đóng bảo hiểm hưu trí ít nhất 33 năm và có mức thu nhập hưu trí không cao. Số tiền chi cho lương hưu cơ bản sẽ được trích từ ngân sách liên bang, ước tính khoảng từ 1,3-1,6 tỷ euro/năm. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Đức ở Berlin ngày 2.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 3.7, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo Thủ tướng Edouard Philippe cùng các thành viên Nội các đã từ chức. Trong thông báo ngắn gọn, Văn phòng Tổng thống Pháp không nêu lý do của việc này, đồng thời cho biết ông Edouard Philippe sẽ xử lý các công việc liên quan cho tới khi nội các mới được thành lập. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi ông Edouard Philippe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại TP Le Havre với 58,8% số phiếu. Với quyết định từ chức, ông Philippe có thể trở thành một đối thủ tiềm năng của Tổng thống đương nhiệm Macron – người đang tìm cách tái đắc cử vào năm 2022. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (thứ 3, trái) cùng các thành viên Nội các tại Paris, Pháp, ngày 18.5.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ Anh cho biết từ ngày 10.7 tới, nước này sẽ dỡ bỏ quy định cách ly đối với những người đến xứ England từ nhiều quốc gia được xem là có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thấp, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy. Danh sách đầy đủ các nước được dỡ bỏ quy định sẽ được công bố trong ngày 3.7. Việc dỡ bỏ quy định cách ly nói trên chỉ áp dụng đối với những người từ nước ngoài đến xứ England. Những người đến các khu vực khác của Anh bao gồm Scotland, Wales hoặc Bắc Ireland vẫn phải thực hiện tự cách ly trong 14 ngày, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh, ngày 8.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 2.7, tòa án hình sự cấp cao nhất của Tây Ban Nha đã đưa ra mức phạt tù và phạt tiền đối với 4 cựu nhân viên và quan chức Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) vì tội rửa tiền cho các nhóm tội phạm châu Á. Các bị cáo, trong đó có 2 lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Tây Ban Nha, đã bị phạt 22,7 triệu euro (25,5 triệu USD) cùng với án phạt từ 3 - 5 tháng tù. Trong ảnh: Lực lượng dân sự gác bên ngoài một chi nhánh của ICBC ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.7