Sự kiện nổi bật ngày 3.9

03/09/2020 18:45

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội... là những sự kiện nổi bật ngày 3.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, được tiến hành công phu, nghiêm túc, cầu thị; cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 3.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp đánh giá phương án đầu tư, nghiên cứu thiết bị xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để triển khai áp dụng cho công tác phòng chống dịch. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 3.9, tại huyện Đắk Mil, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo người dân tỉnh Đắk Nông đã đến dự Lễ truy điệu và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đây là hài cốt của những liệt sĩ mới khai quật tại một ngôi mộ tập thể khi các đơn vị của huyện Đắk Mil thi công Quảng trường huyện ngày 27.8 vừa qua. Theo các di vật để lại, các cơ quan chức năng xác định tại ngôi mộ này có 22 liệt sĩ đã ngã xuống. Trong ảnh: Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN


Ngày 3.9, hưởng ứng thông điệp "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang" của Bộ Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình phát động "Nhân dân Thủ đô đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh” và tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch; đồng thời tặng quà cho học sinh giỏi là con y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự chương trình cùng hưởng ứng việc đeo khẩu trang. Ảnh: Nguyễn Thắng – TTXVN


Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc - Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 2 thuyền máy vận chuyển 33 con lợn có tổng trọng lượng gần 3 tấn, không xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 3.9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu của tỉnh là vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 3.9, học sinh các cơ sở giáo dục (trừ bậc mầm non) trong tỉnh tựu trường trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được các trường đặt lên hàng đầu. Trong ảnh: Trường THCS Ngọc Châu (TP Hải Dương) bố trí giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh từ cổng trường. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đình chỉ một phần viện trợ tài chính cho Ethiopia với lý do thiếu tiến triển thực chất trong đàm phán với Sudan và Ai Cập về đập thủy điện Đại Phục Hưng mà Ethiopia đang xây dựng trên sông Nile. Một nguồn tin Quốc hội Mỹ cho hay phần viện trợ của Mỹ cho Ethiopia bị cắt giảm là 100 triệu USD, trong đó 26 triệu USD sẽ hết hạn vào tài khóa này. Trong ảnh: Công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia ngày 20.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.9, Thủ tướng Pháp Jean Castex cam kết tạo thêm 160.000 việc làm trong năm 2021 khi chính phủ của ông chuẩn bị triển khai một kế hoạch chi tiêu quy mô lớn để hỗ trợ nền kinh tế chịu tác động của đại dịch COVID-19. Mới đây Chính phủ Pháp đã công bố gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ euro (120 tỷ USD) để ứng phó với tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tăng trở lại. Gói hỗ trợ dự kiến được triển khai dưới 2 hình thức gồm chi mới và ưu đãi thuế, cao gấp 4 lần khoản cứu trợ mà chính phủ nước này từng đưa ra để khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Số tiền này cũng chiếm khoảng 1/3 tổng ngân sách trung bình thường niên của Pháp. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bối cảnh một nửa số trẻ em tị nạn phải nghỉ học từ trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 3.9 cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng cướp đi hàng triệu triển vọng tương lai này. Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), trong đó thu thập dữ liệu từ 12 quốc gia tiếp nhận hơn một nửa số trẻ em tị nạn trên thế giới, hơn 1,8 triệu trẻ em trong số đó (tương đương 48% số trẻ em tị nạn đang ở độ tuổi đi học) đã không được đến trường, nhất là những trẻ em ở cấp trung học trở lên. Trong ảnh: Trẻ em tại một trại tị nạn ở Atme, Syria ngày 16.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.9, tại Thủ đô Washington của Mỹ đã xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông gốc Phi - vụ việc mới nhất sau hàng loạt vụ người da màu tử vong do các hành động trấn áp của cảnh sát, gây phản ứng mạnh trên khắp nước Mỹ. Nạn nhân nói trên là một thanh niên 18 tuổi, bị bắn tại khu vực ở đông nam Washington khi cảnh sát hành động theo tin báo có súng giấu trong một chiếc xe. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ một thanh niên gốc Phi bị cảnh sát bắn chết tại đông nam Washington, DC, Mỹ ngày 2.9. Ảnh: Fox5/TTXVN


Giới chức Hàn Quốc ngày 3.9 cho hay ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người phải đi sơ tán khi cơn bão Maysak quét qua bán đảo Triều Tiên. Maysak là cơn bão thứ hai đổ bộ khu vực này trong vòng 1 tuần và là một trong số những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua tại đây. Bão Maysak đã bổ bộ bờ biển phía nam TP Busan của Hàn Quốc vào sáng sớm 3.9, mang theo mưa to và gió lớn, làm đổ nhiều cây và làm hỏng hàng loạt đèn giao thông. Gió lớn đã làm vỡ cửa sổ của một căn hộ khiến các mảnh vỡ văng ra, làm một phụ nữ thiệt mạng. Giới chức Hàn Quốc cho hay hơn 2.200 người đã phải sơ tán đến các khu trú tạm và khoảng 120.000 hộ gia đình tại các khu vực phía nam và đảo Jeju phải chịu cảnh mất điện. Dự báo, bão Maysak di chuyển về phía đông bán đảo Triều Tiên và đi ra Biển Nhật Bản với sức gió lên tới 140km/h. Trong ảnh: Bão Maysak đổ bộ gây mưa lớn tại TP Yangyang, Hàn Quốc ngày 3.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.9