Sự kiện nổi bật ngày 4.12

04/12/2019 18:33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương... là sự kiện nổi bật ngày 4.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.12, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả công tác công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác công an năm 2020; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong công an nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ngày 4.12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 4.12, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Mạng lưới phát triển trẻ em khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ARNEC) tổ chức Hội nghị Phát triển trẻ em khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác đa ngành, thúc đẩy môi trường nuôi dưỡng, an toàn và bền vững cho trẻ thơ”. Tham dự hội nghị có 530 đại biểu đến từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 44 tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, các nhà khoa học. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 4.12, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 (Techfest 2019) với chủ đề "Nguồn lực hội tụ". Đây là sự kiện lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong khuôn khổ đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm các sản phẩm công nghệ tại Techfest 2019. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 4.12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá mang số hiệu NĐ 92656 TS cùng 6 thuyền viên bị nạn trên biển và đưa về cập Cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn. Trước đó, ngày 3.12, trong lúc đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển cách Cửa Lò (Nghệ An) khoảng 76 hải lý về hướng đông, tàu NĐ 92656 TS do anh Nguyễn Văn Vân (sinh năm 1975, thường trú tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy. Trong ảnh: Tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lai dắt tàu bị nạn cùng các thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 4.12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công (ĐTC) năm 2019, kế hoạch ĐTC năm 2020. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư vào địa bàn; có giải pháp phù hợp đẩy nhanh chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Rà soát lại các dự án bố trí trùng vốn, tránh trùng lặp trong giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện tốt kế hoạch ĐTC, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn theo quy định... Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Hà Vy

Sáng 4.12, sau 1,5 ngày tranh tài, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 đã kết thúc. 2 dự án giành giải nhất là "Máy thâm canh các loại cây họ đậu công nghệ cao" (Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi), "Nghiên cứu phương pháp phân loại, phân biệt mực bút bi hướng tới xác định thời gian viết của văn bản" (Trường THPT Nam Sách). 2 dự án trên cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự cuộc thi toàn quốc diễn ra vào tháng 3.2020 tại TP Đà Nẵng. Ban tổ chức còn trao 13 giải nhì, 23 giải ba và 38 giải tư cho các dự án khác. Cuộc thi này do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Danh Trung

Sáng 4.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989-6.12.2019) và tổng kết công tác hội năm 2019. Năm 2019, Hội CCB huyện đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội, đoàn kết, vận động các CCB phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp giúp hội viên vay trên 33,7 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... cho hàng trăm lượt hội viên. Hội viên CCB toàn huyện đã tham gia làm trên 20 km đường nông thôn và đường nội đồng, giúp nhân dân thuận tiện trong sản xuất... Trong ảnh: Đại diện Hội Cựu chiến binh 3 cụm thi đua của 18 xã, thị trấn và 1 cụm khối chính quyền, dân Đảng ký cam kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu công tác hội năm 2020. Ảnh: Đoàn Lợi

Ngày 4.12, Hội Sinh vật cảnh (SVC) TP Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội SVC thành phố phấn đấu phát triển SVC thành ngành kinh tế có giá trị cao. Kiện toàn, phát triển phong trào tại một số hội cơ sở hoạt động còn trầm lắng như Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Nhị Châu, Tân Bình... Phát huy vai trò của các nghệ nhân, người lao động giỏi nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh SVC. Hội SVC TP Hải Dương có 387 hội viên, sinh hoạt ở 11 hội cơ sở. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội. Ảnh: Dũng Cường

QUỐC TẾ


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4.12 tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán hạt nhân với điều kiện Mỹ trước tiên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt "trái phép". Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Rouhani nói: "Nếu họ sẵn sàng gác lại các lệnh trừng phạt thì chúng tôi sẵn sàng đàm phán và thương lượng, kể cả ở cấp lãnh đạo nhóm P5+1". Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani (giữa) chủ trì cuộc họp nội các ở Tehran ngày 20.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Các quan chức ngày 4.12 cho biết Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II do nước này sản xuất từ bãi thử ở bang miền Đông Odisha. Theo các quan chức, tên lửa Prithvi-II có khả năng mang từ 500-1.000 kg đầu đạn và được vận hành bằng động cơ phản lực kép sử dụng nhiên liệu lỏng. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Prithvi -II (P-II) được phóng thử từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, Orissa, Ấn Độ, ngày 9.6.2011. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 3.12 đã thông qua 4 nghị quyết ủng hộ Palestine, theo đó bảo vệ các đường biên giới trước năm 1967 giữa Palestine và Israel và nhắc lại các nhiệm vụ của hai cơ quan thuộc LHQ về vấn đề Palestine. Sau khi hơn 20 quốc gia thành viên thảo luận về vấn đề Palestine, ĐHĐ LHQ đã bỏ phiếu lần lượt thông qua 4 dự thảo nghị quyết. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp khóa 74 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 17.9. Ảnh: THX/TTXVN


Theo số liệu của các cơ quan phòng chống thảm họa của Philippines ngày 4.12, số người chết do bão Kammuri, đổ bộ vào các tỉnh phía nam Thủ đô Manila của nước này đã lên tới 10 người. Giới chức các địa phương khẳng định những biện pháp phòng ngừa và sơ tán bắt buộc đã phát huy hiệu quả, giúp giảm số người thiệt mạng và bị thương trong thiên tai. Trong ảnh: Những ngôi nhà bị phá hủy khi bão Kammuri đổ bộ TP Sorsogon, phía nam Thủ đô Manila ngày 3.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo cáo mới nhất của Hội đồng Khí hậu Australia cho biết nước này sẽ phải trải qua những ngày nóng kỷ lục, chạm ngưỡng 50 độ C trong mùa hè 2019-2020. Bản báo cáo trên được công bố ngày 4.12, nhận định Australia đã phải chịu đựng 90 ngày khí hậu khắc nghiệt với hơn 206 báo cáo về tình trạng khí hậu được ghi nhận trên khắp cả nước. Liên tiếp 3 tháng qua, lượng mưa tại hầu hết các tiểu bang ở nước này đều ở ngưỡng thấp kỷ lục, nhiệt độ đạt mức cao nhất trong lịch sử, cháy rừng và hạn hán tiếp tục lan rộng đi kèm với ô nhiễm không khí ở tình trạng đáng báo động. Trong ảnh: Cánh đồng cỏ dành cho chăn nuôi gia súc bị khô hạn do nắng nóng kéo dài tại bang New South Wales, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.12