Sự kiện nổi bật ngày 4.12

04/12/2020 19:55

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020; Bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 4.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 chính thức khai mạc với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Sự phát triển của quốc gia đến từ thành công của các địa phương. Bên cạnh các địa phương phát triển luôn duy trì sức tăng trưởng cao, Thủ tướng cho rằng, các tỉnh khó khăn - nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều tỉnh miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn luôn nỗ lực để đạt tăng trưởng khá, với ý chí, quyết tâm không để địa phương mình bị bỏ lại phía sau, để nhân dân các dân tộc ngày càng có cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 4.12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong - Hàn Quốc lần thứ 8. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong - Hàn Quốc lần thứ 8. Ảnh: TTXVN


UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư cho 94 hộ dân đầu tiên nằm trong diện giải tỏa để xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các hộ dân tham gia bốc thăm vị trí nhận suất đất tái định cư trong tổng số 1.557 lô thuộc khu 7 và khu 9 (tái định cư Lộc An – Bình Sơn) với các loại đất nhà vườn, đất nhà liên kề, đất ở tối thiểu và đất trục đường. Trong ảnh: Các hộ dân thuộc diện phải giải tỏa, di dời tiến hành bốc thăm nhận đất tái định cư. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN


Đêm 3.12, tại khu vực mốc 53, tuyến biên giới Việt Nam- Lào (bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ), Tổ công tác Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Đồn Biên phòng Nà Bủng đã bắt giữ 2 đối tượng: Vàng Chồng Vừ (sinh năm 1985) và Vàng A Dế (sinh năm 1994), đều mang quốc tịch Lào, cùng trú tại bản Nậm Hàng, huyện Xẳm Phăn, Phongsaly có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 90 nghìn viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại TP U Đom Xay rồi vận chuyển sang Việt Nam để bán cho đối tượng tên là Tu với giá là 800 triệu đồng. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ cùng số ma túy tổng hợp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN


Ngày 4.12, ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi của gia đình ông Phan Văn Dơn (ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm). Trong ảnh: Những con lợn bị bệnh được mang đi tiêu hủy. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 4.12, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bế mạc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các Ủy viên BCH, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp khẩn trương, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải thiện đáng kể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và nhanh chóng triển khai bài bản một số khu, cụm công nghiệp đủ điều kiện để thu hút đầu tư… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Mai Anh


Sáng 4.12, Công an tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm 2 đồng chí thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Phạm Chí Hiếu cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí tân Phó Giám đốc nhanh chóng bàn giao công tác để tiếp nhận nhiệm vụ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, tham gia ý kiến xây dựng, trách nhiệm để hai đồng chí tân Phó Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Trong ảnh: Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Danh Trung


Sáng 4.12, tại TP Hải Dương, Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Cầu tổ chức hội nghị tổng kết Đề án BVMT lưu vực sông Cầu giai đoạn 2016 -2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn tiếp theo. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung làm rõ, đề xuất các giải pháp cụ thể, định hướng công tác BVMT lưu vực sông Cầu trong giai đoạn mới… Trong ảnh: Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Ngày 4.12, Hàn Quốc lần đầu tiên trong 9 tháng qua ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày vượt 600 ca, bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội đã được thắt chặt và tăng cường, đặt quốc gia này trong tình trạng báo động nghiêm trọng về một đợt dịch lớn hơn sắp đến trong mùa đông. Phát biểu tại phiên họp diễn ra sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nêu rõ: "Đã 10 ngày trôi qua kể từ giãn cách xã hội ở khu vực đô thị được nâng lên cấp độ 2, nhưng sự lây lan của SARS-CoV-2 vẫn chưa lắng xuống. Đây thực sự là vấn đề đáng báo động".  Trong ảnh: Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 26.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Chính phủ và liên minh cầm quyền tại Nhật Bản vừa đạt được đồng thuận về đề xuất miễn thuế tiêu dùng và thuế thu nhập đối với các khoản trợ cấp của chính quyền địa phương dành cho các gia đình sử dụng dịch vụ trông trẻ. Theo kế hoạch, đề xuất trên sẽ được đưa vào dự thảo cải cách thuế năm 2021 và được thông qua trong tháng này, với mục đích giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình có con nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.12, Ấn Độ đã gia hạn áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội bản rộng trên 600mm nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Nam Phi, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) đến hết ngày 31.1.2021. Trong ảnh (tư liệu): Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép ở Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 15.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Nam Phi cho biết sáng 4.12, một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy lọc dầu của công ty dầu mỏ Engen tại TP Durban. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Người dân có thể nghe thấy vụ nổ từ cách xa 25 km. Cảnh sát và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ tại nhà máy lọc dầu của công ty dầu mỏ Engen ở TP Durban, Nam Phi, ngày 4.12. Ảnh: Sowetan/TTXVN


Lạm phát hàng năm của Philippines đã tăng từ mức 2,5% trong tháng 10.2020 lên mức 3,3% trong tháng 11 vừa qua. Đây là mức lạm phát cao nhất được ghi nhận tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ tháng 4. Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) công bố ngày 4.12, trong tháng 11.2019, lạm phát của Philippines ở mức 1,3%. Tính trung bình từ đầu năm đến nay, lạm pháp ở mức 2,6%, vẫn nằm trong mục tiêu của Chính phủ là từ 2% - 4% đối với năm 2020. Trong ảnh: Người dân mua gạo tại một khu chợ ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.12