Sự kiện nổi bật ngày 4.3

04/03/2020 18:23

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội là sự kiện nổi bật ngày 4.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 4.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN


Ngày 4.3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thông báo từ 0 giờ ngày 4.3 dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch tại các địa bàn, khu dân cư… Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 4.3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN với sự tham gia của hàng trăm quan chức cấp cao đến từ 10 nước trong khối ASEAN. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các nước đã trao đổi về tình hình triển khai các kết quả của Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Nha Trang, tháng 1.2020), bước đầu chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan, dự kiến, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 8-9.4. Trong ảnh: Trưởng đoàn SOM các nước ASEAN chụp ảnh tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Ngày 4.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và sẵn sàng cho tình huống xảy ra trên địa bàn. Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo cuộc diễn tập. Trong ảnh: Các công dân đi từ vùng có dịch sau 2 lần khử trùng và qua phòng phun thuốc khử trùng tiếp tục được đo thân nhiệt trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 4.3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan; họp Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 và rà soát công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3. Trong ảnh: Cán bộ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chụp ảnh cùng đại biểu quốc tế tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 4.3, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy toàn bộ 67 khẩu súng tự chế các loại và 18 hộp pháo hoa có trọng lượng 30,6 kg. Số súng tự chế và pháo hoa do người dân tự nguyện giao nộp, qua công tác vận động tuyên truyền của lực lượng công an huyện Phú Thiện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiêu hủy 67 khẩu súng tự chế và 18 hộp pháo hoa. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

QUỐC TẾ


Tính đến thời điểm hiện tại, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành được chiến thắng tại 7 bang quan trọng trong ngày "Siêu Thứ ba" 3.3, khi 14 bang ở Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2020. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã về nhất tại 3 bang. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành được 301 phiếu đại biểu, trong khi thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders giành 193 phiếu. Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày "Siêu thứ ba" ở bang California ngày 3.3. Ảnh: AFP/TTXVN 


Ngày 4.3, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện nghĩa vụ của nước này theo một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, mà thay vào đó đang hậu thuẫn các phiến quân. Hãng thông tấn RIA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các thành trì "khủng bố" đã hợp nhất với những tiền đồn của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, dẫn tới những cuộc tấn công diễn ra hằng ngày nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria. Trong ảnh (tư liệu): Trực thăng quân sự tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3.3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 12 tỷ USD để giúp các nước đối phó với dịch Covid-19. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch WB David Malpass cho biết mục tiêu của gói hỗ trợ này là nhằm cung cấp hành động nhanh chóng, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia, đặc biệt là các nước nghèo hiện đang phải "oằn mình" để chống chọi với sự lây lan của dịch Covid-19. Gói cứu trợ trên sẽ được sử dụng để mua trang thiết bị hoặc vật tư y tế, cũng như chi phí tư vấn về chuyên môn và chính sách. Một khoản trong số tiền 12 tỷ USD này được phân bổ tới các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 26 nhân viên Tập đoàn Hóa chất Lotte và cư dân TP Seosan, miền Nam Hàn Quốc, đã bị thương sau một vụ nổ ở nhà máy của tập đoàn sáng 4.3. Hơn 240 lính cứu hỏa và 38 xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để khống chế hỏa hoạn sau vụ nổ. Cảnh sát cho rằng vụ nổ có thể xảy ra tại khu xử lý naphtha trong nhà máy. Khu vực này chuyên thực hiện công đoạn chưng cất naphtha (hỗn hợp hidrocarbua không màu, dễ cháy, thu được từ dầu mỏ và khí tự nhiên) để sản xuất nhiều loại hóa chất. Trong ảnh: Cảnh đổ nát bên trong một nhà hàng sau vụ nổ tại nhà máy của Tập đoàn Hóa chất Lotte ở TP Seosan, miền Nam Hàn Quốc, sáng 4.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.3