Sự kiện nổi bật ngày 4.6

04/06/2020 18:52

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp; hội nghị lần thứ 147 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là sự kiện nổi bật ngày 4.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.6, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét về việc đưa công dân và các chuyên gia nước ngoài từ một số nước vào Việt Nam và các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 4.6, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng hệ thống chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với quy định bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch. Như vậy, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng nộp bản sao chứng thực, xuất trình bản giấy để xác minh. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 4.6, tại Hà Nội, các Bộ trưởng kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nhằm triển khai những chỉ đạo mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó với dịch COVID-19 vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị này với tư cách là Chủ tịch của Năm ASEAN 2020. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 3 và 4.6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh tổ chức chuyến bay đưa gần 340 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học, hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, có tiểu sử bệnh lí nền, người đi du lịch, công tác ngắn hạn bị kẹt lại. Trong ảnh: Công dân Việt Nam xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay Heathrow, London, Vương quốc Anh. Ảnh: Đình Thư – TTXVN


Trưa 4.6, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn qua địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá) khi chiếc tải hiệu Howo chở đầy đất bị lật nghiêng, đè bẹp chiếc xe con mang biển kiểm soát 36A-468.94 khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Thanh Hóa điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường, chiếc xe con hiệu Toyota Vios bẹp dúm. Ảnh: Hoa Mai – TTVXN


Ngày 4.6, Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng các đối tượng: Nguyễn Tư Sơn, Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Hữu Chức và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Dương Thị Thu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn. Tang vật thu giữ gồm: 140,5 kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ và khoảng 170m dây cháy chậm, 72,3kg thuốc bom, 50 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan. Trong ảnh: Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ,1.300 kíp nổ và khoảng 170m dây cháy chậm. Ảnh: Võ Dung –TTXVN


Ngày 4.6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 20 tỷ đồng do đối tượng Hồ Minh Trí (29 tuổi) trú tại tổ dân phố 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu và 12 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ trên 60 triệu đồng, 50 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 4.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 147 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề án phát triển Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chưa nhất trí với đề án phát triển Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan, TP Hải Dương tiếp tục rà soát, nghiên cứu quy hoạch xây dựng một cụm công trình văn hóa, trong đó có đề án phát triển Bảo tàng tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 147 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 4.6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân tại cụm công nghiệp (CCN) An Đồng trên địa bàn huyện Nam Sách. Kết luận buổi làm việc, đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Nam Sách và các ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước trong CCN, doanh nghiệp; tích cực vận động các hộ trong làng nghề chuyển cơ sở sản xuất vào CCN. Liên đoàn Lao động huyện đẩy nhanh việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn... Trong ảnh: Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh đến thăm Công ty CP Nhựa An Phát Xanh tại cụm công nghiệp An Đồng. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 4.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm "Đảng bộ tỉnh Hải Dương - 80 năm xây dựng và phát triển" nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh tại Nhà triển lãm tỉnh (số 109 đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương). Triển lãm gồm 3 phần. Phần thứ nhất giới thiệu bộ ảnh tư liệu lịch sử, thời sự "Đảng bộ tỉnh Hải Dương - 80 năm xây dựng và trưởng thành". Phần thứ hai trưng bày một số tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp của các tác giả trong tỉnh; giới thiệu 500 cuốn sách tiêu biểu về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ các địa phương trong tỉnh từ năm 1940 đến nay; các mô hình sách tượng trưng cho văn hóa, con người Thành Đông. Phần thứ 3 giới thiệu các tác phẩm ảnh thời sự, nghệ thuật về Hải Dương do các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh sáng tác. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 6. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Đại học Quinnipiac công bố ngày 3/6 cho thấy Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang Texas, được đánh giá là "thành trì" của phe Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây.Theo kết quả thăm dò, đương kim Tổng thống Mỹ chỉ vượt qua ứng cử viên lớn nhất của đảng Dân chủ hiện nay với cách biệt mong manh 1% (44% so với 43%). Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 4.6 đã kêu gọi ngừng một chiến dịch dân sự thả tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng, vài giờ sau khi Triều Tiên đe dọa hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc và ngừng các dự án trao đổi quan trọng nếu Seoul không có hành động ngăn chặn chiến dịch này. Trong ảnh (tư liệu): Bóng bay có gắn truyền đơn chống Triều Tiên được thả từ thành phố Paju, Hàn Quốc, ngày 2.4.2016. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang đặc biệt quan ngại về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung và Nam Mỹ khi số ca nhiễm mới tại đây tiếp tục tăng cao. Báo cáo mới nhất của WHO cho thấy thế giới ghi nhận 6.287.771 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 379.941 ca tử vong do COVID-19. Brazil đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm (526.447 ca), sau Mỹ (1.798.330 ca). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Breves, trên đảo Marajo, bang Para, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.6