Sự kiện nổi bật ngày 4.8

04/08/2019 18:02

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự Ngày hội hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát Đạo; 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại TP Dayton thuộc bang Ohio của Mỹ sáng sớm 4.8... là những sự kiện nổi bật ngày 4.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 4.8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tới dự Ngày hội hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát Đạo và đăng ký hiến mô, hiến tạng nhân đạo năm 2019 với sự tham gia của hơn 500 tăng, ni sinh..  do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Sóc Sơn và Bộ Y tế tổ chức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Ngày 4.8, Ban liên lạc truyền thống hải quân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5.8.1964 - 2 và 5.8.2019). Đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng gần 500 cựu chiến binh Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự buổi họp mặt. Trong ảnh: Gần 500 cựu chiến binh Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham dự họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu. Ảnh: Thành Chung - TTXVN



Ngày 4.8, tại Hải Phòng, Viện Y học biển Việt Nam tổ chức Hội thảo phát triển y học cao áp và khánh thành Trung tâm cao áp mới của Viện Y học Biển Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận và tìm kiếm những cách tiếp cận khác nhau để khai thác tối đa cơ hội và tiềm năng để phát triển đội ngũ cán bộ y học dưới nước và oxy cao áp cũng như phát triển lĩnh vực điều trị mới này trên lâm sàng. Hội thảo góp phần thực hiện quyết định 2539 vừa ban hành cũng như Đề án 317 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 đạt hiệu quả. Nhân dịp này, Viện Y học Biển khánh thành Trung tâm cao áp mới bên cạnh các buồng o xy cao áp đã được đưa vào sử dụng trong thời gian qua. Trong ảnh: Bệnh nhân điều trị theo liệu pháp ô xy cao áp. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Đến trưa 4.8, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiếp cận được bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân trong bản. Hiện tại, gạo, mì tôm, nước sạch đã được chuyển vào bản Sa Ná giúp dân không bị đói, khát. 75 hộ dân với trên 300 người trong bản Sa Ná vẫn ổn định cuộc sống, tuy nhiên, có 5 người bị thương đang được các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn chữa trị, chăm sóc. Riêng trường hợp em Nguyễn Minh Lâm (sinh năm 2004), bị đa chấn thương đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa dùng ca nô vượt 3km sông Luồng đưa ra ngoài để điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 12 người ở bản Sa Ná xã Na Mèo và bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy chưa được tìm thấy. Trong ảnh: Em Nguyễn Minh Lâm bị đa trấn thương được đưa từ bản Sa Ná ra ngoài để chữa trị. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN



Mưa lớn kéo dài trên địa bàn TP Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 3 làm khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn nút giao Thiên đường Bảo Sơn ngập sâu 40 - 60cm cả 2 chiều hướng về nội thành và hướng sang Hòa Lạc. Tình trạng ngập sâu diễn ra từ chiều 3/8 đến chiều tối 4.8 vẫn chưa có dấu hiệu rút nước. Hàng trăm xe máy, ô tô, xe buýt, xe container vất vả nối đuôi nhau qua đoạn đường "khổ ải" này. Trong ảnh: Ngập cục bộ khiến nhiều phương tiện không dám băng qua vì sợ chết máy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ



Các nguồn tin ngoại giao ngày 3.8 cho biết Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng ông "chấp nhận" các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên kể từ tháng 5 vừa qua.Tổng thống Trump cho biết nguyên nhân là do chính quyền của ông muốn Triều Tiên tiếp tục tham gia đàm phán và tránh để mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đổ vỡ. Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa thứ ba trong hơn một tuần. Trong ảnh: Loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm tại thị trấn Wonsan ngày 25.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hối thúc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngừng phản đối đàm phán lại các điều kiện Brexit, do các cuộc bầu cử gần đây của khối đã cho thấy sự cần thiết của việc thay đổi cách tiếp cận.Trong bài viết đăng trên tờ Mail số ra ngày 4.8, Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay cho rằng các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong tháng 5 vừa qua đã thay đổi động lực chính trị và hối thúc các nhà lãnh đạo EU thay đổi nhiệm vụ của nhà đàm phán Brexit của EU hiện nay là ông Michel Barnier. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại cuộc họp Quốc hội Anh ở London ngày 25.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4.8, giới chức quân sự Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung theo kế hoạch bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên.Cuộc tập trận chung sẽ bắt đầu vào ngày mai 5.8, trong đó có diễn tập Tham mưu sở chỉ huy (CPX) giả định trên máy tính để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp trên Bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận chung lần này sẽ kéo dài hai tuần. Sau CPX, đồng minh Mỹ-Hàn sẽ dành 10 ngày còn lại để kiểm tra liên tục năng lực của Seoul trong việc tiếp nhận quyền kiểm soát hoạt động thời chiến (OPCON) các lực lượng đồng minh từ phía Washington. Tuy nhiên nhiều nhà quan sát nhận định cuộc tập trận chung lần này có thể khiến Triều Tiên tiến hành thêm hành động khiêu khích. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại Pocheon, Hàn Quốc ngày 19.9.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo nguồn tin cảnh sát, 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại TP Dayton thuộc bang Ohio của Mỹ sáng sớm 4.8 theo giờ địa phương. Con số này bao gồm kẻ tấn công. Ngoài ra, ít nhất 16 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Vụ xả súng xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ sau một vụ xả súng đẫm máu tại thành phố El Paso, thuộc bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Nghi phạm trong vụ này đã bị bắt. Một nghi phạm khác được xác định danh tính là Patrick Crusius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ thành phố Allen cũng thuộc bang Texas. Trong ảnh: Cảnh sát gác bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở El Paso, Texas,Mỹ, ngày 3.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có 31 binh sĩ của quân đội nước này và các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria thiệt mạng trong một vụ nổ kho đạn ngày 3.8.2019 tại một sân bay quân sự ở miền Trung nước này. Vụ nổ xảy ra tại căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria khi các binh sĩ đang vận chuyển số đạn đã quá hạn sử dụng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, song theo hãng tin nhà nước SANA có thể do lỗi kỹ thuật trong quá trình vận chuyển vũ khí. Trong ảnh (tư liệu): Căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs, Syria bị phá hủy sau một vụ oanh tạc bởi tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ tháng 4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.8