Sự kiện nổi bật ngày 4.9

04/09/2019 18:22

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8; Không để bị lôi kéo, kích động và không tiếp tay cho những thông tin xấu độc... là những sự kiện nổi bật ngày 4.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.9, tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua, xuất hiện những dấu hiệu ban đầu về suy thoái kinh tế thế giới, căng thẳng thương mại leo thang, các nền kinh tế lớn trên thế giới đang gặp những vấn đề khó khăn. Trong bối cảnh không thuận lợi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài… Đời sống nhân dân được bảo đảm tốt, niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao trong bối cảnh biến động mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, chiều 4.9, tại TP Cao Lãnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách và đến thăm một số mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản của TP Cao Lãnh. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 4.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết: Đến 9 giờ ngày 4.9 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to và rất to. Hiện nước tại các sông lên mức báo động 2 và báo động 3. Nhiều địa phương trong tỉnh đang khẩn trương di dời dân tránh lũ quét và sạt lở đất. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 2 người chết, mất tích và 1 người bị thương. Toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 1.000 hộ dân có nhà bị ngập lụt và chia cắt. Trong ảnh: Hơn 400 nhà dân vùng rỗn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 4.9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild 2019 lần thứ 2 (Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng & Vật liệu xây dựng) với chủ đề "Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao". Triển lãm thu hút hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự với 1.600 gian hàng trưng bày. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 8.9. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Bộ Công Thương cho biết trong tháng 8 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng 7. Theo đó, tính chung 8 tháng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 170 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng lưu ý, nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện nên cán cân thương mại tháng 8 đã nghiêng về xuất siêu với 1,7 tỷ USD, tương đương giá trị xuất siêu của 7 tháng năm 2019. Như vậy, tỉnh tổng 8 tháng xuất siêu của cả nước đạt 3,4 tỷ USD; trong đó có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7%). Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH điện tử Canon (khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có vốn đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 4.9, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ)  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh (BCĐ 35) chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng đặc biệt của BCĐ 35 trong tình hình hiện nay. Đồng chí lưu ý tiếp tục tăng cường tập huấn, huy động lực lượng cộng tác viên hiểu biết sâu sắc, hoạt động bài bản, đấu tranh, phản bác trên cơ sở nắm chắc, chia sẻ có định hướng giúp số đông hiểu đúng, không bị lôi kéo, kích động và đặc biệt không tiếp tay cho những thông tin xấu, độc. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Linh An


Sáng 4.9, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II tại Trường Tiểu học Tứ Minh; đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (cùng TP Hải Dương). Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Tiểu học Tứ Minh. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Tiểu học Tứ Minh. Ảnh: Danh Trung


Chiều 4.9, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đến nay, tiểu ban đã chỉ đạo treo pa nô, áp phích tuyên truyền về lễ hội trên các trục đường chính tại TP Hải Dương, TP Chí Linh và khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành lập bộ phận cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại khu di tích Kiếp Bạc, bố trí 2 điểm phát wifi miễn phí cho phóng viên tác nghiệp và người dân về dự lễ hội. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức cùng với nghi thức diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu. Buổi lễ dự kiến được tường thuật trực tiếp trên các kênh VOV, VTC của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Trong ảnh: Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ảnh: Huyền Anh


QUỐC TẾ


Ngày 4.9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Vladivostok, TP Viễn Đông của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) và thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệp ước hòa bình với Moskva. Trọng tâm của chuyến công du Nga lần này của Thủ tướng Abe sẽ là cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 5.9, nhằm tạo ra tiến triển hướng tới giải quyết tranh chấp lãnh thổ từ lâu liên quan tới 4 hòn đảo nằm ngoài khơi Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản hiện do Nga kiểm soát. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản, ngày 29.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ quay trở lại việc thực thi đầy đủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký kết năm 2015 nếu quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này nhận được 15 tỷ USD tiền bán dầu trong 4 tháng. Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ nếu điều kiện trên không được đáp ứng, Iran sẽ tiếp tục thu hẹp cam kết trong thỏa thuận hạt nhân này. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu tại một sự kiện ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Nhật Bản đưa tin kết quả phân tích của Bộ Quốc phòng đối với 9 vụ phóng vật thể bay mà Triều Tiên tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 5-8.2019, dựa trên cơ sở phân tích hình dạng của các vật thể bay cũng như tầm bay và cách thức phóng. Theo đó có tổng cộng 8 vật thể bay được Triều Tiên phóng trong thời gian từ ngày 4.5 đến ngày 25.7 và ngày 6.8 có thể là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới. Ngoài ra, 2 tên lửa được phóng hôm 24.8 đã được xác định là một loại tên lửa mới, sử dụng nhiên liệu rắn. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát ngày 17.8): Một vũ khí kiểu mới, có thể là tên lửa tầm ngắn, được Triều Tiên phóng thử nghiệm tại địa điểm bí mật ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Một vụ tại nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường cao tốc số 5 gần Rotorua, một điểm du lịch nổi tiếng tại Đảo Bắc của New Zealand ngày 4.9 khiến nhiều người thiệt mạng, phần lớn là khách du lịch Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe gặp nạn chở hơn 20 người. Hiện cảnh sát chưa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng cũng như quốc tịch của các hành khách trên xe. Trong khi đó, báo Herald của New Zealand đưa tin ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng và nhiều hành khách đang bị mắc kẹt. Trong ảnh: Những hành khách sống sót sau vụ lật xe buýt trên đoạn đường cao tốc số 5 gần Rotorua tại Đảo Bắc, New Zealand ngày 4.9. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.9