Sự kiện nổi bật ngày 5.1

05/01/2021 19:17

Khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 5.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án thành phần 3. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Mục tiêu của dự án là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đây là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Trong giai đoạn đầu của dự án sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 5.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện các cơ quan hữu quan…Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 5.1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Tân Sửu và lễ hội Xuân năm 2021. Tham dự lễ ra quân có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc; Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; đại diện các bộ, ngành, TP Hà Nội và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng liên quan của TP Hà Nội. Trong ảnh: Lực lượng chức năng diễu hành tại Lễ ra quân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Khoảng 4h20 phút sáng 5.1, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra, phát hiện tàu NĐ-1933 do Trần Ngọc Lâm, 24 tuổi, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh (Nam Định) có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, trên tàu NĐ-1933 đang vận chuyển khoảng 500 tấn than cám và không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thiện việc thiết lập hồ sơ ban đầu vụ việc, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu NĐ-1933 về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Số than cám không rõ nguồn gốc trên tàu NĐ-1933 bị tạm giữ. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Ngày 5.1, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã đưa 7 thuyền viên và lai dắt tàu BĐ 97692 TS gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Các thuyền viên gặp nạn sau khi được chăm sóc y tế sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định. Trong ảnh: Lực lượng cứu nạn triển khai công tác cứu hộ cho tàu BĐ 97692 TS gặp nạn trên biển. Ảnh: TTXVN


Ngày 5.1, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù, Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù, cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo truy nộp lại khoản tiền nhuận bút được xác định là tiền thu lợi bất chính, đồng thời phạt quản chế 3 năm tại địa phương đối với mỗi bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 5.1. Ảnh: Thành Chung - TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 5.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I (6.1-1946 - 6.1-2021). Diễn văn do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày khẳng định giá trị từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã tạo bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 khóa hoạt động hiệu quả theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua 75 năm, nhân dân Hải Dương cũng đã tham gia các kỳ bầu cử, bầu chọn được 229 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Chiều 5.1, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Thanh Hà về tình hình phát triển kinh tế, các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu một số sở, ngành và huyện Thanh Hà trao đổi làm rõ một số nội dung về quy hoạch, yêu cầu quy hoạch vùng huyện hoàn thành trong tháng 2.2021. Giao các sở, ngành hỗ trợ huyện khẩn trương hoàn thiện quy hoạch vùng để đạt huyện nông thôn mới; rà soát các khu dân cư trên địa bàn để có định phướng phát triển không gian đô thị phù hợp. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với huyện Thanh Hà. Ảnh: Hương Giang


Sáng 5.1, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng dự báo tình hình, định hướng dư luận trước những vấn đề xã hội quan tâm, vụ việc phức tạp, nổi cộm... Trong ảnh: Ban Chỉ đạo 35 Ủy ban MTTQ tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Bình Minh


Sáng 5.1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng liên quan, chính quyền địa phương khám xét khẩn cấp Nhà máy sản xuất thực phẩm CIO thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế CIO ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 27.000 vỏ hộp, 10 tấn bìa thùng carton chưa qua sử dụng có in nhãn mác các loại sản phẩm khác nhau, khoảng 5 tấn nguyên liệu sữa bột, 1 tấn tem nhãn mác và trên 70.000 sản phẩm dinh dưỡng các loại.... Trước đó, kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm do công ty trên sản xuất có một số thành phần không đạt và vượt các tiêu chí về định lượng, định tính, giá trị dinh dưỡng ghi trên nhãn, bao bì hàng hoá. Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm đếm các sản phẩm tại kho của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế CIO. Ảnh: ĐQ


QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tới bang Georgia trong ngày 4.1 để vận động tranh cử lần cuối cùng cho các ứng cử viên của đảng mình trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện tại bang này. Đây được xem là cuộc bầu cử địa phương rất quan trọng, sẽ xác định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong 2 năm tới. Ước tính hơn 3 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Thượng viện tại bang này, chiếm 38,8% tổng số cử tri đã đăng ký ở Georgia. Con số này đã phá vỡ các kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử trước đó. Phe Cộng hòa vẫn đang mong đợi làn sóng cử tri mới của đảng này sẽ xuất hiện tại cuộc bỏ phiếu vào ngày 5.1. Trong ảnh: Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo hãng tin Yonhap ngày 5.1, đơn vị chống cướp biển của Hàn Quốc đã bắt đầu hoạt động tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của nước này. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngay sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu MT Hankuk Chemi, Hàn Quốc đã cử đơn vị Cheonghae tới hiện trường. Hiện đơn vị này đã đến vùng biển gần đó và đang tiến hành các hoạt động ứng phó với tình hình. Trong ảnh: Đơn vị chống cướp biển Cheonghae của Hàn Quốc được cử đến khu vực eo biển Hormuz, nơi tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của nước này bị Iran tạm giữ tại thành phố cảng Bandar Abbas, ngày 5.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4.1 đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tuyên bố xứ England, vốn chiếm phần lớn dân số Vương quốc Anh, sẽ bước vào đợt phong tỏa 6 tuần cấp độ cao nhất kể từ tháng 3.2020. Theo đó, kể từ tối 4.1, tất cả mọi người đều bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài 1 lần trong ngày để tập thể dục ngoài trời, hoặc đi mua các nhu yếu phẩm. Thủ tướng Johnson cảnh báo hệ thống y tế Anh (NHS) đang đứng trước ngưỡng bị quá tải. Số ca nhập viện do COVID-19 chỉ riêng ngày 4.1 tại England là 26.626 người, tăng 30% so với 1 tuần trước đây và cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch hồi đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4.2020. Trong ảnh: Giao thông thưa thớt tại trung tâm Thủ đô London, Anh trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 29.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Nhiều nước trên thế giới đã có những phản ứng sau khi tòa án Anh bác yêu cầu dẫn độ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange, sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật gián điệp và âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ. Phát biểu ngày 5.1 với báo giới, Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison, cho biết nhà sáng lập WikiLeaks là công dân Australia và có thể tự do trở về quê hương nếu phán quyết trên của thẩm phán Anh được giữ nguyên. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết nước này sẵn sàng cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông Assange cũng như ủng hộ phán quyết của thẩm phán Anh từ chối dẫn độ người này sang Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 19.5.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.1