Sự kiện nổi bật ngày 5.12

05/12/2018 21:29

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp lần thứ nhất, bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 5.12.

TRONG NƯỚC


Chiều 5.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì Cuộc họp lần thứ nhất của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 5.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDP) lần thứ nhất - năm 2018 với chủ đề: “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới”. Đây là Diễn đàn thay thế Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) mà trước đó từng là Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF), Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) - được tổ chức thường niên trong suốt 25 năm qua, kể từ năm 1993 tổ chức ở Paris. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 5.12, tại thành phố Busan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim đến thăm trường Đại học Quốc gia Pukyong; đón nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Trường và nói chuyện với sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ đại diện gia đình đa văn hóa Việt – Hàn và phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 5.12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (1993 - 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động, đóng góp vào tái cơ cấu ngành ở lĩnh vực chăn nuôi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 5.12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh, Công ty VINEXAD (Bộ Công Thương) phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức đã đồng loạt khai mạc: Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 16 - Vietnam Expo 2018; Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay - Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2018. Với sự góp mặt hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã mang đến nhiều sản phẩm độc đáo cho chuỗi sự kiện hội chợ triển lãm này. Vietnam Expo 2018 và Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2018, sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 8.12.2018. Trong ảnh: Một số công ty đầu tư gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm quy mô lớn. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

TRONG TỈNH


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 5.12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát kết quả nổi bật hội nghị đạt được sau 2 ngày làm việc và nhấn mạnh một số vấn đề, nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tạo cơ chế và bố trí nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.... Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Chiều 5.12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Theo kế hoạch, trong tháng 12.2018, các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8; báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trước ngày 15.1.2019. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Nga


Sáng 5.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo “Xu thế truyền thông trong cuộc cách mạng lần thứ tư”. Các ý kiến tham luận đều khẳng định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra một kỷ nguyên mới cho truyền thông, đòi hỏi công tác tuyên giáo, truyền thông, quản lý truyền thông cần đổi mới quan điểm, tư duy và cách thức quản lý. Từ đó đề ra giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm phát triển ngành truyền thông và nâng cao hiệu quả quản lý truyền thông. Trong ảnh: Đại biểu Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Miện phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 5.12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kho dầu FO phân xưởng vận hành 2. Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống, sự cố cháy nổ; nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy... Trong ảnh: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kho dầu FO phân xưởng vận hành 2 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4.12 đã tiến hành họp kín để thảo luận về vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tầm trung gần đây, động thái bị Mỹ, Anh và Pháp cho là vi phạm lệnh cấm của LHQ đối với chương trình tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không có tuyên bố chung nào được đưa ra, cũng như kế hoạch hành động sau đó. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ ngày 26.11. Ảnh: THX/TTXVN


Quốc hội Australia ngày 5.12 đã thông qua dự luật sửa đổi, cho phép các nhân viên Cơ quan Mật vụ Australia (ASIS) khi hoạt động ở nước ngoài được sử dụng súng để bắn hạ những đối tượng được cho là gây nguy hiểm cho cộng đồng, người đi đường vô tội hay con tin. Đề xuất sửa đổi Đạo luật về Các cơ quan tình báo trên được Chính phủ của Thủ tướng Australia Scott Morrison đưa ra tuần trước nhằm cho phép các sỹ quan tình báo ASIS có thể sử dụng “vũ lực hợp lý” khi hoạt động ở nước ngoài, bao gồm sử dụng vũ khí để bảo vệ những người dân vô tội. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Australia ở Canberra. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), và Washington biết rõ điều này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra tối hậu thư với Nga, khẳng định Moskva đã vi phạm INF và trong vòng 60 ngày Mỹ sẽ chấm dứt nghĩa vụ của mình với hiệp ước này. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế ở Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 17.6.2015. Ảnh: REUTERS/TTXVN


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4.12 thông báo nước này đã thiết lập lại phái bộ ngoại giao thường trực tại Somalia gần 3 thập kỷ sau khi đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Mogadishu vào tháng 1.1991. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh đây là sự kiện lịch sử chứng minh cho "cam kết của Mỹ thúc đẩy hơn nữa sự ổn định, dân chủ và phát triển kinh tế vì lợi ích của hai đất nước". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ kéo quốc kỳ Mỹ trên nóc Đại sứ quán Mỹ ở Mogadishu, Somalia ngày 9.12.1992. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.12, Hàn Quốc thông báo đã phóng thành công vệ tinh địa tĩnh khí tượng do nước này chế tạo, Chollian-2A, nhằm tăng cường hệ thống quan trắc thời tiết. Vệ tinh trên, còn được gọi là GEO-KOMPSAT-2A, đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ tại Kourou ở vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp, vào khoảng 5 giờ 37 giờ địa phương. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Ariane 5-ECA mang theo vệ tinh Chollian 2A của Hàn Quốc tại bệ phóng thuộc Trung tâm vũ trụ tại Kourou ở vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp ngày 4.12. Ảnh: Yonhap/TTXVN





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.12