Sự kiện nổi bật ngày 5.7

05/07/2019 18:28

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị; Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng... là những sự kiện nổi bật ngày 5.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 7.7.2019. Lễ đón và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 5.7. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan và phu nhân chụp ảnh chung tại trụ sở Chính Phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet (Australia) vừa công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á- Thái Bình Dương năm 2019. Đáng chú ý, miền Trung Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này. Lonely Planet gợi ý những điểm dừng chân nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam như Hội An, Huế, Đà Nẵng. Những người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm có thể khám phá những hang động, sông suối và rừng rậm tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh: Hang Sơn Đoòng có kích thước khổng lồ giúp cho các đám mây hình thành ngay trong hang từ các mạch sông ngầm. Ảnh: TTXVN


Ngày 5.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 4 bị cáo gồm: La Châu Tuấn (sinh năm 1978) 13 năm tù giam, La Ngọc Tuyền (sinh năm 1981) 7 năm tù giam; La Gia Trí (sinh năm 1987) 4 năm tù giam, Ngô Thị Thúy Hằng (sinh năm 1989) 3 năm tù giam; các bị cáo có quê quán tỉnh Bến Tre, hiện trú tại TP Hồ Chí Minh cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 5.7, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 16M-6811 kéo theo rơmoóc mang biển kiểm soát 15R-105.90 với xe ô tô tải chở thư báo mang biển kiểm soát 51D-150.46, trên cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe ô tô tải chở thư báo biến dạng hoàn toàn, tài xế và 1 phụ xe thư báo mắc kẹt trong cabin. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 1 phụ xe chở thư báo chết trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 5.7, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban quý III giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Sơn yêu cầu trong thời gian tiếp theo, các cơ quan tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của ngành dọc Trung ương, Tỉnh ủy. Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Chuẩn bị đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cho đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp... Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trung Thu


Chiều 5.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhấn mạnh những việc trọng tâm, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban tổ chức cấp huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cấp huyện về công tác cán bộ; tiến hành rà soát nhân sự sao cho bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ các xã thuộc diện sáp nhập theo hướng linh hoạt, bảo đảm quy định... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm. Ảnh: Ngọc Hùng


Ngày 5.7, Thành ủy Hải Dương họp thống nhất nội dung chương trình tuyên truyền TP Hải Dương mở rộng được công nhận là đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông và 65 năm giải phóng thành phố. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thành ủy Hải Dương sửa đổi kế hoạch tuyên truyền nhấn mạnh vào những giá trị riêng có. Tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để tổ chức đồng thời 2 sự kiện là lễ công bố và lễ hội đường phố trong 1 buổi tối. Thống nhất tên lễ hội đường phố là “TP Hải Dương-Sức sống mới”... Trong ảnh: Thành ủy Hải Dương thống nhất nội dung tuyên truyền TP Hải Dương được công nhận là đô thị loại I. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Ngày 4.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tình hình ở Nam California đã được kiểm soát sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter, mạnh nhất trong 2 thập kỷ qua. Trong khi đó, giới chức địa phương thông báo một số người bị thương nhẹ trong trận động đất. Động đất xảy ra tại vùng sa mạc Mojave, cách TP Ridgecrest 10 km và có thể cảm nhận được tại TP Los Angeles, thậm chí cả ở Las Vegas. Tâm chấn ở độ sâu 10,7 km và gần bãi thử nghiệm vũ khí China Lake của Hải quân Mỹ. Một quan chức cho biết động đất gây hỏa hoạn, rò rỉ nước và tràn các vật liệu nguy hiểm tại cơ sở này. Trong ảnh: Một tuyến đường bị phá hủy do động đất ở Ridgecrest ngày 4.7. Ảnh: CNN/TTXVN


Ngày 5.7, Iran đã yêu cầu Anh ngay lập tức thả tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ ở vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, cho rằng London đã hành động theo yêu cầu của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã triệu Đại sứ Anh tại Tehran nhằm phản đối việc tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị phía Anh bắt giữ tại vùng lãnh thổ Gibraltar. Trong ảnh: Tàu của Hải quân Hoàng gia Anh (trái) tuần tra gần tàu chở dầu Grace 1 bị nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) khi chở dầu đến Syria, ngày 4.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.7 thông báo đã điều máy bay chiến đấu Su-27 chặn một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ trên vùng trời Biển Đen. Bộ trên cho biết sau khi phát hiện một mục tiêu trên không đang tiến sát vào không phận nước này trên Biển Đen, một máy bay chiến đấu Su-27 thuộc bộ phận trực chiến của Lực lượng Phòng không Nga ở Quân khu miền Nam đã xuất phát để chặn mục tiêu. Phi đội điều khiển máy bay ở khoảng cách an toàn với mục tiêu trên không và nhận dạng đó là một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ. Máy bay Mỹ đã ngay lập tức thay đổi hướng bay ra khỏi biên giới nước Nga. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ cất cánh từ Seattle, Washington, ngày 20.11.2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.7, ít nhất 4 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối của phiến quân Taliban nhằm vào các khu dân cư và một khu chợ ở quận Khawja Sabzposh thuộc tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi phiến quân Taliban đấu súng với các lực lượng an ninh được triển khai ở khu vực này. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan, ngày 2.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 5.7, hãng xe ô tô Nhật Bản Mazda thông báo thu hồi hàng nghìn chiếc xe mới được bán tại thị trường Australia trong năm 2019 do lỗi kỹ thuật. Khoảng 3.323 xe bị thu hồi thuộc dòng hatchback được bán từ ngày 8.4 cho đến hết 21.6 trên phạm vi toàn lãnh thổ Australia. Thông báo của Mazda được đưa ra sau khi Cơ quan Sản phẩm an toàn Australia lên tiếng cảnh báo về loại xe Mazda 3 sản xuất năm 2019 sai quy chuẩn trong việc lắp ráp bánh xe. Trong ảnh: Mẫu xe Mazda 3 được trưng bày tại Triển lãm ô tô Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 5.7