Sự kiện nổi bật ngày 5.8

05/08/2020 18:40

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban tổ chức AIPA 41; nổ kinh hoàng tại TP Beirut làm hơn 100 người chết, hơn 4.000 người bị thương... là những sự kiện nổi bật ngày 5.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban tổ chức AIPA 41. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Tổ chức tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề nhằm thực hiện tốt vai trò Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong điều kiện tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng với quyết tâm thực hiện trọng trách Chủ tịch AIPA 41, Quốc hội Việt Nam đã điều chỉnh và đề xuất họp trực tuyến Đại hội đồng AIPA 41 từ ngày 8-10.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC), 11 Lê Hồng Phong. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 5.8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc... cùng lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương – TTXVN


Ngày 5.8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 500 máy thở Eliciae MV20, tổng trị giá 120 tỷ đồng; ông Trương Quốc Chính ủng hộ gần 12 tỷ đồng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Nguyễn Thanh Long tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận ủng hộ 500 máy thở của các nhà tài trợ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 5.8, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 do Việt Nam chủ trì năm 2020 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 dự kiến vào tháng 9.2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO), Phó Tổng Thư ký ASEAN, Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước trong khu vực ASEAN+3. Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị cùng với các đối tác Nhật Bản. Trong ảnh: Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN


Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ trình Chính phủ không điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 mà giữ nguyên như mức tiền lương năm 2020. Đây là thông tin được đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 tổ chức sáng 5.8, tại Hà Nội. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu với phương án: “Tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng năm 2020 đến hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng”.Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 5.8, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang 1 xe tải và 1 xe đầu kéo vận chuyển hơn 28 tấn bình ắc quy đã qua sử dụng. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/8, tại khu dân cư thuộc phường Mỹ Hòa, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải có 143 bình ắc quy đã qua sử dụng, trọng lượng trên 6,540 tấn và trên container có 948 bình ắc quy đã qua sử dụng, trọng lượng trên 21,480 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế không xuất trình được giấy phép quản lý và vận chuyển số bình ắc quy trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo – TTXVN


Tối 4.8, thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng của đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 của "Chuyên án QT 620L", khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực bản Đenavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannankhet (Lào), lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng Quốc tịch Lào, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ô tô hiệu Ford Ranger, hơn 1 triệu tiền Kíp của Lào và nhiều tài liệu liên quan khác. Trước đó, vào các ngày 28 - 29.6 vừa qua, Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Công an nước bạn Lào đấu tranh thành công giai đoạn 1 của "Chuyên án QT 620L", bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức mua bán, vận chuyển 419.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Trong ảnh: Tang vật ma túy tổng hợp thu được từ giai đoạn 2 của "Chuyên án QT 620L". Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 5.8, Hội Chữ thập đỏ Liban xác nhận số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại TP Beirut trước đó một ngày đã lên tới hơn 100 người, với hơn 4.000 người bị thương. Trước đó, cùng ngày, kênh truyền hình Liban LBCI đưa tin nguyên nhân của vụ nổ trên là do nổ muối amoni nitrat. Thông tin ban đầu cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình hàn tại nhà kho. Các tia lửa đã châm ngòi cho những quả pháo nằm gần nhà kho, và những quả pháo này đã khiến cho 2.750 tấn amoni nitrat phát nổ. Theo LBCI, các nhân viên hải quan đã tịch thu lượng amoni nitrat này của một doanh nhân Nga và lưu kho tại đây. Được biết, số hóa chất này lưu kho cảng Beirut để chờ được xử lý từ năm 2014. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa bốc ngùn ngụt sau vụ nổ lớn tại khu cảng thủ đô Beirut, Liban ngày 4.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.8 đã đưa ra quan điểm rằng Washington cần có được lợi ích khi cho phép Microsoft hoặc bất kỳ công ty nào khác ở Mỹ mua lại TikTok - ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh, một phần lớn trong giá trị thương vụ mua lại TikTok cần được đóng góp cho kho bạc của nước Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 5.8, giá vàng tại thị trường châu Á lập kỷ lục mới là 2.025,76 USD/ounce, tăng 33% từ đầu năm tới nay. Trước đó, giá vàng đã lần đầu tiên chạm mốc 2.000 USD/ounce tại thị trường Mỹ. Các chuyên gia cho rằng giá vàng tăng do tâm lý các nhà đầu tư chưa chắc chắn liệu Chính phủ Mỹ có thông qua gói hỗ trợ mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này hay không. Trong ảnh: Vàng miếng được bán tại Sàn giao dịch vàng ở Dubai, UAE. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 5.8