Sự kiện nổi bật ngày 6.3

06/03/2020 17:14

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov là sự kiện nổi bật ngày 6.3.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nga giai đoạn 2019-2020, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov đã thăm Việt Nam ngày 6.3 để tham dự Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt - Nga lần thứ 11. Sáng 6.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế đối thoại chiến lược, tạo điều kiện trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V.Titov. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 6.3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu từ ngày 7.3, tất cả mọi công dân nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc phải kê khai y tế điện tử, mọi trường hợp nghi nhiễm phải thực hiện và tuân thủ đúng hướng dẫn cụ thể việc cách ly phù hợp để đề phòng dịch. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 6.3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam vì có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Phần Lan. Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga với Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam vùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 6.3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), đơn vị này phối hợp với Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã đưa hai bệnh nhân bệnh nặng từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cứu chữa do gặp tai nạn. Một bệnh nhân bị hội chứng giảm áp trong quá trình lặn biển và một bệnh nhân ngã từ độ cao 2m xuống nền tàu. Cả hai bị thương nặng cần cấp cứu kịp thời. Sau khi được đưa về đất liền, cả hai bệnh nhân đang được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra, hội chẩn và lên phương án điều trị thích hợp. Trong ảnh: Đưa ngư dân gặp nạn xuống khỏi trực thăng để chuyển về Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN


Sáng 6.3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe tải biển số 51D-227.40, do tài xế Nguyễn Phương Đông (sinh năm 1981, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đang lưu thông trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa phận huyện Phước Long, Bạc Liêu), hướng từ Cà Mau đi TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu khả nghi, nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 45.675 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vụ việc được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Số lượng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên xe tải bị Công an Bạc Liêu phát hiện và tạm giữ. Ảnh: TTXVN


Khoảng 6 giờ ngày 6.3, trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Long Biên vào trung tâm Hà Nội, một số người tham gia giao thông phát hiện ông Nguyễn Văn Tạm đã tử vong, nằm cạnh chiếc xe máy 17B2-302.83. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tạm (sinh năm 1983, hộ khẩu ở thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác định chỗ tạm trú hiện nay của nạn nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có mặt, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 6.3, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với một số sở, ngành và UBND cấp huyện để nghe báo cáo thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ trong một số lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, công thương; nhiệm vụ tham mưu của các sở, ngành năm 2020 và thống nhất phương pháp làm việc thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động tham mưu, quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, không bỏ sót việc, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong quá trình giải quyết công việc phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, nhanh chóng; trường hợp khó khăn phải báo cáo ngay và đề xuất hướng xử lý. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận buổi làm việc với một số sở, ngành và UBND cấp huyện. Ảnh: Lan Nguyễn


Sáng 6.3, Đảng bộ Dân Đảng huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 2 Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Dân Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác. Đảng bộ, các đoàn thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Dân Đảng, Huyện ủy Ninh Giang đã họp rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Kiên

Sáng 6.3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910-8.3.2020) và tổng kết phong trào thi đua của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. 5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh và phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, góp phần động viên các hội viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong ảnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Sau 6 tiếng đàm phán tại Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva ngày 5.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí về một văn kiện chung nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Theo đó, một lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria sẽ được thực thi từ 0h01 phút ngày 6.3. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp ở Moskva, Nga, ngày 5.3. Ảnh: THX/TTXVN


Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi có thêm nhiều nước công bố các trường hợp nhiễm mới. Lúc này, việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa là cần thiết hơn bao giờ hết để kiểm soát tốc độ và diện lây lan của Covid-19 tại "Lục địa già". Tại Italy - tâm dịch của châu Âu - số ca tử vong đã nâng lên 148 ca sau khi nước này ghi nhận 41 ca tử vong trong ngày 5.3, mức tử vong cao nhất trong một ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 769 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.858 chỉ trong 2 tuần qua. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Brescia, Italy, ngày 3.3. Ảnh: THX/TTXVN


Một vụ tấn công đã xảy ra ngày 6.3 ở phía tây Thủ đô Kabul nhằm vào buổi lễ có sự hiện diện của quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan, Abdullah Abdullah. Ông Abdullah đã không bị thương trong vụ tấn công này. Vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ, nhiều khả năng do rocket. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm đã được triển khai tới hiện trường. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án vụ tấn công, coi đây là hành động chống lại loài người. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác gần hiện trường một vụ xả súng ở Kabul ngày 6.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức y tế Palestine cho biết ít nhất 10 người, trong đó có 6 trẻ em đã tử vong và 60 người bị thương khi một vụ cháy nổ xảy ra tại trại tị nạn Nusseirat ở miền Trung Dải Gaza ngày 5.3. Hiện 14 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ một cửa hiệu bánh mỳ ở trại tị nạn Nusseirat, sau đó đám cháy lớn bùng phát và lan nhanh đến các hàng quán, xưởng sản xuất và ô tô đỗ gần đó. Đội cứu hỏa cùng người dân đã khẩn trương đến hiện trường và dập tắt đám cháy sau hơn 3 giờ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy tại trại tị nạn Nusseirat ở miền Trung Dải Gaza ngày 5.3. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.3