Sự kiện nổi bật ngày 6.5

06/05/2020 18:47

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho hội nghị giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp là sự kiện nổi bật ngày 6.5.

TRUONG NƯỚC


Ngày 6.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho hội nghị giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hội nghị, đặt vấn đề về mục tiêu “tạo khí thế mới” để đóng góp cho sự phát triển trong bối cảnh cả nước kỷ niệm các sự kiện lớn, là 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến, Hội nghị được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ, ngành. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020, sáng 6.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng, ni, phật tử. Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam, mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Đây là một lễ hội quốc tế về tôn giáo và văn hóa trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, nhằm góp phần tích cực trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân, cho nhân loại. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 2020-Phật lịch 2564. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 6.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 và thống nhất các nội dung đề xuất an toàn để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, 20 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm là 271 trường hợp, trong đó 232 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Sáng 6.5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên xử giám đốc thẩm xem xét vụ án Hồ Duy Hải - 34 tuổi, bị tuyên tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản", từ ngày 6 đến 8.5. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tọa phiên tòa. Ngoài các thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An, Tòa án Nhân dân tối cao còn mời luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) tham gia bào chữa cho phạm nhân. Hồi cuối năm ngoái, Viện Kiểm sát dân dân tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử lại, hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân Long An và phúc thẩm năm 2009 của Tòa án Nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" để điều tra lại, đồng thời tạm đình chỉ thi hành bản án. Trong ảnh: Quang cảnh khai mạc phiên tòa . Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Đúng 0 giờ ngày 6.5, TP Hà Nội quyết định kết thúc phong tỏa đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), sau 28 ngày thực hiện cách ly (từ ngày 8.4) do có trường hợp mắc COVID-19. Hiện địa phương đã qua 21 ngày liên tiếp không có thêm trường hợp người dân nào mắc COVID-19. Cùng với đó, toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không chủ quan, lơ là khi đã dỡ lệnh cách ly. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dỡ bỏ hàng rào cách ly thôn Hạ Lôi. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Vào lúc 6 giờ ngày 6.5, chuyến bay VN18 đưa 224 người Việt Nam từ Pháp về nước đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Ngay sau khi hạ cánh, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế và đưa những người tham gia chuyến bay về cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 224 công dân chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi (một số em dưới 14 tuổi), người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ đưa về nước. Trong ảnh: Chuyến bay đưa 224 công dân từ Pháp về nước hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN


Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn phát hiện một nam thanh niên đi từ hướng bên kia biên giới về Việt Nam. Nam thanh niên là Lầu Bá Trỉa (sinh năm 1993, thường trú bản Chà Lạt, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn), xuất cảnh sang Lào ngày 31.1 nhưng chưa làm thủ tục nhập cảnh. Kiểm tra hành lý của Trỉa, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng tự chế, hơn 200 viên thuốc phóng kích nổ hình trụ màu vàng, một túi đạn bi và một số tang vật liên quan khác. Vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đối tượng Trỉa được đi cách ly tập trung theo quy định. Trong ảnh: Súng và đạn đối tượng Lầu Bá Trỉa mang theo khi vượt biên. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 6.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 142 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch chung xây dựng 2 bên đường trục Bắc-Nam đoạn tuyến phía nam. Khẳng định đường trực Bắc-Nam là tuyến giao thông rất quan trọng của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phương án quy hoạch xây dựng phải đáp ứng yêu cầu, có tầm nhìn, định hướng lâu dài để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý quy hoạch phải ưu tiên thu hút các dự án lớn, có hàm lượng công nghệ cao, thực hiện trong các cụm công nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 142 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 6.5, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp BCĐ bàn về việc tiếp nhận và cách ly người lao động nước ngoài vào Hải Dương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện văn bản hướng dẫn tạm thời cách ly người lao động nước ngoài tại khách sạn, nơi lưu trú. Hướng dẫn cần bổ sung thêm nhiệm vụ của công an, quân đội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Xây dựng hướng dẫn về kinh phí theo hướng phía người được cách ly phải trả chi phí sinh hoạt, phục vụ cho bản thân; Nhà nước chi theo chế độ cho mạng lưới hoạt động quản lý, phục vụ như y tế, công an, quân sự... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu chủ trì cuộc họp về việc tiếp nhận và cách ly người lao động nước ngoài vào Hải Dương. Ảnh: Thế Anh


Hơn 12 giờ ngày 6.5, một nhà kho chứa giấy vệ sinh và nước tẩy rửa tại thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính (Cẩm Giàng) bốc cháy dữ dội, khói mù mịt cả một vùng. Nhà kho này của gia đình anh Nguyễn Đức Toàn (ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) mới xây dựng được hơn 1 năm. 12 giờ 30, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cùng 4 xe chữa cháy và 1 xe của Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 tham gia dập lửa. Đến khoảng 15 giờ, đám cháy được dập tắt. Thời điểm xảy ra cháy không có người trong nhà kho. Số lượng lớn giấy vệ sinh, chai nước tẩy rửa cùng một số xe đạp, xe máy gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng khiến nhà của anh Hồ Văn Chương nằm sát kho bị hư hỏng khá nặng. Trong ảnh: Nhiều tài sản trong nhà kho bị thiêu rụi. Ảnh: DT

QUỐC TẾ


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6.5 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Ông Rouhani nhấn mạnh: "Ông Trump đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân...". Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran, ngày 1.4. Ảnh: IRNA/TTXVN



Trong một báo cáo cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), chuyên gia Joseph Bermudez nhận định Triều Tiên dường như gần hoàn tất một cơ sở tên lửa đạn đạo có khả năng phóng thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Báo cáo cho biết Cơ sở hỗ trợ tên lửa đạn đạo Sil-li, vốn "được giấu kín trước đó", cách Thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 17 km về phía tây bắc và gần Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.  Trong ảnh (tư liệu do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Một vụ thử động cơ tên lửa lực đẩy lớn của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan tháng 3.2017.


Ngày 6.5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một kho hàng ở khu vực biên giới Tikri, phía Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ.Theo một quan chức Sở Cứu hỏa Delhi, đám cháy bùng phát tại kho chứa nhựa nhiệt dẻo polyvinyl clorua của một khu công nghiệp ở New Delhi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ hỏa hoạn gây ra. Khoảng 30 nhân viên cứu hỏa đã lập tức được huy động đến hiện trường. Trong ảnh: Khói bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.5