Sự kiện nổi bật ngày 6.6

06/06/2020 19:18

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Canada tham gia một cuộc tuần hành trước tòa nhà Quốc hội nước này... là những sự kiện nổi bật ngày 6.6.

TRONG NƯỚC



Chiều 6.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang, địa phương được biết đến như “thủ phủ” trái cây khu vực phía Bắc. Bắc Giang, tỉnh miền núi đứng thứ 36 cả nước về diện tích, thứ 12 về dân số dự kiến sẽ đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu kinh - tế xã hội chủ yếu của giai đoạn 2016-2020, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 14,6% (riêng năm 2019 đạt 16,2%, đứng thứ 3 cả nước). Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến cắt băng tại Lễ xuất hành đoàn xe vải thiều Bắc Giang tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 6.6, UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải - Phù Long nối địa bàn hai xã Đồng Bài và Phù Long thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và cắt băng lễ khánh thành công trình. Là một phần của hệ thống cáp treo Cát Bà với tổng chiều dài 19,5km, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải – Phù Long có chiều dài 3.955 m, nối địa bàn hai xã Đồng Bài và Phù Long thuộc huyện Cát Hải. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải - Phù Long. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN



Ngày 6.6, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2020 nhằm thiết thực kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại chương trình, 34 tập thể và 44 cá nhân là điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Trong ảnh: Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN



Từ ngày 19.5 đến sáng 6.6, Đội quy tập mộ liệt sỹ - Sư đoàn 968 đã tìm kiếm, cất bốc được 19 bộ hài cốt liệt sỹ tại một khu đất sản xuất rộng chừng 2.000 m2 ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm trên khu đất nói trên vẫn tiếp tục được tiến hành. Trong ảnh: Người dân địa phương đến viếng, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Ngày 6.6, tại cảng cá Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp báo Người lao động tổ chức lễ trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đây là hoạt động chính của chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân thuộc các nghiệp đoàn khai thác hải sản của tỉnh Tiền Giang do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và báo Người lao động đã ký kết và phát động vào ngày 19.12.2019. Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền và Tổng Biên tập báo Người lao động Tô Đình Tuân trao quà và cờ Tổ quốc cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN



Ngày 6.6, Hội chợ Sách xuyên Việt “Vietnam Book Fair Tour” 2020 khai mạc tại Nhà Văn hoá Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế ở TP Huế, thu hút hàng trăm độc giả tham gia. Vietnam Book Fair Tour 2020 là chuỗi hội chợ sách xuyên Việt được Công ty CP Hoàng Biz (Hà Nội) tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đem văn hoá đọc đến gần hơn với cộng đồng. Hội chợ sách diễn ra tại Thừa Thiên - Huế đến ngày 9.6. Trong ảnh: Độc giả tham gia Hội chợ Sách xuyên Việt 2020. Ảnh: Mai Trang-TTXVN



Ngày 6.6, tại Bình Dương, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe đầu kéo với xe của huyện đội thị xã Tân Uyên, khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương. Sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe tải và 1 xe khách khiến một số hành khách bị thương. Chỉ trong vòng một tuần, trên quốc lộ 1 đoạn từ An Sương – An Lạc xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe ô tô. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát giao thông khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN 

TRONG TỈNH



Sáng 6.6, Đảng bộ TP Hải Dương khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở, cũng là đại hội thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Trung ương tới dự. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tập trung trí tuệ, phân tích, thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục hiệu quả, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thành phố có bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn... Đại hội đã bầu một lần đủ 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 17%; nữ đạt 19,5%. Tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu là 21,95%. Chiều 6.6, Đại hội tiến hành các bước giới thiệu nhân sự và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương. Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII đã tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXIII với tỷ lệ phiếu đạt 98,96%. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương khóa XXIII. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Ngày 6.6 (giờ Việt Nam), ứng cử viên Joe Biden đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành đại diện của đảng Dân chủ, cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Vượt qua mốc 1.991 phiếu đại biểu cần thiết, cựu Phó Tổng thống Biden đã tập hợp được 1.993 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại 7 tiểu bang và thủ đô Washington D.C gần đây. Từ đầu tháng 4 vừa qua, ông Biden được đánh giá gần như đã nắm chắc đề cử của đảng này sau khi đối thủ lớn nhất là Thượng nghị sĩ độc lập tiểu bang Vermont Bernie Sanders rời khỏi đường đua. Trong ảnh: Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trước các sinh viên Trường Đại học bang Delaware tại Dover, Delaware ngày 5.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới những ngày gần đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 5.6 đã tham gia một cuộc tuần hành trước khuôn viên tòa nhà Quốc hội nước này. Thủ tướng Trudeau, đeo khẩu trang đen, đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc tuần hành cùng với hàng nghìn người biểu tình. Tại đây, ông đã cùng khuỵu gối 3 lần để bày tỏ tình đoàn kết với phong trào chống phân biệt chủng tộc hiện nay ở Mỹ. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau (giữa) tham gia tuần hành chống phân biệt chủng tộc trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ottawa ngày 5.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 nhân viên an ninh, khi một quả bom cài ven đường phát nổ vào ngày 6.6 ở tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan. Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc xe cảnh sát chở các nhân viên an ninh trên đang di chuyển qua quận Khash thì bị trúng mìn gài bên vệ đường. Các bom mìn do Taliban cài cắm trên các tuyến đường và con phố đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. Taliban hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc mới nhất trên. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban tiến hành ngày 13.11.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.6