Sự kiện nổi bật ngày 7.1

07/01/2021 21:13

Ngành công thương triển khai nhiệm vụ năm 2021; hội nghị lần thứ 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 7.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Công thương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2020, nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Thành công đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Công Thương, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hội nhập, thương mại và xuất khẩu. Thủ tướng chỉ đạo cần coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành Công thương để tiếp tục tạo ra thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đồng phối hợp tổ chức sáng 7.1 tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo. Các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 7.1, tại TP Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (thuộc Bộ Y tế) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời cắt băng khánh thành Cụm công trình khám chữa bệnh mới của bệnh viện, thăm, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN


Ngày 7.1, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đặc biệt, các lực lượng đã làm tốt công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, nhất là việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công; đã đưa ra xét xử khách quan, nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sau 5 tháng sửa chữa, ngày 7.1, Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức lễ thông xe cầu Thăng Long. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng đại diện các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Việc hoàn thành việc sửa chữa cầu Thăng Long sẽ khớp nối đồng bộ với tuyến đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tạo thành trục giao thông xuyên suốt kết nối trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài và các khu vực lân cận; góp phần giảm tải lưu lượng giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu tham dự Lễ thông xe Dự án sửa chữa cầu Thăng Long. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 7.1, tại TP Huế (Thừa Thiên – Huế), Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động cùng Tạp chí Lao động và công đoàn (cùng trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu” ngành dệt may Việt Nam năm 2020. Dịp này, Công đoàn Dệt may Việt Nam cũng tổ chức Sơ kết hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong ảnh: Vinh danh các doanh nghiệp dệt may tiêu biểu trong công tác vệ sinh an toàn lao động năm 2020. Ảnh: Mai Trang - TTXVN


Ngày 7.1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco. Trong vụ án này, bị cáo Vũ Huy Hoàng bị đưa ra xét xử vì có vai trò chính trong việc chuyển nhượng hơn 6.000 m2 tại TP Hồ Chí Minh cho tư nhân, làm Nhà nước bị thiệt hại 2.700 tỷ đồng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Khoảng 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các ban, ngành liên quan và tham khảo quy chế tại Đảng bộ một số tỉnh, thành phố lân cận để tham mưu hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII. Quy chế phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của cấp ủy và đúng quy định. Tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh hơn nhưng phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể theo hướng "5 rõ" để cải cách hành chính trong Đảng, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc sửa đổi quy chế phải bám sát định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên 


Chiều 7.1, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết đánh giá, bình xét thi đua năm 2020. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, các đơn vị đã tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Các cơ quan thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua. Tích cực phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá, bình xét thi đua năm 2020 của Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Hạo Nhiên

QUỐC TẾ


Tại phiên họp chiều 7.1 (giờ Việt Nam), lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence tuyên bố Quốc hội đã xác nhận toàn bộ số phiếu đại cử tri đoàn của các bang, với kết quả cho thấy ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3.11.2020. Với việc Quốc hội kiểm xong phiếu tại bang Vermont, ông Biden hiện giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri và đây là số phiếu tối thiểu để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhằm xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020, tại Washington, DC., Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Trạm Khí tượng Bắc Kinh (Trung Quốc), nhiệt độ đã giảm xuống âm 19,6 độ C tại khu vực phía Nam thành phố vào sáng 7.1, theo đó trở thành buổi sáng lạnh nhất tại thủ đô Bắc Kinh kể từ năm 1966. Cùng ngày, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu xanh về đợt không khí lạnh khi đa số các khu vực phía Bắc và Nam nước này ghi nhận nhiệt độ giảm sâu cùng với gió mạnh. Trong ảnh: Người dân mặc áo khoác dày tránh rét tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Với hơn 5 tỷ lượt nghe trong năm 2020, nhóm nhạc BTS đình đám của Hàn Quốc đã trở thành nhóm nhạc toàn cầu có sản phẩm âm nhạc có lượt nghe trực tuyến cao nhất thế giới. Trong thông báo ngày 7.1, ứng dụng truyền phát trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify nêu rõ đây là kết quả có được sau khi tổng kết dữ liệu năm 2020, tính từ ngày 1.1-15.11. Trong năm nay, với việc phát hành hai ca khúc là "Dynamite" và "ON", BTS đã xô đổ hàng loạt kỷ lục và giành giải thưởng "Nghệ sĩ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội" tại lễ trao giải Billboard Music Awards, cùng cú đúp giải thưởng "Song ca/Nhóm nhạc pop/rock được yêu thích nhất" và "Nghệ sĩ được yêu thích nhất trên mạng xã hội" tại American Music Awards. Trong ảnh: Các thành viên nhóm nhạc BTS trong cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.1