Sự kiện nổi bật ngày 7.10

07/10/2019 18:09

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giảm xuống còn 53%... là những sự kiện nổi bật ngày 7.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 7.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Ngày 7.10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Hoàn thiện chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam". Tham dự hội thảo có lãnh đạo và Ủy viên thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ban ngành hữu quan, các sở ngành địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện – TTXVN



Ngày 7.10, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt 3 bị cáo mức án tử hình, 2 bị cáo mức án chung thân trong vụ án mua bán 33 bánh heroin. Theo đó, 3 bị cáo Hà Văn Thành (sinh năm 1981), Lò Thị Lập (sinh năm 1974) và Hà Thị Thanh (sinh năm 1978) cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị tuyên án tử hình. Hai bị cáo Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1976), cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị tuyên án chung thân. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La còn tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Quang (sinh năm 2001) trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN



Ngày 7.10, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương (35 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) cùng 9 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ đột kích và bắt quả tang Nguyễn Minh Phương cùng gần 30 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại lô cao su thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Thành. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Tất Thành – TTXVN



Vào khoảng 10 giờ ngày 7.10, tại Km 78 + 250 Quốc lộ 279 (đoạn thuộc đường Võ Nguyên Giáp, địa phận tổ dân phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe máy Honda mang biển kiểm soát 27F2 – 4344 do chị Lê Thị Lương (sinh năm 1987), trú tại đội 11 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên điều khiển đang di chuyển theo hướng từ huyện Điện Biên lên thành phố Điện Biên Phủ; khi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 27C – 024.62 do lái xe Quàng Văn Nhàn (sinh năm 1990), trú tại Đội 14, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên điều khiển cùng chiều. Pha va chạm đã khiến cho chị Lương tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

TRONG TỈNH

Tối 7.10, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc vòng chung kết Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Hải Dương lần thứ XII - Cúp Agribank năm 2019. Giải năm nay quy tụ 150 vận động viên thuộc 12 đội bóng chuyền đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. 4 đội nhất bảng sẽ vào thi đấu vòng bán kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra cuộc đọ sức giữa đội bóng chuyền TP Chí Linh và huyện Thanh Miện; Gia Lộc và Bình Giang. Dự kiến trận chung kết và lễ bế mạc, trao giải diễn ra vào chiều 11.10. Trong ảnh: Trận đấu mở màn giữa 2 đội TP Chí Linh (áo xanh) và huyện Thanh Miện. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ



Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm 2,4 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trong tháng 9, xuống còn 53%, do tác động của việc tăng thuế tiêu dùng. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối tăng 8,5 điểm phần trăm lên 34,2%. Trước đó, hôm 1.10, thuế tiêu dùng ở Nhật Bản đã tăng từ mức 8% hiện nay lên 10% trong bối cảnh Chính phủ nước này đang phải vật lộn để trang trải chi phí an sinh xã hội ngày càng lớn do số lượng người già tăng. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil ngày 7.10 tuyên bố việc nước này và Mỹ có tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hay không là phụ thuộc vào Washington. Phát biểu trên được ông Kim Myong-gil đưa ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong lộ trình trở về Triều Tiên sau khi cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên giữa ông với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun tại Stockholm (Thụy Điển) hôm 5.10 đổ vỡ. Trong ảnh: Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil tới sân bay Bắc Kinh khi đang trên đường trở về Bình Nhưỡng sau cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên với Mỹ ngày 7.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tập hợp người Kurd ở Syria, ngày 7.10 thông báo các lực lượng Mỹ tại miền Bắc Syria đã bắt đầu rút khỏi khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết các lực lượng Mỹ đã rút khỏi một số vị trí chủ chốt tại Ras al-Ain và Tal Abyad. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hasakeh, Syria, ngày 6.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.10, nhà chức trách Bolivia cho biết mưa lớn đã trút xuống thảo nguyên nhiệt đới Chiquitania ở miền Đông Bolivia, giúp dập tắt các trận cháy rừng đã tàn phá hàng triệu hécta trong những tháng qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy không còn dấu hiệu nào của cháy rừng. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa sẽ cần phải đợi thêm 24 giờ để chắc chắn rằng tất cả các đám cháy đã được dập trước khi rút khỏi đây. Trong ảnh: Cây rừng bị thiêu rụi sau đám cháy rừng tại công viên quốc gia Otuquis, khu vực Pantanal, Bolivia, ngày 27.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 7.10, một tàu đánh cá cỡ lớn của Triều Tiên đã va chạm với tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa 350 km về phía đông bắc. Vụ va chạm khiến tàu cá Triều Tiên bị chìm một nửa và 20 thủy thủ bị ngã xuống biển. Tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản đang nỗ lực giải cứu các thủy thủ trên tàu đánh cá Triều Tiên. Trong khi đó, nhà chức trách Nhật Bản khẳng định không có nhân viên nào trên tàu tuần tra của nước này bị thương sau vụ va chạm. Trong ảnh: Tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản tại hiện trường vụ va chạm với tàu đánh cá của Triều Tiên trên vùng biển phía đông bắc bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 7.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 7.10