Sự kiện nổi bật ngày 7.10

07/10/2020 19:28

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp ASEAN - Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7.10.

TRONG NƯỚC

Ngày 7.10.2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp ASEAN - Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN. Tham dự Hội nghị có Trưởng SOM các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN. Trao đổi tại Hội nghị, các nước bày tỏ sự hài lòng về những kết quả đạt được trong việc hợp tác ASEAN từ đầu năm đến nay. Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN được triển khai tích cực, trong đó các ưu tiên sáng kiến của ASEAN trong năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ. Việc kiểm điểm giữa kỳ về công tác triển khai các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 của cả 3 trụ cột đang được hoàn tất. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp ASEAN (SOM). Ảnh: TTXVN

Ngày 7.10.2020, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 30 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Qua thảo luận, các đại biểu nhận định, việc nghiên cứu để hình thành mô hình chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dân cư, địa giới đơn vị hành chính của TP Hồ Chí Minh là thực sự cần thiết nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển của thành phố. Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 7.10.2020, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" theo quy định tại điểm g, n, p khoản 1 Điều 123 và điểm đ, khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đinh Văn Giáp (SN 1998) và Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái là những kẻ đã sát hại dã man tài xế Grab Nguyễn Cao S. vào tối 26.9.2019, tại quận Bắc Từ Liêm. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Văn Giáp (trái) và bị cáo Đinh Văn Trường tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 7.10.2020, Sở Y tế, TPHCM và Bệnh viện Nhi Đồng thành phố tổ chức Lễ xuất viện cho cặp song sinh Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi (16 tháng tuổi) sau 84 ngày đại phẫu tách rời. Dịp này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khen thưởng 93 y bác sỹ tham gia ca đại phẫu thuật tách rời cặp song sinh. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng Bệnh viện Nhi đồng thành phố chứng nhận xác lập kỷ lục “Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y bác sỹ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh”. Trong ảnh: Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chụp ảnh với các y bác sỹ trong ngày xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Vào lúc 00 giờ 05 phút, ngày 7.10.2020, tại Km 2004 + 600m QI thuộc ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe ô tô khách BKS 94B- 001.98 đang lưu thông trên QL1 theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận đã bất ngờ va vào dải phân cách rồi lật ngang ra đường. Ngay lúc đó, xe ô tô tải BKS 65C- 15654 đi hướng Mỹ Thuận - Trung Lương đã đâm vào xe khách làm 1 người tử vong tại chỗ, 19 người bị thương (xe khách: 17 người, xe tải: 2 người). Vụ tai nạn cũng gây ùn ứ giao thông kéo dài trên tuyến đường này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần 800 kg thuốc lá nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ. Chập tối 6.10.2020, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 20C - 010.83 chở 37 bao tải dứa màu xanh, bên trong là nguyên liệu thuốc lá sấy khô, có tổng trọng lượng gần 800 kg. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Vũ Thị Viễn (trú tại Tổ 2, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được đưa về Công an huyện Trùng Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: Thanh Duyên-TTXVN phát

TRONG TỈNH

Sáng 7.10,  Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) tổ chức tập huấn cho hơn 200 đại biểu là thành viên BCĐ 35, tổ thư ký, kỹ thuật, cộng tác viên; thành viên BCĐ và tổ thư ký giúp việc BCĐ thông tin đối ngoại tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội cấp huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện, thành viên tổ thư ký, tổ cộng tác viên BCĐ 35 cấp huyện. Các đại biểu dược nghe đại diện BCĐ 35 tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 3 quán triệt, hướng dẫn 3 chuyên đề: nhận diện những vấn đề cốt lõi, trường tồn của nền tảng tư tưởng của Đảng, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; an ninh phi truyền thống và chuyên đề hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mocha35… Trong ảnh: Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: Hà Vy

Sáng 7.10, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Trường Chính trị tỉnh và giữ chức Phó Hiệu trưởng từ ngày 6.10. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những cố gắng, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu trên các cương vị công tác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu tiếp tục tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, bắt nhịp nhanh với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ

Hãng tin Bloomberg News ngày 6.10.2020 đưa tin trợ lý Thư ký báo chí Jalen Drummond và phụ tá quân đội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jayna McCarron đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, người thường xuyên tiếp xúc với Tổng thống Trump, hồi tuần trước cũng cho biết đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đang cách ly tại nhà ở Michigan. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái, hàng trên), Đệ nhất phu nhân Melania Trump (thứ 2, trái, hàng trên) cùng các quan chức Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thế giới đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 6.10.2020 trước đồn đoán nguồn cung có thể bị gián đoạn khi bão Delta tiến đến gần Vịnh Mexico. Cụ thể, chốt phiên, giá dầu Brent giao kỳ hạn tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 1,36 USD (3,29%) lên 42,65 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York (Mỹ) tăng 1,45 USD (3,7%) lên 40,67 USD/thùng. Trong ảnh: Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Manchester, Anh, ngày 11.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.10.2020, xung đột giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan vẫn diễn ra ác liệt tại khu vực Nagorny-Karabakh, bất chấp áp lực ngày càng tăng của lực lượng quốc tế yêu cầu hai bên ngừng giao tranh. Lực lượng người Armenia ở Nagorny-Karabakh cho biết thêm 21 quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Azerbaijan, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng tại khu vực tranh chấp này lên thành 244 người kể từ khi xung đột bùng phát hôm 27.9. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột giữa lực lượng Armenia và binh sĩ Azerbaijan tại thành phố Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 5.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát quốc phòng (NDCC) thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.10.2020 thông báo, máy bay tiêm kích Su-27 của Nga đã được triển khai để chặn 4 máy bay quân sự của Anh trên Biển Đen, trong đó có 2 máy bay chiến đấu. Thông báo của NDCC cũng nêu rõ: "Tổ lái máy bay tiêm kích Nga đã phát hiện các mục tiêu trên không là 2 máy bay chiến đấu Typhoon, máy bay trinh sát chiến lược RC-135 và máy bay tiếp nhiên liệu KS-3 của Không quân Hoàng gia Anh, và theo sát những máy bay này trên Biển Đen". Trong ảnh (tư liệu): Máy bay tiêm kích Su-27 của Nga bay trình diễn tại một sự kiện ở thành phố Rostov-on-Don. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.10