Sự kiện nổi bật ngày 7.11

07/11/2020 20:52

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Tập đoàn Thái Bình Dương phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Fidel Castro và Việt Nam - Những kỷ niệm không quên" là sự kiện nổi bật ngày 7.11.

TRONG NƯỚC

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2020), sáng 7.11.2020, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Tập đoàn Thái Bình Dương phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Fidel Castro và Việt Nam - Những kỷ niệm không quên". Cuốn sách dày hơn 300 trang, giới thiệu hơn 30 bài viết, được xuất bản bằng hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, mang đến cho người đọc những thông tin hữu ích, những tình cảm thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tới dự. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao tặng sách cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 7.11, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Người mù Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 41 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, giải Nhất thuộc về ông Nguyễn Trung Thành, hội viên Hội Người mù tỉnh Nghệ An. Hai giải Nhì được trao cho bà Lê Thị Diệu Châu, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Đà Nẵng và Lê Dương Thể Hạnh - tác giả cuốn sách "Có một mặt trời không bao giờ tắt", "Bình yên sau giông bão". Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Người mù Việt Nam phối hợp phát động từ tháng 8.2020 đến cuối tháng 9.2020. Trong ảnh: Trao giải cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 7.11, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các xã thấp trũng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên tham gia khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 2.500 người dân tại Trạm y tế của các xã: Thủy Thanh (huyện Hương Thủy), Giang Hải (huyện Phú Lộc), Phú Lương (huyện Phú Vang), Phong Bình (huyện Phong Điền) và Quảng An (huyện Quảng Điền). Trong ảnh: Khám bệnh cho người dân bị thiệt hại do bão lụt. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngày 7.11 tại TP Hồ Chí Minh, hơn 350 trẻ rối loạn phổ tự kỷ sinh sống trên địa bàn và các tỉnh lân cận đã hào hứng tham gia Ngày hội thể thao và tri ân thầy cô giáo. Ngày hội do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN), Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh và Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity) tổ chức. Tại Ngày hội, trẻ tự kỷ được tham gia nhiều trò chơi nhằm giúp phát triển các giác quan và kỹ năng. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa với các gia đình tham gia khi trẻ tự kỷ được kết nối với bạn bè và tăng cường các kỹ năng xã hội, mà còn tri ân đến giáo viên, nhà thực hành, chuyên viên can thiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng tự kỷ. Trong ảnh: Trẻ tự kỷ được hướng dẫn chơi trò chơi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ngày 7.11.2020, tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Giải chạy từ thiện “Ánh dương soi chiếu - Half Marathon 2020”, nhằm gây quỹ từ thiện khám, chữa bệnh về mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Thân khỏe, Tâm an – Phụng sự đạo pháp và dân tộc”, khuyến khích phong trào tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực tới tăng, ni, Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Giải thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia. Trong ảnh: Các vận động viên tham gia chạy ở cự ly 11 km. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 7.11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dự sinh hoạt Đảng thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ thôn Bá Hợp, xã Long Xuyên (Bình Giang). Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ thôn Bá Hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là những vấn đề, nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương. Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, của huyện, của xã để thực hiện tốt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Vận động người dân sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị nông sản, chất lượng cuộc sống. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm phát triển đảng viên trẻ để chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở địa phương, có sự kế thừa, phát triển vững mạnh. Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo thôn Bá Hợp phát triển, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nói chuyện với các đảng viên ở Chi bộ thôn Bá Hợp tại chùa Hợp Lễ-nơi thành lập Chi bộ xã Tứ Xuyên, tiền thân của Đảng bộ xã Long Xuyên. Ảnh: Thành Chung

Sáng 7.11, thôn Vĩnh Lâm, xã Lê Ninh (Kinh Môn) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020). Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, nhân dân thôn Vĩnh Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc phát triển công nghiệp có tác động tích cực đến đời sống của nhân dân, góp phần giải quyết việc làm nhưng cũng có những tác động tiêu cực. Lãnh đạo thị xã Kinh Môn và xã Lê Ninh tiếp tục đánh giá một cách thận trọng những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân để báo cáo tỉnh từng bước tháo gỡ khó khăn. Cần tập trung triển khai các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Vĩnh Lâm. Ảnh: Thế Anh

Sáng 7.11, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) kỷ niệm 15 năm thành lập (2005-2020) và tổ chức Hội thảo các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông các tỉnh phía Bắc lần thứ 10. 15 năm qua, trung tâm đã đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như tư vấn, nghiên cứu, phát triển sản phẩm phần mềm; thiết kế, triển khai các phần mềm phục vụ dịch vụ công trực tuyến... Nhân dịp này, gần 30 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các doanh nghiệp viễn thông đã tham gia hội thảo trao đổi các giải pháp hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số... Trong ảnh: Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng tặng hoa chúc mừng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ

Ngày 7.11.2020, tại Quảng trường sự kiện Công viên Yoyogi ở Tokyo diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020 mang tên “Trái tim Việt Nam và châu Á”. Đây là hoạt động thường xuyên và nổi bật nhất trong giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian qua. Lễ hội do ông Matsuda Iwao, cựu Quốc Vụ khanh, cựu Thượng nghị sỹ Nhật Bản là người sáng lập và cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đồng tổ chức. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 7 – 8.11. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020. Ảnh:Thanh Tùng – TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.11.2020 (giờ địa phương) đã cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý, trong bối cảnh đối thủ thuộc đảng Dân chủ Joe Biden đang tiến gần hơn tới số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và dự kiến sẽ có bài phát biểu lần đầu tiên trên truyền hình trong khung giờ vàng vào tối cùng ngày. Trong bài phát biểu được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ theo đuổi tiến trình này thông qua mọi khía cạnh của luật pháp để đảm bảo rằng nhân dân Mỹ tin tưởng vào Chính phủ của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh cho các bạn và cho đất nước của chúng ta”. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo sau Ngày Bầu cử ở Washington DC., ngày 4.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.11.2020, tại thủ đô Bogota, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã có cuộc hội đàm với cựu lãnh đạo Các lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), trong đó ông cam kết thúc đẩy tiến trình tái hòa nhập cho các cựu thành viên tổ chức này sau thỏa thuận hòa bình năm 2016. Cuộc gặp được coi là chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Duque vốn có quan điểm khá cứng rắn với các cựu lãnh đạo tổ chức vũ trang lâu năm nhất khu vực Nam Mỹ này diễn ra sau các cuộc tuần hành trên đường phố Bogota kéo dài 10 ngày qua của FARC yêu cầu Chính phủ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hòa bình. Trong ảnh: Các cựu lãnh đạo tổ chức Các lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) trước cuộc gặp Tổng thống Colombia Ivan Duque tại Bogota ngày 6.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.11.2020, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Yavad Zarif đang có chuyến thăm La Habana. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran là cơ hội quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa cuộc đối thoại chính trị cấp cao và các mối quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác, văn hóa, khoa học và giáo dục. Ngoại trưởng Rodriguez cảm ơn lập trường “trước sau như một” của quốc gia Trung Đông trong việc phản đối lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại của Mỹ chống Cuba. Về phần mình, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng hợp tác và trao đổi sâu rộng hơn với Cuba trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học và công nghệ, khẳng định hai quốc gia đang “sát cánh” bên nhau trong “thời điểm khó khăn” hiện tại, đặc biệt là trước sức ép từ Nhà Trắng. Trong ảnh: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Iran Javad Zarif tại La Habana ngày 6.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo 4 quốc gia, gồm Burkina Faso, Nigeria, Nam Sudan và Yemen, được dự báo sẽ “sớm rơi vào nạn đói” nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới. Các yếu tố xung đột, suy giảm kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch COVID-19 đang đẩy những nước này đến nạn đói trầm trọng. Các cơ quan của LHQ cũng cảnh báo 4 quốc gia trên không phải là duy nhất, vì có “16 quốc gia khác cũng có nguy cơ gia tăng mức độ đói nghiêm trọng”, bao gồm Venezuela, Haiti, Afghanistan, Syria, Lebanon, Sudan, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Sierra Leone, Mali, Niger, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zimbabwe. Trong ảnh (tư liệu): Trẻ em Yemen bị suy dinh dưỡng được điều trị tại bệnh viện ở Sanaa. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.11