Sự kiện nổi bật ngày 7.12

07/12/2019 18:12

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Mỹ nối lại đàm phán với phiến quân Taliban tại Qatar... là những sự kiện nổi bật ngày 7.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 7.12, tại TP Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương lao động hạng nhì, ba cho tập thể và cá nhân của trường. Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng trao 20 suất học bổng cho sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể của nhà trường. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN



Ngày 7.12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Cùng dự làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Trước đó, trong ngày 6.12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp; thăm, làm việc tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN



Ngày 7.12, tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2018 - 2019. Đây là năm đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức bình xét và tuyên dương danh hiệu này. Chương trình được tổ chức nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các tỉnh, thành đoàn trong cả nước triển khai thực hiện tốt và hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”, đồng thời có giải pháp tạo môi trường hỗ trợ, phát huy học sinh đạt danh hiệu sau tuyên dương, để đoàn viên, học sinh có môi trường được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong ảnh: Trao bằng khen của Trung ương Đoàn, tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”. Ảnh: Quân Trang - TTXVN



Ngày 7.12, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện chào mừng điều hành chuyến bay thứ 900.000 trong năm 2019 của ngành hàng không Việt Nam. Đây cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và 25 năm Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (8.12.1994 – 8.12.2019). Chuyến bay mang số hiệu VN216 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 10 ngày 7.12, đánh dấu chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Trong ảnh: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chào đón chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019. Ảnh: TTXVN



Chiều 7.12, hai tay vợt Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh đã mang về tấm huy chương vàng nội dung bóng bàn đôi nam sau khi đánh bại cặp đối thủ từ Singapore với tỷ số 3-1 (11-6, 12-10, 10-12 và 11-4) ở trận chung kết. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đánh đôi của bóng bàn Việt Nam sau 10 năm chờ đợi, kể từ SEA Games 2009 ở Lào với thành công của bộ đôi Kiến Quốc - Quang Linh. Trong ảnh: Hai vận động viên Anh Tú (thứ 3, từ trái qua) và Tuấn Anh (thứ 4, từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với Ban huấn luyện và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam sau khi giành thắng lợi trong trận chung kết nội dung đôi nam. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN



Theo Công an tỉnh Quảng Bình ngày 7.12, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án về pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Đăng Mười (sinh năm 1978) và con trai là Nguyễn Đăng Minh (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về hành vi tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo các loại. Trước đó, lúc 11 giờ ngày 6.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của hai đối tượng Nguyễn Đăng Mười và Nguyễn Đăng Minh. Tại những nơi khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại, có ký hiệu do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng gần 1 tấn cùng các tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Đăng Mười. Ảnh: Võ Dung – TTXVN



Rạng sáng 7.12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quận 7, TP  Hồ Chí Minh, khiến 3 người trong một gia đình, gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng. Trước đó, vào, khoảng 1 giờ 28 rạng sáng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã nhận được tin báo cháy nhà dân. Đội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy làm 2 phụ nữ 46 và 42 tuổi cùng 1 trẻ em 2 tuổi tử vong. Trong ảnh: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

QUỐC TẾ



Hãng thông tấn Yonhap ngày 7.12 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút thảo luận về biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Go Min-jeong cho biết: “Cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump”. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donal Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc gặp ở New York, Mỹ, ngày 23.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.12, hai đối thủ chính trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Anh là đương kim Thủ tướng Boris Johnson và lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn tham gia vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng trên sóng truyền hình trước khi bầu cử diễn ra. Hai vấn đề trọng tâm tranh luận vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - và hệ thống dịch vụ chăm sóc y tế quốc gia. Trong ảnh: Thủ tướng Boris Johnson (phải) và lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn tại vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng trên sóng truyền hình ở London, Anh, ngày 6.12. Ảnh: AFP/TTXVN



Một nguồn tin của Mỹ cho biết Washington đã nối lại cuộc đàm phán với phiến quân Taliban tại Qatar vào ngày 7.12, sau 3 tháng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ dừng những nỗ lực ngoại giao vốn có thể chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ. Nguồn tin trên nêu rõ: "Mỹ đã tham gia lại các cuộc đàm phán vào ngày hôm nay tại Doha. Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc giảm bạo lực, theo đó dẫn tới các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan và một lệnh ngừng bắn". Trước đó, hồi tháng 9, Mỹ và Taliban dường như đã sắp ký một thỏa thuận mà theo đó sẽ chứng kiến Washington bắt đầu rút hàng nghìn binh sĩ để đổi lấy những bảo đảm an ninh. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán của phiến quân Taliban tại Afghanistan Sher Mohammad Abbas Stanikzai. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.12