Sự kiện nổi bật ngày 7.5

07/05/2020 19:19

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tỉnh Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 7.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh và bắt đầu trạng thái bình thường mới. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 21 ngày qua không có ca mắc mới trong cộng đồng, tất cả các tỉnh, thành  phố quyết định để học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vẫn còn lớn, tình hình dịch bệnh trên toàn cầu còn diễn biến xấu, ở nhiều nước đang virus đang lây nhiễm mạnh, số người tử vong cao. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp “giãn cách xã hội” phù hợp với trạng thái bình thường mới đối với các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 7.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou để trao đổi về tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở mỗi nước, sự hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA trước đại dịch COVID-19 và về tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời hỏi thăm sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; chúc đất nước, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), chiều 7.5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh- Những nét phác hoạ chân dung” và Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan trưng bày và triển lãm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Chiều 7.5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode trên phạm vi toàn quốc (https://vpostcode.vn), nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triền, xây dựng một nền tảng chung phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính. Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode có khả năng “số hóa”, định vị chính xác vị trí địa chỉ của khách hàng, góp phần mang đến sự thành công cho tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực, dịch vụ luôn cần “tìm” đến khách hàng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Sáng 7.5 (tức rằm tháng 4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020. Dự Đại lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương(MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Bộ Công an, TP Hà Nội... Trong ảnh: Các đại biểu, hòa thượng, tăng ni thực hiện nghi thức tắm Phật tại Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: Lâm Khánh  - TTXVN


Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo tới các hãng hàng không Việt Nam về việc bãi bỏ quy định giới hạn về giãn cách ghế ngồi cũng như số khách chuyên chở với tỷ lệ 80% trên tàu bay. Quy định này sẽ được thực hiện ngay từ 0 giờ ngày 7.5.Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hạn chế số lượng chuyến bay trên các đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng cũng sẽ được dỡ bỏ theo thời hạn trên.Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không gửi đơn đề nghị cấp phép bay để cục xem xét, cấp phép bay theo slot (giờ bay) lịch sử giai đoạn lịch bay mùa đông 2019/2020. Trong ảnh: Máy bay của các hãng hàng không đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Ngày 7.5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Công an huyện Hải Hậu và Giao Thủyđã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh. Đối tượng Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi) cùng trú tại xã Giao Thịnh (Giao Thủy) đã mua máy móc, thiết bị làm tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng, sử dụng mạng xã hội để bán. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tác và Cao Văn Phương khai nhận, đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Tác tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.5, tỉnh Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các bước trong quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Các hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết bổ sung 4 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 1 đồng chí quy hoạch các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở theo đúng tiến độ, quy định, đáp ứng yêu cầu đề. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt "mục tiêu kép" đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Ảnh: Thành Chung


Chiều 7.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội Đảng bộ điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương tổ chức đại hội điểm thực hiện đúng, đủ, chuẩn xác các nội dung, chương trình đại hội theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác tổ chức đại hội cần có sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt dân chủ trên cơ sở siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đại hội Đảng bộ thành phố phải có nét riêng, nổi bật, xứng tầm với thành phố đô thị loại I. Công tác nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 6.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tàn phá nước Mỹ nặng nề hơn nhiều so với trận chiến ở Trân Châu Cảng thời Thế chiến II hay các vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Tính đến nay, đại dịch COVID-19 đã làm hơn 74.000 người Mỹ tử vong, trong khi các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm ngăn dịch bệnh lây lan đã buộc nước này phải đóng cửa phần lớn hoạt động kinh tế, gây thiệt hại nặng nề. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC., ngày 6.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.5, Quốc hội Iraq đã chấp thuận phần lớn danh sách nội các do Thủ tướng được chỉ định Mustafa al-Kadhimi giới thiệu, mở ra cơ hội thành lập một Chính phủ mới sau nhiều tháng bế tắc. Theo đó, những đề cử quan trọng của ông Kadhimi cho các vị trí bộ trưởng nội vụ, quốc phòng, tài chính, điện lực và nhiều chức vụ quan trọng khác đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Tuy nhiên, vẫn có một số ứng cử viên bộ trưởng đã bị loại, đồng nghĩa với việc ông Kadhimi sẽ phải bắt đầu nhiệm kỳ của mình với một Chính phủ chưa đầy đủ. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN


Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) vừa thu giữ số lượng kỷ lục 26 tấn vây cá mập bị buôn bán trái phép tại thành phố này, đồng thời bắt giữ một đối tượng liên quan. Số vây trên được lấy từ hơn 38.000 con cá mập vốn đang bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng được giấu trong 2 container được vận chuyển từ Ecuador tới Hong Kong. Theo Hải quan Hong Kong, số vây cá mập trên đã phá những kỷ lục về số lượng mặt hàng này bị thu giữ trước đó, cho thấy nhu cầu về mặt hàng thực phẩm trên vẫn đang tiếp tục tăng lên tại Trung Quốc. Phần lớn trong số vây này được lấy từ 2 loài cá mập thuộc chi cá nhám đuôi dài Thresher và cá mập mượt đang có nguy cơ tuyệt chủng. Một đối tượng, 57 tuổi, đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ buôn bán trên. Trong ảnh: Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) trưng bày số vây cá mập thu giữ ngày 6.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.5