Sự kiện nổi bật ngày 7.5

07/05/2021 19:01

Cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo các ngành, địa phương là sự kiện nổi bật ngày 7.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 7.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch VOVID-19 về quán triệt các nội dung trước những diễn biến mới của dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Ngày 7.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành đoàn thể, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ đón nhận và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước CHDCND Lào do Đội quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước mùa khô năm 2020 - 2021. Đặc biệt, năm nay, Đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc được 9 liệt sĩ có đầy đủ thông tin để chúng ta có điều kiện đưa các anh về với quê hương, gia đình. Trong ảnh: Di chuyển các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Sáng 7.5, Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng đã ký quyết định về việc tạm thời phong tỏa từ 5 giờ 30 phút ngày hôm nay đối với toàn bộ bệnh viện (gồm 3 cơ sở) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Bệnh viện K yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người được cách ly gồm cán bộ, nhân viên của bệnh viện, các bệnh nhân. Cũng trong sáng 7.5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại Bệnh viện K (cơ sở 3 tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện. Trong ảnh: Hàng rào được dựng trước cửa Bệnh viện K Cơ sở 3 tại số 30, đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đêm 6.5, rạng sáng 7.5, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận đến từ tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, sau đó thuê xe taxi đến các tỉnh, thành của Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tham mưu cơ quan chức năng đưa 14 người Trung Quốc đi cách ly tập trung, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN

Ngày 7.5, ông Lê Chiêu Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết: 5 người trong một gia đình gồm hai vợ chồng ông L.X.H cùng 2 người con trai và một người con dâu, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thức ăn sau khi ăn nấm. Những người này nhập viện với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy liên tục. Sau quá trình điều trị tích cực, sáng 7.5, 3 người đã được xuất viện còn 2 người tiếp tục theo dõi, điều trị. Trong ảnh: 5 người trong một gia đình ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình phải nhập viện điều trị sau khi ăn nấm. Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 7.5, tại km 1826+200, đoạn qua thôn Đức Thuận, xã Đức Mạnh, xe khách giường nằm của nhà xe Hòa Thiêm (tỉnh Đắk Lắk) mang biển kiểm soát 47B-024.28 do lái xe Nguyễn Thành Chung (45 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Nông về Đắk Lắk thì bỗng dưng bốc cháy. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có lái xe, phụ xe và 5 hành khách. Rất may, tất cả đã kịp thời xuống xe nên không có thiệt hại về người, xe khách cùng nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Trong ảnh: Xe khách trơ khung sau vụ cháy. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 7.5, Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp (KCN) trong năm 2021 và trao quyết định chủ trương đầu tư, thành lập các KCN mới trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh thông điệp của tỉnh muốn gửi tới nhà đầu tư, đó là tỉnh luôn đồng hành với doanh nghiệp. Sự thành công của các doanh nghiệp cũng chính là sự thành công chung của tỉnh. Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật... Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, gồm các Công ty CP: khu công nghiệp An Phát 1, COMA 18, Đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh, Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao Quyết định thành lập 4 khu công nghiệp, gồm: An Phát 1, Kim Thành, Phúc Điền mở rộng, Gia Lộc cho lần lượt 4 doanh nghiệp nêu trên. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 chủ đầu tư khu công nghiệp. Ảnh Thành Chung

Ngày 7.5, UBND tỉnh yêu cầu từ 0 giờ ngày 8.5, Hải Dương sẽ tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập GYM, yoga, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game, rạp chiếu phim...); vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, tổ chức đám tang nhanh gọn; nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ. Trong ngày 7.5, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch này lên 4 ca. Trong ảnh: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia. Ảnh: PV


Sáng 7.5, Công an tỉnh Hải Dương công bố quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần tập trung lực lượng, phương tiện để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các loại tội phạm sử dụng không gian mạng để tấn công, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quản lý cơ sở dữ liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để giúp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương có các biện pháp hiệu quả trong việc cách ly, khoanh vùng, dập dịch… Trong ảnh: Đại tá Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thành lập đơn vị mới cho tập thể lãnh đạo hai đơn vị. Ảnh: Văn Tú

QUỐC TẾ


Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng, song có thể Washington và Tehran sẽ đạt được một sự đồng thuận về cách thức để cùng trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong vài tuần tới. Phát biểu trực tuyến ngày 6.5, quan chức trên cho biết 3 vòng đàm phán gián tiếp vừa qua giữa Mỹ và Iran tại Vienna (Áo) dù chưa đạt được một giải pháp cụ thể, nhưng đã giúp tìm ra được một số giải pháp lựa chọn về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp giữa đại diện Iran và các cường quốc về khôi phục đàm phán hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) tại Vienna, Áo ngày 27.4. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả chính thức cuộc bầu cử địa phương tại vùng England được công bố ngày 7.5 cho thấy Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bất ngờ giành chiến thắng tại Hartlepool, vốn là "sân nhà" của Công đảng đối lập tại Đông Bắc vùng England. Cụ thể, ứng cử viên Đảng Bảo thủ Jill Mortimer giành được 15.529 phiếu ủng hộ, gần gấp đôi số phiếu của đối thủ Công đảng Paul Williams với 8.589 phiếu. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại điểm bầu cử ở London ngày 6.5. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 7.5, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này ghi nhận 414.188 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 21.491.598 ca. Ấn Độ cũng có thêm 3.915 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 234.083 ca. Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 6.5. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan thời tiết quốc gia Hàn Quốc ngày 7.5 thông báo khu vực miền Trung và Tây Hàn Quốc đã bị bao phủ bởi một cơn bão bụi vàng bắt nguồn từ Sa mạc Gobi ở miền Nam Trung Quốc và Mông Cổ. Mật độ bụi PM 10 dự kiến trong chiều 7.5 sẽ tăng lên mức "rất xấu" tại khu vực Thủ đô Seoul, các tỉnh Gangwon và Chungcheong ở miền Trung và tỉnh Bắc Jeolla ở Tây Nam và TP Gwangju ở Tây Nam, và mức "xấu" ở các khu vực khác. Trong ảnh: Bụi mịn bao phủ bầu trời tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 7.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 7.5