Sự kiện nổi bật ngày 7.8

07/08/2019 18:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư; Quyết tâm xây dựng đô thị thông minh... là những sự kiện nổi bật ngày 7.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Saudi Arabia, Australia, Cộng hòa Armenia, Cộng hòa Colombia, Cộng hòa Kazakhstan, Vương quốc Maroc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ấn Độ, Malaysia đến trình Quốc thư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các vị Đại sứ, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước mà các Đại sứ đại diện; khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam với các nước mà các vị Đại sứ đại diện đang phát triển tốt đẹp; tin tưởng chắc chắn rằng với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước mà các Đại sứ đại diện sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN 


Ngày 7.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị “Cải thiện năng suất lao động quốc gia”. Phát biểu tại hội nghị nghiên cứu chính sách ở tầm vĩ mô này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năng suất lao động của Việt Nam hiện nay thấp hơn so với các nước vì có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, "tiềm lực trong mỗi người dân còn rất lớn". Nhìn nhận mặc dù năng suất lao động thấp nhưng tốc độ tăng cao hơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viện dẫn, tốc độ tăng năng suất lao động năm sau đều cao hơn năm trước do nhiều cải cách đổi mới rất tích cực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Nếu chúng ta có thể tăng tốc lao động lên gấp đôi thì khoảng cách mức sống của Việt Nam sẽ rút ngắn hơn nữa. Nhiệm vụ này không phải không khả thi khi so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong những năm qua". Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất  - TTXVN 


Ngày 7.8, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh, Công ty Vinexad và Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA), Hội Lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần thứ 23 - Vietfood & Beverage 2019; Triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống Việt Nam - Propack Vietnam 2019. Chuỗi triển lãm diễn ra hết ngày 10.8, thu hút 550 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với 650 gian hàng giới thiệu hàng ngàn sản phẩm. Trong ảnh: Các công ty giới thiệu sản phẩm mới tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 7.8, tại TP Đà Nẵng, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF- Việt Nam), Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tổ chức sự kiện “Giải cứu Đại Dương”. Sự kiện thu hút hơn 800 tình nguyện viên cùng chung tay dọn sạch bãi biển Kim Liên, Đà Nẵng. Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia dọn sạch rác ở bãi biển Kim Liên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Ngày 7.8, trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khi 5 ô tô con lưu thông hướng từ Bình Phước về Bình Dương bị xe container chạy cùng chiều đâm từ phía sau. Hậu quả, 5 xe ô tô con bị hư hỏng, các phương tiện chắn hết phần đường khiến giao thông bị ùn tắc nhiều giờ, rất may không có thiệt hại về người. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN


Ngày 7.8, tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về vụ một học sinh của Trường Tiểu học quốc tế Gateway tử vong chiều 6.8, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, theo điều 128 - Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Bà Phan Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy thông tin về vụ việc với các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 7.8, UBND tỉnh phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC Group) tổ chức hội thảo xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Hải Dương và mô hình Trung tâm Điều hành ĐTTM. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định tiến tới xây dựng ĐTTM và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Trong khi chưa thực hiện được ở quy mô tổng thể thì cần làm từng bộ phận. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo triển khai trước; các sở, ngành còn lại và các địa phương nghiên cứu ứng dụng vào một số lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện. Sở, ngành, địa phương nào đề xuất xây dựng sớm sẽ được ưu tiên hỗ trợ vốn thực hiện. Tronh ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng ngày 7.8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vụ phóng các tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường là “sự kiện nhằm gửi đi cảnh báo đủ sức nặng tới cuộc tập trận chung mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành”. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), “tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường thế hệ mới” đã được phóng đi từ khu vực ở phía tây của Triều Tiên và “bắn trúng đảo mục tiêu” ở vùng biển phía đông của nước này. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ thử tên lửa chiến thuật thế hệ mới tại một địa điểm ở Triều Tiên, ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhật Bản ngày 7.8 đã ban hành một dự luật sửa đổi, loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy, sau khi nội các Nhật Bản phê chuẩn văn kiện này hồi tuần trước, trong bối cảnh leo thang tranh cãi với Seoul. Dự luật do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ban hành sẽ đưa văn kiện này có hiệu lực vào ngày 28.8 tới, vì việc thực thi mất 21 ngày. Hồi tuần trước, nội các Nhật Bản đã phê chuẩn đề xuất tước quy chế ưu đãi đối với Hàn Quốc trong việc mua các mặt hàng nhạy cảm, vốn có thể được chuyển hướng cho việc sử dụng trong quân sự. Việc hủy Seoul khỏi "Danh sách Trắng" có thể sẽ gây ra sự chậm trễ đối với hoạt động chuyển hàng tới Seoul và giáng một đòn nghiêm trọng vào các ngành công nghiệp công nghệ Hàn Quốc, vốn phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của Nhật Bản. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Thượng viện. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.8, nội các Thái Lan đã thông qua ngân sách năm tài khóa 2020 trị giá 3.200 tỷ baht (khoảng 105 tỷ USD), tăng 6,7% (tương đương 200 tỷ baht) so với năm tài khóa 2019 sẽ kết thúc vào ngày 30.9 tới. Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết trong ngân sách nói trên, chi tiêu thường xuyên sẽ chiếm 74,7%, tức là 2.390 tỷ baht, tăng 5,3% so với mức 2.200 tỷ baht của năm 2019. Ngân quỹ dành cho đầu tư sẽ là 655 tỷ baht, chiếm 20,5% ngân sách. Chính phủ Thái Lan ước tính thu ngân sách ở mức 2.730 tỷ baht, tăng 7,1% so với năm trước. Bà Narumon cho biết thâm hụt ngân sách năm 2020 dự kiến khoảng 469 tỷ baht, tăng 4,3% so với năm 2019. Khoản thâm hụt ngân sách này phần lớn là dành cho đầu tư. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Thủ đô Bangkok ngày 5.6. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Afghanistan cho biết số người bị thương trong vụ nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Kabul sáng 7.8 đã lên tới ít nhất 95 người, trong khi lực lượng Taliban đã nhận chủ mưu vụ tấn công. Theo một người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, 95 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Đa số các nạn nhân là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ. Cùng ngày, Taliban tuyên bố một phần tử đánh bom liều chết của lực lượng này đã tấn công trung tâm tuyển quân của chính phủ. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 29.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.8