Sự kiện nổi bật ngày 8.1

08/01/2021 18:34

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021... là sự kiện nổi bật ngày 8.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, ngành tài chính không những hoàn thành toàn diện, vượt mức, xuất sắc nhiệm vụ 5 năm mà đặc biệt trong năm 2020, thực hiện càng xuất sắc hơn. Năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, không chỉ dịch bệnh mà cả cạnh tranh quốc tế, nguy cơ khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu có thể xảy ra. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến ngành tài chính, cả về thu và chi Ngân sách Nhà nước, nợ công, thị trường tài chính mà trước hết thu Ngân sách Nhà nước ở những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 8.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, thời gian qua, ngành Kiểm sát đã bám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là các văn bản, phục vụ hiệu quả việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác hỗ trợ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, ngày 8.1, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức tới điểm cầu Nhật Bản và 23 điểm cầu địa phương của Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh; Phương Hoa - TTXVN


Ngày 8.1, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, các thành viên Ban Chỉ đạo 701. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 phát biểu tại Hội nghị. .Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 8.1, theo thông tin từ công an huyện Thiệu Hóa (Công an tỉnh Thanh Hóa), đơn vị đã phá Chuyên án C1220, bắt giữ 5 đối tượng dùng hung khí gây ra 14 vụ cướp tài sản liên tuyến, liên huyện với thủ đoạn hết sức manh động. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Tâm, sinh năm 2003; Lê Sỹ Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Thọ Hải; Phạm Văn Hoàng Xuân, sinh năm 2004; Hoàng Thế Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Xuân Hồng và Trịnh Ngọc Sơn, sinh năm 2003 ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án. Ảnh: Trịnh Hưng - TTXVN


Ngày 8.1, sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên tử hình bị cáo Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là bị cáo duy nhất của vụ án giết người đốt xác nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm gây chấn động dư luận vào đầu tháng 5.2020 vừa qua. Bị cáo Đỗ Văn Minh bị truy tố về 4 tội danh, bao gồm: “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Huỷ hoại tài sản” và "Xâm phạm mồ mả". Trong ảnh: Bị cáo Đỗ Văn Minh bị tuyên tử hình. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN


Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Sáng 8.1, nhiệt độ tại đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) xuống - 9 độ C, băng giá xuất hiện phủ kín cành cây và mặt đất. Tại thành phố Cao Bằng, nhiệt độ đo được lúc 8 giờ sáng là 6 độ C. Tại nhiều huyện khác, nhiệt độ giảm sâu dưới 5 độ C. Do ảnh hưởng của nhiệt độ giảm sâu, những ngày này, nhiều người già và trẻ em đã phải nhập viện do các bệnh liên quan đến hô hấp, huyết áp tăng nhanh. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở và mầm non trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trong ảnh: Những cành cây phủ đầy băng giá trên đỉnh núi Phia Oắc. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.1 (tức 26.11 năm Canh Tý), UBND TP Chí Linh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An tại đền thờ Chu Văn An ở núi Phượng Hoàng, phường Văn An (TP Chí Linh). Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự. Tháng 11.2019, tại Kỳ họp lần thứ 40, Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO đã vinh danh danh nhân Chu Văn An và ra nghị quyết cùng Việt Nam tiến hành các hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của ông. Như vậy, cùng với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Đại thi hào Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà giáo Chu Văn An là người Việt Nam thứ tư được UNESCO vinh danh. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Ảnh: Thành Long - Huyền Anh


Chiều 8.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh triển khai công tác năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu 2 BCĐ sớm kiện toàn, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm và có kế hoạch, thời gian thực hiện rõ ràng. Các cơ quan thành viên trong BCĐ thực hiện QCDC các cấp cần phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để có đánh giá khách quan, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 8.1, tại thị xã Kinh Môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, an sinh xã hội. Tuyên truyền về thành quả kinh tế, xã hội năm 2020 và phương hướng năm 2021. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; an toàn thực phẩm dịp Tết; phòng chống cháy nổ; phòng chống tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Hội nghị giao ban báo chí tháng 1.2021. Ảnh: Minh Nguyên

QUỐC TẾ


Ngày 8.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi "hàn gắn và hòa giải" sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, đồng thời cam kết chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Về việc những người biểu tình có hành động bạo lực và xâm nhập trái phép vào Tòa nhà Quốc hội một ngày trước đó khiến 4 người thiệt mạng, ông Trump lên án vụ việc này, khẳng định rằng những người tham gia vụ bạo lực và phá hoại này "không đại diện cho nước Mỹ" và sẽ phải "trả giá". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Valdosta, bang Georgia ngày 5.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ( KCNA) ngày 8.1 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã công bố đường lối chính sách đối ngoại trong phiên họp ngày thứ ba của Đại hội Đảng Lao động lần thứ VIII ngày 7.1 với lý do "tình hình chung và thời thế đã thay đổi". KCNA nêu rõ: “Báo cáo đã nghiên cứu quan hệ với Hàn Quốc theo yêu cầu của tình hình hiện tại và thời thế thay đổi, đồng thời thông báo định hướng chung và lập trường chính sách của Đảng về mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ đối ngoại”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong ngày họp thứ ba của Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII tại Bình Nhưỡng ngày 7.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Giá của Bitcoin - đồng tiền điện tử mạnh nhất thế giới - đã liên tục nhảy vọt trong những ngày đầu năm mới 2021 và phá vỡ các kỷ lục đạt được trước đó. Sáng 8.1 (giờ Việt Nam), lần đầu tiên giá của đồng tiền này đã vượt mốc 40.000 USD, tăng 10.000 USD chỉ sau 5 ngày. Cụ thể, đồng bitcoin đã chạm mốc 40.380 USD, tăng 10,4% trong phiên giao dịch vào lúc 18h20 giờ GMT ngày 7.1 (tức 1h20 sáng 8.1 theo giờ Việt Nam), trước khi giảm chút ít và sau đó được dữ liệu Factset định giá ở mức 38.950 USD, tăng 6,52% trong ngày, lúc 18 giờ 50 GMT. Trước đó, đồng Bitcoin đã tăng gần 50% giá trị trong tháng 12/2020, khi lần đầu tiên phá mốc 20.000 USD và lần đầu tiên vượt qua mốc 30.000 USD trong ngày 2/1. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.1