Sự kiện nổi bật ngày 8.10

08/10/2020 18:11

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Công bố biểu trưng tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 8.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Theo đó, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Dự lễ bổ nhiệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định điều động, phân công công tác, bổ nhiệm đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động, Công đoàn ngành y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết phong trào “Bàn tay vàng” năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì màu áo trắng” năm 2020. Đây là những điển hình cán bộ, y bác sỹ thành phố đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác khám chữa bệnh; tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trên tinh thần “Rèn đức, luyện tài”. Trong ảnh: Trao biểu trưng và giấy khen cho các điển hình trong phong trào “Bàn tay vàng” ngành y năm 2020. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 8.10, tàu biển chở đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên) đã cập cảng Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh), sau 8 ngày rời cảng Kasado (Nhật Bản). Đây là ba toa thuộc đoàn tàu đầu tiên trong số 51 toa của tuyến metro số 1. Đoàn tàu có 3 toa xe, chiều rộng gần 4m, cao 3m và chiều dài là 61,5m. Tốc độ tối đa thiết kế 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn hầm). Dung lượng chở khách là 930 khách (ngồi 147 khách và đứng 783 khách). Trong ảnh: Toa xe đầu tiên của đoàn tàu tuyến metro số 1 được tháo dỡ, đưa xuống xe vận chuyển. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Mưa lớn 2 ngày qua tại miền Trung đã làm 3 người chết, nhiều nơi bị ngập lụt chia cắt cục bộ, một số tuyến đường miền núi sạt lở, ách tắc giao thông. Sáng 8.10, học sinh các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng được nghỉ học để bảo đảm an toàn.Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Cam Lộ (Quảng Trị) sơ tán người dân vùng ngập lụt ở thị trấn Cam Lộ đến nơi an toàn. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN


Ngày 8.10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản táo tợn tại nhiều tỉnh, thành phía Nam do Trần Hoàng Lâm (sinh năm 1995, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hiện Công an đang tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan. Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của băng nhóm này đến Công an các địa phương trên hoặc Cục Cảnh sát hình sự (số 258 đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) trình báo để hỗ trợ điều tra. Trong ảnh: Đối tượng cầm đầu Trần Hoàng Lâm. Ảnh: TTXVN


Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 44 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, ngày 29.9, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2, ở khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa xuất hiện hơn 60 đối tượng (chủ yếu từ 17 đến 25 tuổi, thân hình xăm trổ), thuộc hai băng nhóm đang chuẩn bị “hỗn chiến” để tranh giành đất thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện vây bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa xác định trong vụ án này, hai vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong ảnh: Các đối tượng "xăm trổ" trong vụ hỗn chiến giành đất bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH

Chiều 8.10, UBND tỉnh tổ chức công bố biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh và tổng kết, trao thưởng Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu biểu trưng tỉnh với Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và hoàn thành các quy định pháp lý hiện hành. Giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng biểu trưng của tỉnh tới các tầng lớp nhân dân. Sớm triển khai sử dụng biểu trưng vào các hoạt động của tỉnh, cụ thể là ngay trong dịp tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao giải nhất - tác phẩm được chọn là biểu trưng cho tác giả Nguyễn Đức Tiến Long ở phố Tuy An (TP Hải Dương). Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ


Tối 7.10 giờ Mỹ (tức sáng 8.10, giờ Hà Nội), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và ứng viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất được tổ chức tại Trường Đại học Utah, TP Salt Lake, bang Utah. Cuộc tranh luận này được đánh giá có tầm quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một loạt các quan chức cũng như nhân viên Nhà Trắng có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sự kiện này cũng ghi dấu mốc lịch sử khi bà Kamala Devi Harris trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người phụ nữ gốc Á đầu tiên tham gia tranh luận trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và ứng viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris (trái) trong cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất tại TP Salt Lake, bang Utah ngày 7.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong bài diễn văn được ghi hình gửi tiệc chiêu đãi hằng năm của tổ chức Korea Society có trụ sở tại New York, Mỹ ngày 8.10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị Hàn Quốc và Mỹ phối hợp tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cho rằng đây là một cách để mở ra cơ hội cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và làm cho liên minh giữa Seoul với Washington trở nên vĩ đại hơn. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong bài diễn văn được ghi hình gửi tiệc chiêu đãi hằng năm của tổ chức Korea Society, ngày 7.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 7.10 cho biết quân đội nước này vừa phóng thử thành công tên lửa siêu thanh Tsirkon. Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Gerasimov cho biết tên lửa Tsirkon được phóng đi từ tàu chiến Đô đốc Gorshkov trên Biển Trắng chiều 6.10 đã bắn trúng mục tiêu cách đó 450 km. Trong thời gian bay kéo dài 4 phút rưỡi ở độ cao lên tới 28 km, tốc độ tên lửa đạt hơn 8 Mach. Trong ảnh: Tên lửa siêu thanh Tsirkon của Nga được phóng thử nghiệm từ tàu chiến Đô đốc Gorshkov trên Biển Trắng. Ảnh: Reuters/TTXVN


Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản (JR Central) vừa tổ chức buổi giới thiệu tàu cao tốc N700S (shinkansen) thế hệ mới do JR Central phát triển và được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 7.2020 trên tuyến Tokaido nối Thủ đô Tokyo với các đô thị lớn nằm ở khu vực miền Trung Nhật Bản như Nagoya và Osaka. Điểm nổi trội của N700S so với các tàu cao tốc thế hệ trước đó là tốc độ, an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Trong ảnh: Tàu cao tốc thế hệ mới N700S. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.10