Sự kiện nổi bật ngày 8.2

08/02/2020 17:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương là sự kiện nổi bật ngày 8.2.

TRONG NƯỚC



Ngày 8.2, tại TP Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Từ ngày 4 - 8.2, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Cuba và tham dự Hội chợ Sách quốc tế La Habana lần thứ 29. Trong ảnh: Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Machado Ventura hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Lê Hà -TTXVN



Trong chuyến thăm và làm việc tại TP St. Petersburg của LB Nga, ngày 7.2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ, tặng quà các cựu chiến binh Liên Xô/Nga từng tham gia chiến đấu, phục vụ ở Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho các cựu chiến binh. Ảnh: Duy Trinh - TTXVN



Những ngày này, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Kiên Giang đang triển khai các giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, trong đó đã tổ chức các điểm phát miễn phí gần 20.000 khẩu trang y tế, trên 6.000 tờ rơi tuyên truyền phòng dịch cho người dân trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại TP Rạch Giá. Ảnh: Lê Sen – TTXVN



Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong thời gian học sinh tiếp tục được nghỉ học (từ ngày 10 đến hết 16.2) để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, các trường học trên địa bàn khẩn trương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng lần 2 cùng với khử trùng trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay trở lại học tập. Trong ảnh: Vệ sinh, khử khuẩn lần 2 trong ngày 8.2 tại trường THPT Trương Định. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Sáng 8.2, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển gỗ lậu và tấn công lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn xảy ra vào chiều 7.2. 7 đối tượng cùng ngụ tại buôn A2, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Cơ quan công an cũng thu giữ 5 chiếc xe máy, 3 hộp gỗ lim xẹt và 1 lóng gỗ giáng hương cùng nhiều tang vật của vụ án. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

QUỐC TẾ



Tối 7.2 (theo giờ Mỹ), tức sáng 8.2 theo giờ Việt Nam, 7 ứng cử viên của đảng Dân chủ bắt đầu vòng tranh luận được truyền hình trực tiếp tại Trường Đại học Saint Anselm ở TP Manchester, bang New Hampshire. Đây là cuộc tranh luận thứ 8 của các ứng cử viên đảng Dân chủ trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang New Hampshire dự kiến diễn ra ngày 11.2 tới. Trong ảnh: Các ứng viên của đảng Dân chủ Mỹ tham gia buổi tranh luận được truyền hình trực tiếp ở TP Manchester, bang New Hampshire tối 7.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7.2 đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela "là không thể chấp nhận". Tuyên bố của ông Larov, đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Caracas, được đánh giá là sự ủng hộ công khai đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh Mỹ ngày càng gia tăng sức ép lên quốc gia nam Mỹ này. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhân chuyến thăm Caracas ngày 7.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học "Journal of Hospital Infection", các nhà nghiên cứu ở Đức cho biết nCoV có thể tồn tại tới 9 ngày trên bề mặt các vật dụng với nhiệt độ trong nhà, do đó con người có thể nhiễm virus bất cứ lúc nào trong thời gian này. Đây là thời gian tồn tại tối đa của nCoV bên ngoài vật chủ. Thời gian tồn tại trung bình của virus này bên ngoài vật chủ là từ 4-5 ngày. Trong ảnh: Nghiên cứu viên làm việc trên mẫu bệnh phẩm chứa nCoV tại phòng thí nghiệm ở Stuttgart, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN



Số liệu của Viện Nghiên cứu không gian quốc gia của Brazil vừa công bố cho thấy trong tháng 1 vừa qua, tình trạng chặt phá rừng tại rừng rậm nhiệt đới Amazon ở Brazil đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước với 280 km2 rừng bị phát quang, tăng 108%. Đây là khu vực rộng lớn nhất bị chặt phá trong tháng 1 kể từ năm 2015. Số liệu về tình trạng rừng bị chặt phá trong cùng kỳ các năm 2019, 2018 và 2017 lần lượt là 136 km2, 183 km2 và 58 km2. Trong ảnh (tư liệu): Khoảng rừng Amazon bị chặt phá tại Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.2