Sự kiện nổi bật ngày 8.5

08/05/2020 18:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc trực tuyến của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh là sự kiện nổi bật ngày 8.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc trực tuyến của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, năng động, quyết liệt; có nhiều mô hình kinh doanh mới, tốt cho nền kinh tế không bị đổ gãy; phát huy truyền thống thành phố nghĩa tình, tương thân tương ái hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 8.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là phiên họp cuối để cho ý kiến về những nội dung chuẩn bị trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội lần 2 và 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA); một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho Thủ đô Hà Nội; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 8.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hội nghị  tập trung vào một số nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và bầu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, khen thưởng, tri ân các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng của bệnh dịch. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Hội nghị. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sau 3 ngày làm việc, chiều 8.5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố kết quả phiên xử giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải - 34 tuổi về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Trong ảnh: Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình bế mạc phiên giám đốc thẩm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Chiều 8.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) công bố 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi bệnh (tất cả đều là người Việt Nam). Các trường hợp này tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, đến thời điểm này, cả nước đã có tổng cộng 240 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong ảnh: Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 8.5. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 8.5, ông Bùi Nam Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, tại huyện Hòa Vang vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người phải nhập viện. Trước đó, từ tối 7 đến rạng sáng 8.5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiếp nhận tổng cộng 133 bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, nghi do ngộ độc thực phẩm đến từ các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong (huyện Hòa Vang). Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân đã mua thực phẩm chay (đậu phụ, chả ram...) ở chợ Túy Loan về ăn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN


Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tại km 45 quốc lộ 1A thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Đoàn Ngọc Dũng và Nguyễn Xuân Sơn (cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có hành vi vận chuyển trái phép 16 bánh heroin. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Giáp và Hoàng Thị Thu Huyền (trú tại Mộc Châu, Sơn La) là 2 đối tượng mua số ma túy trên rồi thuê Dũng, Sơn vận chuyển từ Mộc Châu đến Lạng Sơn tiêu thụ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn cùng tang vật. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 8.5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng bầu đồng chí Trần Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tại kỳ họp sau đó, HĐND huyện Cẩm Giàng bầu đồng chí Trần Văn Quyết giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Quyết. Ảnh: Việt Quỳnh

Ngày 8.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ra quy định tạm thời về cách ly y tế dành cho người nước ngoài tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh cách ly y tế tập trung tại khách sạn. Thời gian cách ly 14 ngày. Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm những người cách ly ít nhất 2 lần. Các doanh nghiệp có nhu cầu đón người lao động nước ngoài vào làm việc phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc cách ly. ​​​Trong ảnh: Quy định tạm thời về cách ly y tế dành cho chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài. Ảnh: Thế Anh


Sáng 8.5, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng đã bàn giao Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hải Dương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý theo đúng Kết luận thanh tra ngày 3.2.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan chức năng của huyện Thanh Hà, xã An Phượng đã tháo dỡ lều bạt, băng rôn, khẩu hiệu do một số người dân dựng trái phép trước cửa nhà máy và hành lang giao thông gần cổng UBND xã An Phượng. Sau khi tạm nhận bàn giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác, vận hành dự án theo quy định, chậm nhất đến ngày 30.9.2020. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Thanh Hà tháo dỡ lều bạt dựng trái phép trước cửa nhà máy nước. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ



Cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc "Gallup" ngày 8.5 cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in trong tuần vừa qua đã tăng vượt ngưỡng 70%, mức cao nhất sau gần 2 năm cầm quyền. Cuộc khảo sát được tiến hành trong 2 ngày 6 và 7.5 vừa qua với 1.004 công dân Hàn Quốc trưởng thành và đã có 71% người tham gia bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống, tăng 7% so với tuần trước. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong một cuộc họp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.5, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành ít nhất 20 cuộc không kích nhằm vào các tỉnh phía đông bắc và tây bắc của Yemen, vi phạm lệnh ngừng bắn đã tuyên bố. Thông qua kênh truyền hình Al Masirah TV, Houthi nêu rõ: "Các lực lượng của liên quân Arab đã tiến hành 11 cuộc không kích ở tỉnh Marib, Đông Bắc Yemen", tất cả những cuộc không kích này đều nhằm vào huyện Sirwah. Cũng theo Al Masirah TV, liên quân Arab cũng đã tấn công tỉnh Saada, Tây Bắc Yemen, giáp biên giới Saudi Arabia. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 23.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra tại thị trấn Damavand, cách Thủ đô Tehran của Iran 69 km về phía Đông vào lúc 3 giờ 18 sáng 8.5 (theo giờ Việt Nam). Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Tình trạng khẩn cấp của Iran cho hay, một người đàn ông 60 tuổi đã thiệt mạng trong trận động đất. Trong khi đó, 11 người khác, trong đó có 5 người ở thị trấn Gilavand và 6 người ở khu vực phía Đông của Thủ đô Tehran đã bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ và lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân tại hiện trường vụ động đất. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.5