Sự kiện nổi bật ngày 8.6

08/06/2020 18:36

Quốc hội chính thức thông qua Hiệp định EVFTA, EVIPA; Các sĩ quan cấp tướng quê Hải Dương chúc mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 8.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.6, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA) và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức và biểu quyết thông qua Nghị quyết trên. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Trong ảnh: 461/462 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA). Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 8.6, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động tòa nhà Bách Hợp 13 tầng có tổng mức đầu tư gần 355 tỷ đồng với nhiều trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Tòa nhà được đưa vào sử dụng đã nâng tổng số diện tích sàn của bệnh viện lên 51.000 m2, tăng diện tích bình quân giường bệnh lên 120% so với trước. Đặc biệt, tại tòa nhà Bách Hợp, các khoa xét nghiệm được trang bị hoàn toàn tự động, hiện đại nhất TP Hồ Chí Minh; khu vực phẫu thuật với hệ thống vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế… Đồng thời, đây cũng là cơ sở phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà Bách Hợp. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 8.6, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm 6 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở Việt Nam là 313/331 (chiếm 95% tổng số bệnh nhân). Hiện còn 18 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong ảnh: Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 8.6. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Để phục vụ công trình mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, TP Hà Nội đã quyết định cho phá dỡ khoảng 600 mét tranh gốm nằm trên Con đường gốm sứ ven sông Hồng, công trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đáng nói, tranh gốm bị phá dỡ thuộc “Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới" được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận. Việc phá bỏ bức tranh gốm gây nhiều tiếc nuối cho người dân Hà Nội nhưng vì lợi ích chung nên mọi người đều chấp nhận. Trong ảnh: Những bức tranh gốm bị rào chắn chuẩn bị cho việc phá dỡ. Ảnh: Lê Hồng - TTXVN


Vào khoảng 23 giờ ngày 7.6, tại đoạn sông Chảy thuộc thôn Ma Sín Chải, xã Bản Cái (khu vực cách đập thủy điện Vĩnh Hà 7km) xảy ra vụ lật thuyền chở 7 người. Vụ tai nạn khiến 3 người mất tích và 4 người may mắn bơi được vào bờ. Đến 9h sáng 8.6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của huyện Bắc Hà đã tìm thấy 2 thi thể trong 3 người mất tích là Ma A Chánh và Thào A Dinh và bàn giao cho gia đình các nạn nhân làm hậu sự theo phong tục địa phương. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân của vụ tai ạn lật thuyền được tìm thấy. Ảnh: Hồng Ninh – TTXVN


Ngày 8.6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa phá chuyên án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam, tất cả đều trú tại TP Hồ Chí Minh. Số tiền mà đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tại Việt Nam lên tới hơn 120 tỷ đồng. Trong ảnh: Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ). Ảnh: Văn Trưởng– TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 8.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn sĩ quan cấp tướng quê Hải Dương do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng về thăm, chúc mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí cảm ơn các tướng lĩnh quân đội, công an đã luôn quan tâm, hướng về quê hương Hải Dương bằng những việc làm, hoạt động thiết thực, hiệu quả và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, công sức và trí tuệ để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng và quê hương Hải Dương nói chung ngày càng vững mạnh, phát triển. Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm, tặng quà và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Hưng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Trong ảnh: Đại diện sĩ quan cấp tướng quê Hải Dương chúc mừng 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 8.6, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 2) tại Trường Chính trị tỉnh.  Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cách đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập bảo đảm chất lượng cao nhất. Lớp 2 có 39 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở ngành được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020 - 2025. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng. Ảnh: HB 

QUỐC TẾ


Sáng 8.6, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, tập trung "thảo luận sâu về một số vấn đề then chốt phát sinh trong việc thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế tự chủ của đất nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân”. Nội dung được ưu tiên thảo luận trước tiên là “một số vấn đề cấp bách nảy sinh trong công tác phát triển ngành công nghiệp hóa chất của đất nước”. KCNA dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định công nghiệp hóa chất là "nền tảng của công nghiệp và mặt trận đột phá quan trọng của kinh tế quốc dân”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 7, trái sang) chủ trì hội nghị lần thứ 13 của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 7.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.6, Quốc hội Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận về gói ngân sách bổ sung thứ hai và là lớn nhất trong lịch sử nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Theo đó, gói ngân sách bổ sung thứ hai của Nhật Bản có trị giá 31.914,4 tỷ yen (296 tỷ USD), trong đó 2.989,2 tỷ yen được sử dụng để tăng cường hệ thống y tế như chi trả tiền hỗ trợ y bác sỹ tham gia chống dịch, nghiên cứu phát triển thuốc điều trị; 2.024,2 tỷ yen để hỗ trợ tiền thuê nhà, mặt bằng cho các hộ kinh doanh bị giảm thu nhập. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết tất cả các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 9.6, trừ việc đóng cửa biên giới. Thông tin này được đưa ra sau khi New Zealand ghi nhận kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern tuyên bố nước này sẽ chuyển cảnh báo quốc gia xuống mức 1 từ nửa đêm 8.6. Bà Ardern cho biết thêm các sự kiện công và tư có thể tổ chức mà không cần thực hiện biện pháp hạn chế, các ngành bán lẻ và dịch vụ có thể hoạt động bình thường, đồng thời tất cả các phương tiện giao thông công cộng có thể hoạt động trở lại. Trong ảnh: Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Wellington, New Zealand sau khi các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: THX/TTXVN


Kể từ ngày 8.6, Chính phủ Anh yêu cầu hầu hết người nhập cảnh nước này phải tự cách ly trong 2 tuần để phòng dịch COVID-19. Quy định trên được áp dụng đối với cả công dân Anh và người nước ngoài, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai từ nước ngoài. Theo đó, người đến Anh bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển hoặc tàu hỏa phải cung cấp chi tiết hành trình và địa chỉ sẽ tự cách ly. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow ở London, Anh ngày 22.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.6