Sự kiện nổi bật ngày 8.8

08/08/2020 18:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII là sự kiện nổi bật ngày 8.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII. Chương trình do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020). Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các điển hình tiên tiến và các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho các tập thể. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 8.8, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Thanh Long, Hà Nội là địa bàn có nguy cơ cao dịch COVID-19 do có nhiều người từ Đà Nẵng về. Cùng với việc tăng tốc xét nghiệm, Hà Nội cần mở rộng thêm diện xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 7 - 15.7. 4 bệnh viện của Trung ương trên địa bàn có thể hỗ trợ Hà Nội xét nghiêm PCR cho khoảng 70.000 mẫu. "Bộ Y tế sẽ phối hợp toàn diện, khẩn trương để bảo vệ Thủ đô trong đợt dịch COVID - 19 này", ông Nguyễn Thanh Long cho biết. Trong ảnh: Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Sáng 8.8, đoàn 38 bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lên đường vào Quảng Nam để hỗ trợ tỉnh này phòng chống dịch COVID-19. Đây đều là những người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành Nội, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch và Truyền nhiễm. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 2.000 bộ trang phục y tế. Trong ảnh: Các bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lên đường vào tâm dịch Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN


Sáng 8.8, sau khi hết thời gian cách ly theo quy định và được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức cho các bệnh nhân hoàn thành đợt điều trị được xuất viện, trở về với gia đình và chuẩn bị đón những bệnh nhân mới. Trước đo, từ 0 giờ ngày 8.8, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được gỡ lệnh phong tỏa sau thời hạn cách ly để phòng chống dịch COVID-19 và sẽ mở cửa tiếp nhận bệnh nhân sau thời điểm này. Đây là nơi đầu tiên phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng và được phong tỏa, cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ ngày 24.7. Trong ảnh: Bệnh nhân xuất viện được các y, bác sĩ đưa ra tận cổng bệnh viện khi trở về nhà. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Sáng 8.8, Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh vừa phát hiện 4 xe tải vận chuyển khoảng 39 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 8.8, trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên (An Giang), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe tải 67C-013.27 do lái xe Nguyễn Văn Thơi, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên (An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 360 bao (50 kg/bao) đường cát nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 18 tấn. Trong ảnh: Lực lượng công an tổ chức kiểm đếm số tang vật trên 4 xe tải vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 8.8, tại Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một xe ben mất lái đã tông gãy trụ điện và làm hư hại 3 nhà dân khiến nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe ben mang 61C-157.92 lưu thông trên đường ĐT746 thị xã Tân Uyên, Bình Dương theo hướng về trung tâm thị xã. Khi xe lưu thông đến ngã ba Mười Muộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên thì xe mất lái, lao lên vỉa hè tông gãy trụ điện rồi lao vào tông sập phần mái hiên phía trước 3 căn nhà dân. Ghi nhận tại hiện trường, 3 căn nhà bị đổ sập một phần phía trước, một ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh tường vỡ văng khắp nơi đè nát nhiều đồ đạc. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Anh tin tưởng rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit. Phát biểu với báo giới tại Bắc Ireland, ngày 7.8, Chánh Văn phòng nội các Anh Michael Gove, quan chức hàng đầu của Chính phủ Anh giám sát các cuộc đàm phán Brexit, nhấn mạnh rằng thực tế cho thấy hai bên đang đạt tiến triển trong đàm phán, khẳng định quan hệ mà London duy trì với Brussels được xây dựng trên nền tảng thiện chí, thực tế và sâu sắc. Ông nhấn mạnh tới triển vọng đạt được một thỏa thuận (với EU) cho dù phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong ảnh: Chánh Văn phòng nội các Anh Michael Gove (phải) rời số 10 phố Downing sau cuộc họp nội các ở London ngày 3.3.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 7.8, hàng nghìn chính trị gia, thủ lĩnh cộng đồng và trưởng lão ở Afghanistan đã nhóm họp để thảo luận việc chính phủ nước này có nên trả tự do cho 400 tù nhân Taliban phạm các tội nghiêm trọng hay không. Hơn 3.200 người đã được mời dự hội nghị hòa bình toàn quốc - Đại Hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) - ở Thủ đô Kabul để thảo luận và tham mưu cho Chính phủ về vấn đề trên. Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài ít nhất 3 ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết nếu Chính phủ trả tự do cho 400 tù nhân Taliban phạm trọng tội, Taliban sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán trong vòng 3 ngày và cam kết ngừng bắn. Trong ảnh: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) phát biểu tại Hội nghị hòa bình toàn quốc ở Thủ đô Kabul ngày 7.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 16 người đã tử vong và 123 người bị thương trong vụ tai nạn máy bay chở khách của Hãng hàng không Air India Express tại Calicut, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Máy bay B737 thực hiện chuyến bay sơ tán công dân Ấn Độ từ Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) đến Calicut đã chạy vượt quá đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kozhikode vào tối 7.8, trong điều kiện thời tiết xấu do mưa lớn. Rất may không có hỏa hoạn trong vụ tai nạn sau khi máy bay bị rơi xuống một bờ vực từ độ cao gần 10 mét và gãy làm đôi. Các hoạt động cứu hộ đang được gấp rút tiến hành với ít nhất 24 xe cứu thương và xe cứu hỏa tại hiện trường, song quá trình này gặp nhiều khó khăn do mưa lớn không ngớt. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn máy bay chở khách ở sân bay quốc tế Calicut (Kozhikode) thuộc bang Kerala, Ấn Độ ngày 7.8. Ảnh: THX/TTXVN


Tính tới sáng 8.8, số người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài một tuần qua ở Hàn Quốc đã tăng lên 21 người. Theo Trung tâm Phòng chống thiên tai quốc gia và chính quyền địa phương, ngoài số người thiệt mạng trên, còn có 11 người bị mất tích và 7 người bị thương. Số liệu trên chưa bao gồm số thương vong trong vụ 3 tàu bị lật ở Chuncheon, cách Thủ đô Seoul 85 km về phía đông, khiến 1 người chết và 5 người mất tích ngày 6.8. Mưa xối xả đã tàn phá cả nước này kể từ ngày 1.8. Tổng cộng 3.059 người đã được sơ tán tới nơi an toàn, tăng hơn 500 người so với ngày 7.8. Hiện 51 tuyến đường bộ và 5 tuyến đường sắt trên khắp Hàn Quốc đang bị phong tỏa do bị ngập nước. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.8