Sự kiện nổi bật ngày 9.1

09/01/2021 18:06

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện nổi bật ngày 9.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo đã trở thành “chìa khóa thành công” và một trong những “lợi khí” quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành và gắn biển công trình nút giao Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, thuộc địa phận quận Long Biên (Hà Nội), hoàn thành sau 12 tháng thi công, là công trình của thành phố Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành nội chính Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự hội nghị. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Tối 8.1, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14, ngày 9.12.2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, nằm trên vùng biển Tây Nam bộ cực Nam Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ hai, từ phải sang) trao Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc. Ảnh: Huy Hải - TTXVN


Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án “tín dụng đen” trên địa bàn. 13 đối tượng liên quan được triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250% đến 365%/năm. Đây là chuyên án được lực lượng Công an Quảng Bình xác lập để đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội… đến địa bàn Quảng Bình để thực hiện việc cho vay lãi nặng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, phương thức hoạt động, theo dõi di biến động của các đối tượng, Ban Chuyên án quyết định phá án…Trong ảnh: Bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Ảnh TTXVN


Ngày 9.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Kiệt (sinh năm 1977, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 29.12.2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang), Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang, phát hiện, bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (sinh năm 1995, trú tại TP Hà Nội) xuất cảnh trái phép. Trong ảnh: Đối tượng Trần Thanh Kiệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Khoảng 7 giờ h30 ngày 9.1, một ô tô 5 chỗ không làm chủ được tốc độ đã lao vào khu vực “chợ cóc” Ba Toa (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), làm 2 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ, nhiều phương tiện xe máy, xe đạp bị hư hỏng. Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông huyện Thủy Nguyên, thông tin ban đầu, người điểu khiển xe là ông Nguyễn Văn Khơi (sinh năm 1971, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên). Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN


Sáng 9.1, tại khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ nằm trên đường nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, băng tuyết đã phủ trắng cành cây, ngọn cỏ, khiến nhiều du khách đổ về đây để được ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú này. Đây là lần thứ 3 trong khoảng 10 năm trở lại đây, trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ xuất hiện băng tuyết. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thì khả năng đêm nay hoặc sáng sớm 10.1, mưa tuyết mới xuất hiện ở đỉnh núi Fansipan cao 3.143m; thị xã Sa Pa cũng sẽ chìm trong băng tuyết phủ trắng tạo nên phong cảnh như mùa đông châu Âu. Trong ảnh: Băng tuyết bao phủ trên các cành cây tại khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 8.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Theo nhận định của truyền thông Mỹ, nếu diễn ra thì đây sẽ là hành động "phá vỡ" truyền thống hơn một thế kỷ trong lịch sử nước Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: "Gửi tới tất cả những người đã hỏi, tôi sẽ không tham dự Lễ nhậm chức vào ngày 20.1". Ông Trump không cung cấp bất cứ chi tiết nào về việc ông sẽ làm gì vào những giờ cuối cùng tại nhiệm sở. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Bethesda, Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.1, hỏa hoạn đã xảy ra ở một bệnh viện lớn tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, làm 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Các nạn nhân ở độ tuổi từ vài ngày tuổi đến 3 tháng tuổi, tử vong do bị ngạt khói. Y tá trong ca trực đã phát hiện đám cháy bùng phát từ một phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và đã báo động cháy. Lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn đám cháy không để lan sang các khoa khác trong bệnh viện và các bệnh nhân khác đã được chuyển tới nơi an toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Bhandara, bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 9.1. Ảnh: ANI/TTXVN


Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày 8./1 cho biết hãng này chỉ giành được 268 đơn đặt hàng ròng trong năm 2020, giảm 65% so với năm trước đó. Điều này phản ánh những mối lo ngại dai dẳng về triển vọng của ngành hàng không trong bối cảnh đại dịch COVID-19.Số lượng đơn đặt hàng trên có tính đến 115 đơn đặt hàng bị hủy bỏ do các hãng hàng không thu hẹp hoạt động vì chưa rõ các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế bằng đường không sẽ kéo dài bao lâu. Việc giao hàng của Airbus cũng bị ảnh hưởng, giảm 34%, xuống còn 566 máy bay được giao trong năm ngoái. Trong ảnh: Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, gần Blagnac, ngoại ô Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.1