Sự kiện nổi bật ngày 9.10

09/10/2019 18:35

Thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico - Việt Nam; Họp báo về Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông... là những sự kiện nổi bật ngày 9.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.10 (theo giờ địa phương), Hạ viện Liên bang Mexico khóa 64 tổ chức Lễ thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico - Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của nhiều hạ nghị sĩ Mexico, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam và đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam đang thăm, làm việc tại Mexico. Trong ảnh: Buổi lễ thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam.  Ảnh: Việt Hùng - TTXVN 


Ngày 9.10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.10, do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức, với sự tham dự của 53 đoàn đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN


Trong "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019", Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang khiến kinh tế thế giới trở nên bất ổn, và có thể làm giảm tốc thương mại toàn cầu. WEF xếp hạng Việt Nam là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ 67 thế giới trong năm 2019, với 61,5 điểm - tăng 10 bậc và tăng 3,5 điểm so với năm 2018. WEF cho rằng Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty CP thủy sản Minh Phú Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2019), ngày 9.10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp Trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 14 năm 2019 với chủ đề "Hà Nội thân thiện và sáng tạo". Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Ngọ Văn Cường để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Theo điều tra, ngày 29.9, Cường nảy sinh ý định đi cướp tiền của người dân đến rút tiền tại các cây ATM trong khu công nghiệp Sóng Thần 2. Qua trích xuất camera, lực lượng công an đã truy xét bắt khẩn cấp đối tượng Cường cùng tang vật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi đến rút tiền tại các cây ATM cần nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng chống trộm cướp tiền của mình khi đang thực hiện rút tiền. Trong ảnh: Đối tượng Ngọ Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Việt - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 9.10, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hải Dương phối hợp tổ chức họp báo về Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và giao ban báo chí tháng 10.2019. Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.10 tại Quảng trường 30.10, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương và một số đài địa phương khu vực Bắc Bộ. Kết thúc lễ công bố sẽ là chương trình nghệ thuật và lễ hội đường phố. Phần diễu hành sẽ bắt đầu từ Quảng trường 30.10 đi theo đại lộ Nguyễn Lương Bằng và kết thúc ở ngã tư Máy Sứ. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận tại buổi họp báo. Ảnh: Dũng Cường


Sáng 9.10, tại Hội Nông dân (HND) tỉnh Hải Dương, Trung ương HND Việt Nam tổ chức tọa đàm, khảo sát xây dựng 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân; xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các sở, ban, ngành phối hợp tốt hơn góp phần đưa công tác hội và phong trào của HND hoạt động hiệu quả. Đồng chí đề nghị cần đẩy mạnh hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; bổ sung nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất… Trong ảnh: Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát mô hình “Sản xuất ổi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP” tại thôn Mạc Thủ 1, xã Liên Mạc (Thanh Hà). Ảnh: Thế Anh


Sáng 9.10, tại TP Hải Dương, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh chính thức phát động cuộc thi. Hai vị trí được đưa ra để chọn đặt công trình biểu tượng tỉnh là khu vực phía tây trạm bảo trì của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, thuộc khu vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38B; khu vực đảo vòng xuyến tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38. Các tác giả có thể sáng tác mẫu công trình biểu tượng ở 1 trong 2 hoặc cả 2 vị trí. Cuộc thi dành cho tất cả các tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự. Ban Tổ chức chọn 1 tác phẩm để trao giải nhất, đây cũng là tác phẩm được chọn để xây dựng làm công trình biểu tượng tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Việt Nga phát động cuộc thi. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ


Tờ The Times số ra ngày 9.10 đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với cuộc phản kháng mới ngay trong nội các do những quan ngại về nguy cơ London rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, không có thỏa thuận khi một loạt bộ trưởng có ý định từ chức. Theo báo trên, danh sách các bộ trưởng có khả năng từ chức đã có 5 cái tên gồm Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Nicky Morgan, Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Julian Smith, Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi xã hội Matt Hancock và Tổng chưởng lý Geoffrey Cox. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (phía trước) phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở London ngày 3.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiều 9.10, các binh sĩ nước này đã bắt đầu vượt biên giới, tiến vào lãnh thổ Syria để tiến hành chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria. Trước đó, ngày 8.10, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua bản kiến nghị cho phép chính phủ nước này tiến hành các chiến dịch quân sự xuyên biên giới tại Iraq và Syria thêm 1 năm. Trong ảnh: Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển gần thị trấn Akcakale thuộc tỉnh Sanliurfa, hướng tới biên giới Syria, ngày 8.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.10, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã tiến hành tập trận đánh chặn tên lửa tại Công viên phòng chống thiên tai Tokyo Rinkai quận Ariake ở Thủ đô Tokyo của nước này. Cuộc tập trận có sự tham gia của một đơn vị thuộc hệ thống PAC-3, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đang bay về phía Nhật Bản, song có thể tránh va chạm với các tên lửa đánh chặn trên biển được phóng từ các tàu khu trục Aegis của hải quân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF). Trong ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) tham gia cuộc tập trận đánh chặn tên lửa tại quận Ariake ở Thủ đô Tokyo ngày 9.10. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Ngày 9.10, Bộ Thương mại Trung Quốc đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty công nghệ của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ "kiên quyết bảo vệ" các lợi ích của Bắc Kinh. Phát ngôn trên được đưa ra sau khi hôm 7.10 vừa qua, Mỹ bổ sung 8 công ty của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt thương mại nhằm hạn chế việc bán công nghệ Mỹ cho các thực thể này. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN


Bồi thẩm đoàn của một tòa án ở bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 9.10 đã ra phán quyết buộc Tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson phải trả 8 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại cho một người đàn ông vì đã không đưa ra cảnh báo về việc sử dụng loại thuốc loạn thần Risperdal có thể gây ra sự phát triển ngực bất thường ở nam giới. Theo đó, nguyên đơn Nicholas Murray, 26 tuổi, cáo buộc rằng ngực của anh đã phát triển bất thường sau khi được bác sĩ kê đơn sử dụng thuốc Rispedal của Tập đoàn Johnson & Johnson khi còn nhỏ. Nguyên đơn cho rằng tập đoàn này đã không cảnh báo nguy cơ mắc bệnh gynecomastia, một căn bệnh làm ngực to ra ở nam giới do sử dụng thuốc Risperdal. Trong ảnh: Trụ sở Johnson & Johnson tại Irvine, California, Mỹ, ngày 28.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.10