Sự kiện nổi bật ngày 9.12

09/12/2020 20:35

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9 (ACMECS 9) là sự kiện nổi bật ngày 9.12.

TRONG NƯỚC

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, ngày 9.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9 (ACMECS 9); Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 10 (CLMV 10) và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 11 (CLV 11) được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị ACMECS. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 9.12.2020, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 51. Đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết Kỳ họp thứ mười và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ mười một của Quốc hội khóa XIV; xem xét thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); cho ý kiến chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 9.12.2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên họp trù bị với sự tham dự của 2020 đại biểu đại diện cho các điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tới dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương với các đại biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 9.12.2020, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14) được Việt Nam tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu các nước có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam với Tuỳ viên Quốc phòng các nước ASEAN tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 9.12.2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công bố triển khai “Hóa đơn tiền điện ứng dụng QR code”. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, EVN triển khai ứng dụng QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng nhà nước cho tất cả khách hàng sử dụng điện, mỗi khách hàng sẽ có một mã QR code riêng; khách hàng không cần phải nhớ mã số khách hàng khi thực hiện các giao dịch với EVN và việc thanh toán cho các dịch vụ điện năng của khách hàng trở nên đơn giản, thuận tiện hơn. Đến nay, số tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 91,5%. Trong ảnh: Kích hoạt tượng trưng “Hóa đơn tiền điện ứng dụng QR code”. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN

Ngày 9.12.2020, Đội Quản lý thị trường số 8 (cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm tại địa chỉ 2 Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng). Qua kiểm tra phát hiện gần 800 mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 8 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra số mũ bảo tại hiện trường. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Ngày 9.12.2020, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Bảo Khanh (17 tuổi) và Phạm Minh Đại (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Long An để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, Công an kinh tế TP Đồng Xoài, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 6; công an phường Tân Xuân đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova chở gần 50 bịch pháo bi lớn, nhỏ các loại với tổng trọng lượng 27 kg. 2 đối tượng trên xe là Nguyễn Bảo Khanh và Phạm Minh Đại cùng toàn bộ 27 kg pháo nổ được đưa về công an TP Đồng Xoài để điều tra, xử lý. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 9.12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã xem xét kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó bộ máy bên trong các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo các Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương về tinh gọn tổ chức bộ máy và giảm số lượng cấp phó cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người trực tiếp liên quan. Việc thực hiện tinh giản tổ chức bên trong, giảm số lượng trưởng, phó trưởng phòng phải khách quan, minh bạch, công khai, dân chủ. Việc đánh giá, bố trí cán bộ phải tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên trong cơ quan; lựa chọn, giữ lại những trưởng, phó phòng thực sự có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 9.12, phát biểu khai mạc tại hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trong tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song vẫn còn những hạn chế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021 với nhiều nội dung quy định mới, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới… Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Nga

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với các trường hợp nhập cảnh, ngày 8.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các khách sạn phải tăng cường quản lý chuyên gia nước ngoài đang thực hiện cách ly tại các khách sạn, thực hiện nghiêm theo đúng các quy định hiện hành. Các khách sạn đang thực hiện cách ly tập trung cho các chuyên gia nước ngoài chỉ phục vụ mục đích cách ly, phòng chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác; bảo đảm thực hiện nghiêm túc thời gian và quy trình cách ly theo quy định, nếu vi phạm khách sạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật… Trong ảnh: Các khách sạn tăng cường quản lý chuyên gia nước ngoài đang thực hiện cách ly. Ảnh: Tư liệu

QUỐC TẾ

Hãng tin Bloomberg ngày 8.12.2020 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có kế hoạch rà soát lại các hoạt động giám sát lệnh trừng phạt ở Bộ Tài chính nước này trên quy mô lớn, trong đó có việc đánh giá các chương trình, nhân sự và ngân sách hiện tại. Ông Wally Adeyemo, người được Tổng thống đắc cử Biden chọn là Thứ trưởng Tài chính trong chính quyền sắp tới, sẽ phối hợp với các cơ quan an ninh quốc gia khác để xem xét lại phương thức hoạt động của đơn vị Tình báo tài chính và khủng bố (TFI) thuộc Bộ Tài chính. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.12.2020, Cục thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc cho biết giá cả tiêu dùng của nước này trong tháng 11 đã giảm mạnh hơn dự kiến trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thực phẩm đều giảm, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lần đầu tiên xuống mức âm trong 11 năm qua. Theo số liệu chính thức của NBS, CPI tháng 11 của Trung Quốc đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm tại Trung Quốc có xu hướng giảm trong thời gian gần đây chủ yếu do giá thịt lợn - loại thực phẩm chủ đạo trong các bữa ăn của người Trung Quốc - đã hạ nhiệt sau nhiều tháng tăng phi mã do tác động của đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Ấn Độ cho biết đã phát hiện dấu vết các kim loại nặng như chì và niken trong các mẫu máu lấy từ 550 người mắc một căn bệnh "bí ẩn" ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này. Chính phủ Ấn Độ đã cấp tốc cử các chuyên gia tới thị trấn Eluru ở bang Andhra Pradesh để điều tra, sau khi căn bệnh lạ xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 5.12 vừa qua và đến nay đã khiến 1 người tử vong, 550 người phải nhập viện. Triệu chứng ở các bệnh nhân giống bệnh động kinh như co giật, sủi bọt ở miệng, buồn nôn,....Giới chức bang đã yêu cầu tiến hành điều tra nguồn phát tán các kim loại này. Trong ảnh: Điều trị cho các nạn nhân có biểu hiện mắc căn bệnh bí ẩn tại bệnh viện ở Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.12