Sự kiện nổi bật ngày 9.4

09/04/2021 18:57

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 là sự kiện nổi bật ngày 9.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho đồng chí Lê Vĩnh Tân, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Sáng 9.4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sĩ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc, trong đó có Trung tá Lương Trường Vinh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Kế hoạch tổng hợp, Phòng Xây dựng lực lượng, Văn phòng các nền quân sự, Cục Hoạt động hòa bình. Sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc là Trung tá Trần Đức Hưởng với vai trò Sĩ quan Tham mưu kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Văn phòng các vấn đề quân sự, Cục Hoạt động hòa bình. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông nhận nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 9.4, tại Cao Bằng, Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì tổ chức chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021 giữa các Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Thắm tình hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển”. Trong ảnh: Quang cảnh chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN


Sáng 9.4, thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng Cuộc thi Kỹ năng nghề cơ điện tử online châu Á - Thái Bình Dương. Đội tuyển Việt Nam gồm 2 thành viên là Đinh Tú Ngọc và Nguyễn Văn Tấn tham dự Cuộc thi Kỹ năng nghề cơ điện tử online châu Á - Thái Bình Dương do Công ty Festo tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng 5 quốc gia khác: Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Malaysia. Trong ảnh: 2 thí sinh Đinh Tú Ngọc và Nguyễn Văn Tấn đội tuyển thi nghề Cơ điện tử Việt Nam thực hiện bài thi trong ngày 8.4. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Tối 8.4, tại xã Đông Sang, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng A Hua (sinh năm 1978, trú tại xã Đông Sang) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 927 viên ma túy tổng hợp, 15,74 gram heroin, 1 khẩu súng ký hiệu Chamber, 3 viên đạn và một số vật chứng khác có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Hua cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN


Sáng 9.4 tại Km 140+650 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Xa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu (Hoà Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29LD- 304.60 và xe ô tô con mang biển kiểm soát 26A- 075.81 làm 2 người tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên. Trong ảnh: Vụ tai nạn làm 2 người ngồi trên xe ô tô con tử vong tại chỗ. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 9.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý sau ngày 15.4, tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 161/TB-TU ngày 30.3, đồng thời tăng cường thêm một số giải pháp. Cụ thể là quản lý tốt người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương. Dự kiến sắp tới sẽ có một số người Trung Quốc vào Thanh Hà mua vải, có thể họ sẽ đi theo đường tiểu ngạch nên phải quan tâm việc quản lý, cách ly. Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới cũng là khoảng thời gian người dân sau nhiều ngày cách ly xã hội sẽ muốn đi chơi, giao lưu ăn uống, dẫn đến nảy sinh tâm lý lơ là phòng chống dịch. Do đó, tỉnh sẽ vẫn thực hiện dừng hoạt động các dịch vụ như quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game... ít nhất đến qua dịp 30.4 và 1.5. Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp 5K, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 9.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri tại các huyện Thanh Hà, Gia Lộc. Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ 1 tiếp xúc cử tri (TXCT) tại hội trường UBND xã Thanh Cường (Thanh Hà). Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tổ 2 TXCT tại hội trường UBND huyện Gia Lộc. Phát biểu tại các cuộc TXCT, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cảm ơn cử tri, nhân dân toàn tỉnh đã tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, quan tâm theo dõi, góp phần giúp các ĐBQH tỉnh khóa XIV hoàn thành chức trách của mình. Đoàn ĐBQH tỉnh mong cử tri tiếp tục quan tâm, phản ánh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để các ĐBQH nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa vai trò người đại biểu nhân dân. Các đồng chí tiếp thu các ý kiến cử tri và khẳng định sẽ nghiên cứu, chỉ đạo từng bước giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri nêu. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cử tri huyện Thanh Hà. Ảnh: Thành Chung


Sáng 9.4, Liên minh HTX tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày HTX Việt Nam (11.4.1946 - 11.4.2021) và gặp mặt cán bộ HTX hưu trí. Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm Ngày HTX Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế tập thể, các HTX trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động địa phương. Trong ảnh: Các đồng chí cán bộ HTX đã nghỉ hưu tặng hoa, chúc mừng Liên minh HTX tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày HTX Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ 


Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ủng hộ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ bất chấp những “chính sách thù địch” của Washington. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8.4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Nhìn chung, bất chấp những bình luận gay gắt và mang tính thù địch của Washington, Tổng thống Putin vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, ít nhất là trong những lĩnh vực có lợi cho chúng tôi”. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một diễn đàn ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9.4 đưa tin Hội nghị Bí thư chi bộ của Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 6 đã bế mạc ngày 8.4 sau 3 ngày họp và hội nghị đã đạt mục tiêu đề ra. Phát biểu tại phiên bế mạc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của hội nghị này là phát triển tất cả các chi bộ Đảng trở thành những chi bộ vững mạnh. Theo đó, ông yêu cầu các bí thư cấp cơ sở và đội ngũ đảng viên nỗ lực khắc phục những trở ngại trước mắt để tìm cách giảm khó khăn cho người dân. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 3, trái, hàng đầu) dự Hội nghị Bí thư chi bộ của Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 6 diễn ra ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9.4 cho biết Iran đã trả tự do cho tàu chở dầu MT Hankuk Chemi, sau 3 tháng bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Tàu MT Hankuk Chemi, cùng với thuyền trưởng và 12 thủy thủ, đã rời cảng Iran vào 6 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương). Trước đó, hồi đầu tháng 2, Iran đã ra quyết định trả tự do cho 20 thủy thủ của tàu, song giữ lại thuyền trưởng cùng tàu MT Hankuk Chemi. Tuy nhiên, 12 thành viên thủy thủ đoàn đã ở lại để tiến hành bảo dưỡng tàu. Trong ảnh: Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường, ngày 4.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Nhật Bản dự định sẽ xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển bất chấp sự phản đối của các ngư dân nước này do các bể chứa nước thải này sẽ đầy tràn vào mùa thu năm tới. Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra quyết định nêu trên và dự kiến Nhật Bản sẽ nhóm họp cấp bộ trưởng vào ngày 13.4 để chính thức công bố quyết định về vấn đề này. Trong ảnh: Các bể chứa nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.4