Sự kiện nổi bật ngày 9.5

09/05/2020 18:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp là sự kiện nổi bật ngày 9.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp có chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”. Hội nghị có 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố; gần 800.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước theo dõi hội nghị trực tuyến. Hội nghị còn có sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 9.5, UBND TP Hải Phòng và Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy phối hợp tổ chức lễ động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng Dự án Hoàng Huy Sở Dầu. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020) và 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2020). Trong ảnh: Nghi lễ bấm nút động thổ công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng Dự án Hoàng Huy Sở Dầu. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 9.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer - Việt Nam đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại Việt Nam và Campuchia tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp đợt 3 với 400 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, khẩu trang cho người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Phnom Penh. Tính đến nay, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Preah Sihanouk đã chuyển các phần quà cứu trợ đến khoảng 3.000 hộ gia đình người gốc Việt trên khắp cả nước Campuchia. Trong ảnh: Đông đảo bà con người gốc Việt và người Khmer đến nhận quà hỗ trợ khẩn cấp đợt 3. Ảnh: Vũ Hùng – TTXVN



Vào khoảng 20 giờ 10 ngày 8.5, lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 40 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực bờ sông Bình Ghi, thuộc tổ 5, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: TTXVN



Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý tàu cá, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU) và thông tin cho ngư dân nắm chắc các vùng biển chồng lấn, tranh chấp để họ chủ động khai thác bảo đảm an toàn, thời gian qua, các Đồn Biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến ngư dân nhằm hạn chế đáng kể tình trạng các tàu cá vi phạm liên quan đến IUU và chấp hành tốt luật pháp, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trong ảnh: Tuyên truyền cho ngư dân về quy định IUU. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Từ đêm 8.5 đến rạng sáng 9.5, mưa lớn kèm theo giông lốc tại một số tỉnh trung du Bắc bộ đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Tại huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn… tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm giông lốc đã làm hơn 1.000 ngôi nhà, trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng; gần 400 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 1 cột thông tin bị đổ gãy… Tại Thái Nguyên có 4 người bị thương nhẹ; 1.824 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 13 điểm trường học bị ảnh hưởng, hư hỏng; 5 nhà văn hóa, 1 đền bị hư hỏng; 2 trạm y tế bị hư hỏng; 30 cột điện gẫy đổ, đứt 500m dây điện. Trong ảnh: Dông lốc làm nhiều gia đình bị thiệt hại về tài sản tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 9.5, Đại hội Đảng bộ Khối chính quyền huyện Nam Sách là đơn vị cuối cùng trong tổng số 46 chi bộ, đảng bộ của Đảng bộ huyện Nam Sách hoàn thành đại hội. Huyện Nam Sách là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Các nội dung, chương trình của đại hội cơ bản bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Đảng bộ Khối chính quyền là đơn vị cấp cơ sở cuối cùng ở Nam Sách hoàn thành đại hội. Ảnh: DT



Ngày 9.5, các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách đã đồng loạt chi trả hỗ trợ cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Toàn huyện Tứ Kỳ có 16.245 người được hưởng hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Huyện Nam Sách có 10.708 người được hưởng, tổng kinh phí gần 14,2 tỷ đồng. Trong ảnh: Người dân thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa (Nam Sách) lĩnh tiền trợ cấp theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Ảnh: Danh Trung



Sáng 9.5, vườn hoa túy điệp rộng gần 1 ha ở khu Trường Thịnh, phường Tân Bình (TP Hải Dương) bắt đầu mở cửa đón khách. Đây là công trình của TP Hải Dương chào mừng sinh nhật Bác và là điểm nhấn về cảnh quan hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23. Vườn hoa sẽ mở cửa đến hết ngày 9.6. Trong ảnh: Vườn hoa túy điệp bắt đầu mở cửa cho khách tham quan. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.5 đã chúc mừng nhân dân và những cựu chiến binh Nga nhân ngày kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại. Phát biểu sau khi đặt hoa trên Đài Liệt sĩ vô danh tại Vườn Alexander, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Bằng tất cả trái tim mình, tôi chúc mừng các bạn nhân Ngày Chiến thắng. Đối với tất cả chúng ta, đây là ngày lễ trọng đại và quý giá nhất. Chúng ta luôn luôn chúc mừng Ngày Chiến thắng một cách trọng thể và chính thức". Ông Putin còn nhấn mạnh: "Ý nghĩa tinh thần và đạo đức của Ngày Chiến tháng vẫn có giá trị trường tồn". Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp về lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít, chấm dứt Thế chiến II ở ngoại ô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 8.5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khối ủng hộ việc tiếp tục hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày nữa, tức đến giữa tháng 6, trong khuôn khổ áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dù gây thiệt hại lớn cho thương mại và du lịch. Tháng 3 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định về việc đóng cửa biên giới bên ngoài đối với tất cả các chuyến bay không thiết yếu sau khi thất bại trong nỗ lực ngăn chặn 27 quốc gia thành viên đóng cửa biên giới nội khối trong không gian đi lại tự do của EU (Schengen). Trong ảnh: Khu vực cửa khẩu giữa Ba Lan và Ukraine ở Dorohusk, miền Đông Ba Lan ngày 17.4, thời điểm dịch COVID-19 lây lan mạnh tại châu Âu. Ảnh: PAP/TTXVN



Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm xử lý những điểm yếu vốn đã được phơi bày sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu với báo giới ngày 9.5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Lý Bân nêu rõ: "Đại dịch COVID-19 là một phép thử lớn đối với khả năng điều hành và quản lý của chúng ta, và nó đã phơi bày sự yếu kém của chúng ta trong cách xử lý đại dịch và khiếm khuyết của hệ thống y tế công cộng". Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 8.5, Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE) nêu số liệu thống kê cho thấy diện tích rừng Amazon bị tàn phá tại nước này trong 4 tháng đầu năm đã lên tới hơn 1.202 km2, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức kỷ lục ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, kể từ năm 2016. Chỉ riêng năm 2019, các vụ hỏa hoạn đã làm mất đi 10.123 km2 rừng ở khu vực Amazon của Brazil. Các nhà phân tích cho biết vấn đề cháy rừng trong năm 2020 thậm chí còn đáng lo ngại hơn khi mùa khô tại Brazil chỉ thực sự bắt đầu từ tháng 5. Trong ảnh: Một góc rừng Amazon ở gần Porto Velho, bang Rondonia, Brazil bị tàn phá do hỏa hoạn ngày 26.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.5