Sự kiện nổi bật ngày 9.6

09/06/2020 18:59

Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19; dâng hương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 9.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 9.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thủ tướng đặt ra yêu cầu hàng đầu cho công tác phòng, chống COVID-19 trên tinh thần không được lơ là, chủ quan nhất là ở các khu vực biên giới, đường bộ, đường biển, hàng không, các cửa khẩu. Đi đôi với đó là tạo điều kiện cho việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Mục tiêu nữa, rất quan trọng là phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm cho 12 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.Phó Chủ tịch nước cho biết, trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã có nhiều tấm gương các vị sứ thần tài trí, dù đứng trước hiểm nguy vẫn ứng xử khôn khéo, làm cho ngoại bang phải nể phục. Ngày nay, với bối cảnh quốc tế mới, thế và lực mới của đất nước, yêu cầu đối với các đại sứ cũng cao hơn. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại sứ tuyệt đối trung thành, đoàn kết, am hiểu, cẩn trọng, nhạy bén; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh với 12 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Sáng 9.6, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trưởng để biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trong ảnh: Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 9.6, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh từ Tây Bắc về qua địa bàn huyện Phúc Thọ đi Vĩnh Phúc, Yên Bái. Cơ quan công an đã bắt 6 đối tượng trong đường dây, thu giữ số lượng lớn ma túy đá và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN


Trong quá trình khai thác cát tại mỏ cát Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty CP Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 đã phát hiện một quả bom có trọng lượng khoảng 500kg, dài khoảng 1m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh tìm hướng xử lý an toàn. Trong ảnh: Vị trí tìm thấy quả bom. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 9.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia nơi thành lập Đảng bộ tỉnh ở thôn Đầu Bến và đình Đầu - nơi thành lập Phủ ủy Nam Sách tại xã Hợp Tiến (Nam Sách) nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020). Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển tỉnh Hải Dương và đất nước. Thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu cao quyết tâm và kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đình Đầu ở xã Hợp Tiến (Nam Sách). Ảnh: Thành Chung


Chiều 9.6, Đảng bộ Quân sự tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tham gia Đoàn chủ tịch đại hội. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh là Đại hội Đảng bộ Quân sự cấp tỉnh đầu tiên của Quân khu 3. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; đồng thời công tâm, khách quan, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng suốt lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 Nguyễn Quang Cường đề nghị đại hội tiếp tục tập trung trí tuệ nghiên cứu, phân tích, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt, các đại biểu cần chỉ ra nguyên nhân những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả... Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ảnh: Mai Anh

QUỐC TẾ



Ngày 9.6, Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên duy trì đường dây liên lạc liên Triều, sau khi Bình Nhưỡng không trả lời cuộc gọi hằng ngày của Seoul thông qua đường dây liên lạc quân sự và chính trị giữa hai miền. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định đây là lần đầu tiên Triều Tiên không phản hồi cuộc gọi từ phía Hàn Quốc, kể từ khi các đường dây nóng được khôi phục vào năm 2018. Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh các đường dây liên lạc giữa hai miền là phương tiện trao đổi cơ bản và nên được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai nước. Trong ảnh (tư liệu): Quan chức Hàn Quốc thử nghiệm cuộc gọi với đại diện Triều Tiên qua đường dây nóng liên Triều tại văn phòng liên lạc ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1.1.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi 30 quốc gia thành viên cùng nhau bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về tầm nhìn của NATO tới năm 2030, ông Stoltenberg nhấn mạnh từ nay đến năm 2030, khối quân sự này cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước như Australia, Nhật Bản, New Zealand hay Hàn Quốc để đảm bảo các quy tắc và thể chế toàn cầu, giúp liên minh được an toàn trong nhiều thập kỷ. Trong ảnh: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) tại cuộc họp trực tuyến ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 8/6 cảnh báo Palestine sẽ ngừng công nhận Israel nếu Nhà nước Do Thái thực hiện kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine. Thủ tướng Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép tối đa đối với Israel để ngăn chặn kế hoạch trên, trong đó bao gồm Thung lũng Jordan, động thái mà ông khẳng định là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hủy hoại tất cả những nỗ lực quốc tế đã thực hiện để giúp người Palestine thành lập nhà nước độc lập theo những đường biên giới xác định từ năm 1967, với thủ đô là Đông Jerusalem. Trong ảnh: Toàn cảnh khu định cư Do Thái ở Givat Zeev, gần TP Ramallah ở Khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng ngày 13.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.6, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một nhóm tay súng cực đoan hoạt động tại Tây Bắc Syria đã tấn công và chiếm giữ 2 ngôi làng trong khu vực, khiến 19 binh sĩ Chính phủ thiệt mạng. Theo SOHR, nhánh phiến quân Hurras al-Deen đã tấn công và giành quyền kiểm soát làng Al-Fatatra và làng Al-Manara thuộc tỉnh Hama. Hurras al-Deen là một nhánh phiến quân quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất mạnh do các thành viên trung thành với Al-Qeada dẫn đầu. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng nổi dậy Syria trong cuộc xung đột với binh sĩ Chính phủ tại khu vực lân cận phía Bắc tỉnh Hama, ngày 21.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.6, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) đã đề nghị chính quyền khu hành chính đặc biệt này tài trợ cho kế hoạch tái cấp vốn trị giá 5 tỷ USD nhằm giúp hãng vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo của Cathay Pacific, trong kế hoạch tái cấp vốn, hãng sẽ phát hành cổ phiếu để huy động số vốn hơn 4,3 tỷ USD. Trong số đó, số cổ phiếu trị giá khoảng 2,6 tỷ USD sẽ được phát hành cho Aviation 2020, tập đoàn mới thành lập của chính quyền Hong Kong. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc ngày 13.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.6