Sự kiện nổi bật ngày 9.7

09/07/2020 18:37

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia họp; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình sản xuất vụ mùa tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 9.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia chủ trì phiên họp của Hội đồng để thống nhất các chủ trương lớn trong điều hành chính sách tài chính, tiền tệ thời gian từ nay đến hết năm 2020. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn ở nhiều nước là đối tác lớn của Việt Nam. Không khí đầu tư, thương mại của quốc tế bị ảnh hưởng rất lớn. Kinh tế toàn cầu sụt giảm mạnh mẽ. Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá, năm nay, ASEAN tăng trưởng kinh tế âm 2%, thế giới tăng trưởng âm 4,9%. Điều đó dẫn đến hầu hết các nước nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ. Đến nay, giá trị các gói kích thích, hỗ trợ nền kinh tế của các nước đã khoảng 11.000 tỷ USD và có thể còn tiếp tục mở rộng. Mức bội chi ngân sách của nhiều nước được điều chỉnh tăng lên. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.7, tại tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác tham dự Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại phiên họp khai mạc, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tỉnh Đắk Nông vừa được Ủy ban chương trình và quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thông qua quyết định của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu công nhận Công viên địa chất Đắk Nông của Việt Nam là Công viên địa chất toàn cầu, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) và  Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng). Sáng cùng ngày, tại TP Gia Nghĩa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Nông. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 9.7, tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), Công ty CP Điện mặt trời Licogi 16 phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khánh thành thành Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải-Ninh Thuận, với công suất 35MWp. Dự án do Công ty CP Điện mặt trời Licogi 16 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, thực hiện trên quy mô diện tích 42 ha. Dự án khi hoàn thành sẽ đóng góp vào lưới điện Quốc gia 59 triệu kWh/năm, mang lại doanh thu khoảng 136 tỷ đồng/năm; đồng thời giải quyết rất nhiều công ăn, việc làm cho người lao động ở địa phương. Trong ảnh: Dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải-Ninh Thuận chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Đến hơn 13 giờ, ngày 9.7, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa bốc cháy dữ dội được xác định phát ra từ khu vực chứa xăng dầu trong sân bay quân sự Thành Sơn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 9.7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét. Ngay khi phát hiện đám cháy, các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên, đến trưa 9.7, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Hiện tại, các lực lượng phòng cháy, chữa cháy đang nỗ lực khống chế đám cháy từ nhiều hướng... Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 9.7, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP Kon Tum, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) đã phát hiện và bắt giữ 2 ô tô vận chuyển gần 380 kg pháo. Hiện vụ việc được lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao cho Công an TP Kon Tum tiếp tục xử lý, điều tra theo thẩm quyền. Trong ảnh: Mai Kim Viên (27 tuổi), trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định và tang vât bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 9.7, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lê Quốc Doanh kiểm tra tình hình sản xuất vụ mùa tại Hải Dương. Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Tân Hồng (Bình Giang), Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, bảo đảm khung lịch thời vụ của tỉnh Hải Dương. Để giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản xuất lúa, Thứ trưởng đề nghị tỉnh có giải pháp thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, nhất là khâu cấy máy. Tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù, khuyến khích người dân mở rộng diện tích lúa cấy máy. Quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất mạ khay. HTX Dịch vụ nông nghiệp phải đảm nhận vai trò trung gian, kết nối chủ máy cấy với người dân, đáp ứng nhu cầu cấy máy ngày càng cao. Trong ảnh: Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh kiểm tra cơ sở sản xuất mạ khay tại xã Tân Hồng (Bình Giang). Ảnh: Nguyễn Mơ


Chiều 9.7, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân (HND) tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực để gần gũi, gắn bó hơn nữa với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Giúp nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho những sản phẩm nông nghiệp. HND cần tiếp tục tìm đầu ra cho nông sản, chú trọng thị trường trong nước, tránh việc "được mùa, mất giá". Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân đến ban, ngành chức năng; cập nhật thông tin của các cơ quan quản lý liên quan đến ngành nông nghiệp để nông dân nắm được... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Huyền Trang


Chiều 9.7, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu ngành tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy cấp huyện bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu, hướng dẫn cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Ngành tổ chức xây dựng Đảng phối hợp theo dõi, hướng dẫn, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm kịp thời, đúng quy định, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 9.7, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển y tế giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và thẩm tra tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2021 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị ngành y tế không được chủ quan, luôn phải chủ động phòng chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngành cần đánh giá lại kết quả thực hiện Đề án thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh để có giải pháp, đề xuất, kiến nghị thu hút nhân tài. Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị tự chủ… Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Y tế. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 8.7 đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington của Mỹ. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ truyền thống song phương trên mọi lĩnh vực và khẳng định Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, mở ra một trang mới về sự hợp tác chia sẻ trong khu vực Bắc Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 8.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàn Quốc và Campuchia ngày 9.7 đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động các cuộc đàm phán chính thức để ký một hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, mở đường cho Hàn Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của nước này vốn đang bị ảnh hưởng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Campuchia Samdec Techo Hun Sen (phải) tại cuộc gặp ở Phnom Penh ngày 15.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Các lực lượng chức năng Nhật Bản ngày 9.7 tăng cường nỗ lực tiếp cận hàng nghìn gia đình bị cô lập do lũ lụt và lở đất - thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và gây thiệt hại trên diện rộng, chủ yếu tại tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam nước này - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau 5 ngày nỗ lực, các binh sĩ đã giải cứu được khoảng 40 cư dân làng Ashikita thuộc tỉnh Kumamoto mắc kẹt do lũ lụt và lở đất. Một quan chức địa phương cho biết 55 người tại Kumamoto được xác nhận đã tử vong, ngoài ra nhà chức trách lo ngại 4 trường hợp khác đã chết. Trong ảnh: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng trực thăng để sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại tỉnh Kumamoto, miền tây nam Nhật Bản ngày 5.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 9.7 theo giờ Việt Nam, trên thế giới có tổng cộng 12.155.454  ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 551.187 ca tử vong. Số ca bình phục là 7.025.169 ca. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, với 3.158.783 ca mắc và 134.857 ca tử vong. Tiếp sau Mỹ là Brazil với 1.716.196 ca mắc COVID-19 và 68.055 ca tử vong, Ấn Độ với 769.052 ca mắc và 21.144 ca tử vong, Nga với 700.792 ca mắc và 10.667 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga, ngày 3.6.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau vừa cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến ngân sách liên bang của Canada chứng kiến mức thâm hụt cao nhất từ trước tới nay là 343 tỷ đô la Canada  (CAD) tương đương 254 tỷ USD cho tài khóa hiện tại (bắt đầu từ 1.4.2020). Con số trên cao gấp 10 lần so với ước tính về thâm hụt ngân sách được đưa ra trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh này, tương đương 15,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Trong ảnh: Đồng tiền mệnh giá 20 đôla Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.7