Sự kiện nổi bật ngày 9.8

09/08/2020 19:14

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng; Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII... là những sự kiện nổi bật ngày 9.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.8, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác xây dựng đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được thời gian gần đây trong lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và trong công tác xây dựng đảng của địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Chiều 9.8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) chủ trì cuộc họp phân tích, đánh giá, tăng cường triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 9.8, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 700 du khách đang mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng do dịch COVID-19 đã được hỗ trợ đăng ký để bay về TP. Hồ Chí Minh trong những ngày tới. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến ngày 4.8 đã có 1.695 khách du lịch bị mắc kẹt do thực hiện giãn cách xã hội tại TP Đà Nẵng được hỗ trợ để đăng ký trở về địa phương; trong đó có 961 khách đăng ký về Hà Nội, 734 khách về TP Hồ Chí Minh. Hiện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục cập nhật, rà soát để tránh bỏ sót các trường hợp. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng để hoàn tất quy trình đăng ký bay về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 9.8, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế) tạm giữ một tàu đánh cá của thành phố Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 77111TS để điều tra, xử lý về hành vi khai thác thuỷ sản trái phép bằng hình thức giã cào tại khu vực gần bờ biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Trong ảnh: Tàu ĐNa 77111TS khai thác giã cào trái phép trên vùng biển ven bờ ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc bọ Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 9.8, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và rà soát, bổ sung quy hoạch một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Các đồng chí được giới thiệu đều có số phiếu tập trung cao. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung


Ngày 9.8, cùng với hơn 900.000 thí sinh trong cả nước, gần 20.000 thí sinh ở Hải Dương bước vào ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 2 môn ngữ văn và toán. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, đã có 63 trong tổng số 19.388 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn vắng mặt. Trong số này có 24 em thuộc diện miễn thi, 26 thí sinh vắng không lý do, 11 thí sinh bị ốm và bị tai nạn trước khi thi, 1 thí sinh ở Trường THPT Cẩm Giàng vắng mặt nghi thuộc diện F1 (thông tin do bạn học cùng báo) và 1 thí sinh ở Trường THPT (Kinh Môn) đang cách ly do mới đi từ Hàn Quốc về. Cá biệt có một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chí Linh vi phạm quy chế đã bị lập biên bản. Với môn toán, toàn tỉnh có 19.534 dự thi, vắng 70 em so với danh sách đăng ký thi. Trong số này có 23 thí sinh thuộc diện miễn thi, 1 trường hợp đi Hàn Quốc về chưa hết thời hạn cách ly, 12 thí sinh ốm và bị tai nạn trước kỳ thi, 33 em bỏ thi không lý do và 1 thí sinh ở điểm Trường THPT Chí Linh bị đình chỉ thi. Đây chính là thí sinh đã vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn văn (mang điện thoại vào phòng thi). Trong ngày thi đầu, về cơ bản, đa số thí sinh đã nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Thí sinh trao đổi về đề thi môn ngữ văn. Ảnh: Mai Anh

QUỐC TẾ

Ngày 9.8, New Zealand bước sang ngày thứ 100 không ghi nhận ca lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một điểm sáng hiếm hoi trên thế giới trong khi nhiều nước đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai, thứ ba, thậm chí chưa kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thứ nhất.Hiện cuộc sống gần như đã trở lại bình thường với 5 triệu dân tại New Zealand. Giờ đây, người dân đảo quốc Nam Thái Bình Dương có thể đến các quán bar, nhà hàng hoặc tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa. Tuy nhiên, nhà chức trách New Zealand duy trì kiểm soát biên giới chặt chẽ và tất cả những người nhập cảnh nước này phải cách ly 14 ngày. Đến nay, New Zealand ghi nhận tổng cộng hơn 1.500 ca mắc COVID-19 và 22 ca tử vong kể từ khi thông báo ca mắc đầu tiên ngày 28.2 vừa qua. Trong ảnh: Người dân đi bộ trên phố ở Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.8, Đại hội đồng các bộ tộc (Loya Jirga) của Afghanistan đã nhất trí thả 400 tù nhân của Taliban phạm các tội nghiêm trọng, mở đường để bắt đầu các cuộc hòa đàm ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.Một nghị quyết nêu rõ: "Để loại bỏ những trở ngại, bắt đầu tiến trình hòa bình và chấm dứt sự đổ máu và vì lợi ích của người dân, Đại hội đồng các bộ tộc đã chấp thuận thả 400 tù nhân Taliban". Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị hòa bình toàn quốc - Đại Hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 7.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Những cơn mưa như trút nước gây lở đất và lũ lụt tại Hàn Quốc trong vài ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người. Giới chức Hàn Quốc lo ngại con số này có thể còn tăng do  hơn 10 người vẫn mất tích trong khi khu vực miền Nam nước này dự báo sẽ hứng chịu thêm nhiều trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão sắp tới. Theo báo cáo của Cơ quan ứng phó thiên tai trung ương Hàn Quốc, tính đến ngày 9.8, mưa lũ tại nhiều địa phương ở nước này đã khiến 30 người thiệt mạng, 12 người mất tích và 8 người bị thương. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ tại Gwangju, Hàn Quốc ngày 8.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào sáng 9.8 tại một khách sạn được sử dụng làm cơ sở điều trị các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố Bijayawada, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hộ đã giải cứu khoảng 20 người mắc kẹt và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện các đám cháy đã được kiểm soát, trong khi lực lượng chứng năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn khác. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại khách sạn được sử dụng làm cơ sở điều trị các ca bệnh COVID-19 ở TP Bijayawada, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ ngày 9.8.2020. Ảnh: Indian Express/TTXVN


Ngày 9.8, Tập đoàn Dầu khí quốc gia (NOC) thuộc Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận cho rằng tình trạng quân sự hóa các cơ sở dầu mỏ và sự hiện diện của lính đánh thuê tại các cơ sở này có thể dẫn đến những thảm họa còn thảm khốc hơn cả những vụ nổ chết người gần đây tại khu vực cảng ở thủ đô Beirut của Liban. Theo NOC, lực lượng lính đánh thuê nước ngoài liên minh với quân đội miền Đông đang chiếm giữ các mỏ dầu và cảng biển quan trọng ở Libya, làm đình trệ hoạt động sản xuất dầu mỏ. Hành động này đến nay đã gây thiệt hại gần 8 tỷ USD. Trong ảnh: Một cơ sở lọc dầu ở Ras Lanuf, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.8