Cuốn tiểu thuyết lịch sử về ''Vua Thành Thái''

15/06/2021 19:03

Xuyên suốt 13 chương sách, tác giả Nguyễn Hữu Nam đã kể về cuộc đời của vua Thành Thái trong cuốn tiểu thuyết đậm chất điện ảnh.

Vua Thành Thái là cuốn tiểu thuyết lịch sử mới nhất của tác giả Nguyễn Hữu Nam. Đây là phần thứ hai trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tam Vương về ba vị vua yêu nước thời Pháp của Việt Nam là Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân.

Cuốn sách gồm 13 chương truyện là 13 mảnh ghép với nhiều sự kiện được xáo trộn với nhau nhưng đều xoay quanh cuộc đời của hoàng tử Bửu Lân - tên khai sinh của vua Thành Thái.

Một cựu vương đã chấp nhận bị phế truất khỏi ngai vàng để rồi bước vào cuộc lưu đày biệt xứ ở đảo La Réunion vùng Phi châu, thay vì làm ông vua bù nhìn dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Một cựu vương trong những ngày tháng lưu vong đã chọn lao động chân tay, tự nuôi sống gia đình thay vì nhận ân huệ từ chính quyền bản xứ.

Cuốn tiểu thuyết lịch sử Vua Thành Thái của tác giả Nguyễn Hữu Nam. Ảnh: BestBooks

Một cựu vương cho đến chết vẫn "sống kiêu hãnh với hùng khí trường tồn". Một cựu vương nổi danh với các giai thoại “tầm gái” trong dân gian, song những thiếu nữ thỏa hiệp với màn bắt cóc vào cung ấy chính là những nữ binh được tập hợp để hỗ trợ nhà vua kháng Pháp…

Truyện được kể với nhiều góc nhìn, nhiều lời kể, từ những ghi chép lịch sử hay những lời đồn đại được lưu truyền và cả lời kể của hoàng tử Vĩnh Giu, con trai của vua Thành Thái, một nhân chứng sống, một nạn nhân liên đới của những biến cố cung đình, những thăng trầm thời cuộc gắn liền với vận mệnh của xứ sở.

Sự thật lịch sử hòa chung với hư cấu tiểu thuyết vẽ nên chân dung vua Thành Thái trong những ngày tháng lưu đày, trong thân phận người chồng, người cha vừa kiêu hãnh vừa khổ sở bởi những toan tính cơm áo đời thường, bởi những mật đắng của thứ đòn thù hung hiểm. Nhưng dần dần từ đó khắc họa nên nét tài hoa, khí phách của vị vua thứ 10 của triều Nguyễn trong dòng chảy của lịch sử.

Tác giả Nguyễn Hữu Nam sinh năm 1978 tại Khánh Hòa, hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Vua Thành Thái là tiểu thuyết lịch sử thứ hai của anh, sau Gốm lấy cảm hứng từ sự kiện vua Hàm Nghi xuất bôn từng gây được tiếng vang; và một tiểu thuyết nữa về vua Duy Tân đang chờ ngày ra mắt, trong bộ ba truyện lịch sử Tam vương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuốn tiểu thuyết lịch sử về ''Vua Thành Thái''