Ấn định thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Nhà Trắng

05/05/2018 07:10

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng vào ngày 22.5 tới.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại cuộc gặp ở Nhà Xanh ở Seoul ngày 7.11.2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Buổi hội đàm nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh được nhiều người trông đợi sắp tới giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông báo của Nhà Trắng có đoạn: "Cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo này khẳng định sức mạnh bền vững của mối liên minh Mỹ-Hàn và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước."

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tiếp tục sự điều phối gần gũi về những diễn biến liên quan đến bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4.

Thông báo cho hay "hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un."

Tại cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết sẽ theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như một nền hòa bình thường trực. Bình Nhưỡng cũng đề xuất đóng cửa cơ sở thử hạt nhân của mình trong tháng này và mời các chuyên gia Mỹ tới xác minh.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Donald Trump cho rằng khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên - vốn cũng là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, có thể là một địa điểm thích hợp để tổ chức cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đến nay, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều này vẫn chưa được công bố.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn định thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Nhà Trắng