Anh áp đặt quy định cách ly bắt buộc mới từ giữa tháng 2

05/02/2021 16:34

Từ ngày 15.2, các công dân Anh cũng như những người cư trú lâu dài ở Anh trở về từ những quốc gia có tên trong danh sách cấm đi lại của Anh sẽ phải tự cách ly 10 ngày tại cơ sở được Chính phủ cấp phép.


Cảnh vắng vẻ trên cầu Tháp ở London khi Chính phủ Anh ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 5.1.2021. Ảnh: THX/TTXVN

Anh ngày 4.2 cho biết nước này sẽ áp dụng quy định cách ly mới từ giữa tháng 2 này. Theo đó, những người Anh hoặc định cư tại Anh trở về từ hơn 30 nước thuộc

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 15.2 tới, các công dân Anh cũng như những người cư trú lâu dài ở Anh trở về từ những quốc gia có tên trong danh sách cấm đi lại của Anh sẽ phải tự cách ly 10 ngày tại cơ sở được Chính phủ Anh cấp phép. Truyền thông Anh đưa tin những người này sẽ phải trả chi phí là 1.500 bảng Anh (2.060 USD), trong đó đồ ăn được phục vụ tại cửa phòng, trong khi nhân viên bảo vệ thực hiện công tác giám sát tại chỗ. 

Các đối tượng khác đến từ các nước trên bị cấm nhập cảnh theo quy định phong tỏa do đại dịch COVID-19. Danh sách cấm đi lại có 33 quốc gia, trong đó có tất cả các nước ở khu vực Nam Mỹ và Nam Phi. Hiện giới chức y tế Anh đã có các cuộc gặp với các bên liên quan trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, khách sạn... để chuẩn bị cho việc thực hiện quy định trên. 

Hồi tháng trước, Chính phủ Anh đã loại bỏ "hành lang du lịch" đối với những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn và yêu cầu tất cả những người đến nước này phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và phải tự cách ly. Nhưng dưới áp lực phải thắt chặt hơn nữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, các bộ trưởng đã quyết định áp dụng cơ chế mới. 

Trong khi đó, tại Pháp, chính phủ nước này cho biết sẽ ngừng áp đặt lệnh phong tỏa mới sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn và chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 được thúc đẩy.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4.2, Thủ tướng Jean Castex cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Pháp trong làn sóng dịch bệnh thứ 2 thuộc nhóm thấp nhất ở châu Âu nhờ quyết định tăng cường các biện pháp hạn chế được đưa ra vào tháng trước, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 18h tối hằng ngày.

Theo ông Castex, phải cân nhắc cả những lợi ích tiềm tàng của lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 trong cuộc chiến chống dịch bệnh cũng như những thiệt hại về kinh tế, xã hội, con người và đôi khi cả về mặt sức khỏe. Do đó, nên coi lệnh phong tỏa mới là phương án cuối cùng và tình hình dịch bệnh hiện nay chưa đến mức cần phải áp dụng. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, chính phủ sẵn sàng làm những việc cần thiết. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Castex cũng cho rằng hiện chưa phải là lúc nới lỏng các biện pháp hạn chế, trong đó có việc yêu cầu đóng cửa các quán cà phê và nhà hàng, cùng các trung tâm thương mại lớn cũng như những hạn chế biên giới nghiêm ngặt, đặc biệt là những hoạt động đi lại với các khu vực ngoài Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, ông Castex cũng cho rằng làm việc tại nhà được khuyến khích bất cứ khi nào có thể. 

Về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thủ tướng Castex cho biết đến cuối tuần này sẽ tiêm mũi đầu tiên cho tất cả những người tại các viện dưỡng lão muốn được chủng ngừa. Theo ông, các trung tâm tiêm chủng tại Pháp sẽ tiêm 1,7 triệu mũi từ nay đến cuối tháng 3 tới và việc đăng ký tiêm sẽ được bắt đầu từ tuần sau. Ông Castex nhắc lại mục tiêu của chính phủ là tới cuối tháng 5 sẽ chủng ngừa cho tất cả những người trên 65 tuổi và cho tất cả người trưởng thành vào cuối mùa hè. 

Pháp hiện ghi nhận tổng cộng hơn 3,2 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 77.200 ca tử vong do COVID-19.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh áp đặt quy định cách ly bắt buộc mới từ giữa tháng 2