Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng qua đường ranh giới kiểm soát

22/09/2019 09:46

Ngày 21.9, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã sử dụng hỏa lực mạnh và súng cối giao tranh trên đường Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Binh sỹ Ấn Độ gác gần đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sĩ Ấn Độ gác gần đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai bên đã đấu súng, nhằm vào các vị trí của nhau ở Poonch và Rajouri, những huyện biên giới nằm ở phía tây nam TP Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết: “Ngày hôm nay, các binh sĩ Pakistan đã sử dụng hỏa lực dữ dội từ các vũ khí hạng nhẹ và súng cối trên đường LoC ở huyện Rajouri".

Theo quan chức trên, các binh sĩ Ấn Độ đã đáp trả thích đáng đối với hành động bắn phá từ phía Pakistan. Ngoài ra, phía Ấn Độ không bị thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc đối đầu này.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng qua đường ranh giới kiểm soát