Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah từ chức

04/12/2020 09:55

Trong thông báo từ chức được công bố ngày 3.12, bà Alyssa Farah cho biết lý do rời Nhà Trắng là để "theo đuổi những cơ hội mới".

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah từ chức - Ảnh 1.

Bà Farah sẽ kết thúc công việc hơn 3 năm rưỡi ở Nhà Trắng vào ngày 4.12, theo truyền thông Mỹ - Ảnh: REUTERS

"Sau 3 năm rưỡi phi thường ở Nhà Trắng, tôi đã quyết định sẽ rời đi để theo đuổi những cơ hội mới. Tôi vô cùng tự hào về những điều mà chúng tôi đã có thể làm được để cho đất nước này mạnh mẽ hơn, an toàn và an ninh hơn", bà Farah viết.

Theo Hãng tin Reuters, với tư cách là giám đốc chiến lược truyền thông Nhà Trắng, bà Farah hẳn phải năng nổ. Tuy nhiên, kể từ sau ngày bầu cử Tổng thống đến nay, bà này gần như mất hút. Thay vào đó là nữ phát ngôn viên Kayleigh McEnany của Nhà Trắng, người mà Reuters mô tả là "máy khuếch đại những tuyên bố vô căn cứ của Donald Trump về gian lận trong bầu cử".

Một số nguồn tin chưa kiểm chứng cho hay bà Farah đang có kế hoạch mở một công ty tư vấn cho doanh nghiệp, các hoạt động chính trị và quốc phòng. Trước khi bước vào Nhà Trắng, bà Farah từng đảm nhiệm các chức vụ thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence và người phát ngôn Lầu Năm Góc.

Việc bà Farah ra đi đã làm dấy lên những bàn tán, bình phẩm của truyền thông về chính quyền Trump. Trước bà Farah, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và một số quan chức khác trong Lầu Năm Góc hoặc xin từ chức hoặc đã bị ông Trump sa thải sau ngày bầu cử.

Reuters nhận định việc Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức là một sự thừa nhận ngầm rằng ông Trump đã thất bại trước ông Joe Biden, một tuyên bố đương kim Tổng thống chưa bao giờ chấp nhận và chính thức nói ra.

Trong lúc một số quan chức đương nhiệm lần lượt rời bỏ chính quyền Trump, Tổng thống đắc cử Bidene đang tiến nhanh trong việc bổ sung đội ngũ cố vấn sẽ hỗ trợ ông điều hành nước Mỹ.

Hôm 3.12, ông đã đề nghị ông Brian Deese đứng đầu Hội đồng kinh tế quốc gia, nhấn mạnh đây là người ông tin tưởng sẽ giúp nước Mỹ chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế vì đại dịch COVID-19.

Ông Deese là người đã từng dẫn dắt các nỗ lực đàm phán thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu và các biện pháp cứu trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Bác sĩ Anthony Fauci, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ, cũng được Tổng thống đắc cử Biden mời gia nhập nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19. 

"Tôi đã yêu cầu ông ấy tiếp tục giữ đúng vai trò mà ông ấy đã đảm nhiệm trong nhiều đời Tổng thống trước đây", ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Tổng thống đắc cử cũng tuyên bố sẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong vòng 100 ngày để giảm lây nhiễm COVID-19. 

"Chỉ là 100 ngày, không phải mãi mãi", ông Biden cam kết sẽ đưa ra yêu cầu này ngay trong ngày đầu tiên sau khi nhậm chức.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah từ chức