Italy muốn Tổng thống Pháp Macron xin lỗi về vấn đề người tị nạn

14/06/2018 14:13

Hành động của Tổng thống Pháp Macron này đã dẫn tới một tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 14.6 cho biết ông vẫn mong đợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ xin lỗi về những bình luận mang tính chỉ trích mà nhà lãnh đạo Pháp đưa ra cách đây 2 ngày về chính sách di trú của quốc gia Địa Trung Hải này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Di Maio nêu rõ: "Chúng tôi đang đợi một lời xin lỗi. Nếu chúng tôi nhận được, chúng tôi có thể bắt đầu mở một con đường mới. Vẫn có thời gian để rút lại lời nói, một lời xin lỗi và rồi bắt đầu bỏ qua".

Một nguồn từ Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết Tổng thống Macron đã gọi điện cho Thủ tướng Giuseppe Conte.

Trước đó vào ngày 12.6, nhà lãnh đạo Pháp đã chỉ trích Rome có phản ứng "coi thường và thiếu trách nhiệm" bằng việc đóng cửa các cảng biển, không cho một tàu chở người tị nạn cập cảng.

Hành động này đã dẫn tới một tranh cãi ngoại giao giữa hai nước với việc ông Conte đang cân nhắc hủy bỏ một cuộc gặp với ông Macron dự kiến diễn ra vào ngày 15.6.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Italy muốn Tổng thống Pháp Macron xin lỗi về vấn đề người tị nạn