Quân đội Sudan bắt giữ Tổng thống, áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng

11/04/2019 21:35

Ngày 11.4, quân đội Sudan đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 3 tháng sau khi đã bắt giữ Tổng thống Omar Al-Bashir.


Quân đội Sudan áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 3 tháng

Quân đội Sudan thông báo lệnh ngừng bắn trên toàn quốc và cho biết Tổng thống Bashir hiện đang bị giam giữ ở một nơi an toàn. 

Không phận của Sudan, các cửa khẩu biên giới đã được lệnh đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Sudan, Ahmed Awad Ibn Auf tuyên bố một hội đồng quân sự sẽ điều hành đất trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm trước khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử.

Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền tại Sudan sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Làn sóng  biểu tình tại Sudan bắt đầu nổ ra từ ngày 19.12.2018, khi người dân phản đối tình trạng giá lương thực tăng mạnh, đồng thời bất bình với những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền khiến đời sống của người dân khó khăn hơn. Tổng thống Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân đội Sudan bắt giữ Tổng thống, áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng