Australia 0-1 Jordan: Nhà đương kim vô địch thua sốc trận ra quân

06/01/2019 21:08

Australia đã có sự khởi đầu không suôn sẻ ở Asian Cup 2019. Dù được đánh giá cao hơn Jordan, nhà đương kim vô địch lại phải nhận thất bại 0-1 trong trận mở màn.

Australia 0-1 Jordan: ĐKVĐ thua sốc trận ra quân ở Asian Cup

Bàn thắng

Jordan: Anas Bani Yaseen

Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau. Phút 11, Yousef Al Rawashdeh bất ngờ tung cú đá đầy uy lực từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Ryan của Australia phải bay người cản phá. Chỉ 2 phút sau, Australia đưa ra câu trả lời khi thoát xuống rất nhanh và dứt điểm trúng người thủ môn Amer Shafi từ góc hẹp.

Thế cân bằng của trận đấu được phá vỡ ở phút 25 khi Anas Bani Yaseen đón quả phạt góc từ bên cánh trái bật cao đánh đầu tung lưới Australia. Chỉ 5 phút sau, tỷ số suýt nữa được nâng lên thành 2-0. Rất tiếc là cú sút phạt đẹp mắt của Baha Abdel-Rahman lại đưa bóng đi dội xà ngang khung thành đội bóng áo vàng.

Australia cũng có lý do để tiếc nuối khi đến phút 43, rõ ràng hậu vệ Yousef Shilbaya Feras Zeyad của Jordan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục thay vì chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau giờ nghỉ, Australia gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã tạo ra được rất nhiều cơ hội. Sự lấn lướt của Australia được thể hiện rất rõ qua tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến hơn 70% của họ. Dẫu vậy, thủ môn Amer Shafi của Jordan lại có một ngày thi đấu đặc biệt xuất sắc khi liên tiếp cản phá được những cú dứt điểm của Tomas Rogic hay Chris Ikonomidis.

Cơ hội đáng kể nhất mà Australia tạo được trong hiệp 2 là tình huống Mabil sút bóng trúng cột dọc ở phút 78. Trong thời gian đá bù giờ, Shafi còn gây ấn tượng khi chặn liền 2 cú đá nguy hiểm của Australia để khép lại trận đấu có kết quả bất ngờ nhất từ đầu giải.

Đội hình thi đấu

Australia: M. Ryan, A. Behich, T. Sainsbury, J. Risdon (Gran 46'), M. Degenek, M. Milligan, M. Luongo (Irvine 74'), T. Rogić, R. Kruse (Ikonomidis 55'), A. Mabil, J. MacLaren.

Jordan: Amer Shafi,  Anas Bani Yassen, Salem Al Ajalin, Tareq Zeyad, Baha'a Abdulrahman, Saeed Al Murjan (Ahmed Samir 90'), Yousef Al Rawashdeh, Yasen Al Bakhet (Ahmed Al-Ersan 88'), Khalil Baniateyah, Feras Zeyad, Moussa Al Tamari (Baha' Faisal 72').

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Australia 0-1 Jordan: Nhà đương kim vô địch thua sốc trận ra quân