Barca trên đường trở thành đội bóng 1 tỷ USD đầu tiên thế giới

15/01/2020 09:45

Theo thống kê từ Deloitte, Barca tạo ra doanh thu kỷ lục 959,3 triệu USD từ 2018 đến 2019 để lần đầu tiên đứng số 1 toàn cầu trong bảng xếp hạng doanh số các câu lạc bộ bóng đá.

Theo CNBC, Barcelona đã vượt qua chính đối thủ Real Madrid (xếp thứ 2 với doanh thu 864 triệu USD) để chiếm lấy vị trí đầu bảng. Khoảng cách 95 triệu USD giữa 2 vị trí dẫn đầu là con số lớn nhất trong suốt 23 năm mà hãng tài chính Deloitte thống kê được trong bảng xếp hạng về doanh thu các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới.

Từ năm 2017 đến 2018, Barcelona kiếm được 823 triệu USD. Con số đó của Real Madrid là 896 triệu USD. Deloitte cho biết kỷ lục của đội bóng xứ Catalan cũng đánh dấu cột mốc về câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 900 triệu USD.

Ba đội khác trong top 5 lần lượt là Manchester United, Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Barcelona tren duong tro thanh CLB bong da 1 ty USD dau tien the gioi hinh anh 1 106335612_1579007683376gettyimages_1126973156.jpeg

Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới có doanh thu năm hơn 900 triệu USD. Ảnh: Getty

Cũng trong giai đoạn 2018 - 2019, 20 câu lạc bộ đứng đầu đã tạo ra tổng cộng 10,6 tỷ USD doanh thu, với 44% đến từ bản quyền phát sóng, 40% từ các thỏa thuận thương mại và 16% từ tiền bán vé.

Một số chuyên gia cho rằng con số kỷ lục của Barcelona có thể đến từ sự thay đổi đáng kể trong các hình thức kinh doanh, điển hình như tập trung vào việc bán hàng và đào tạo các giấy phép, chứng chỉ nhiều hơn.

"Barca là ví dụ tiêu biểu cho việc một câu lạc bộ thay đổi hiệu quả để thích ứng với điều kiện thị trường hiện nay. Họ đã giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ bản quyền phát sóng", chuyên gia tài chính Dan Jones từ Deloitte nhận định.

Ông Jones đồng thời đánh giá rằng Barcelona có thể trở thành câu lạc bộ bóng đá có doanh thu trên 1 tỷ USD đầu tiên trên thế giới trong những năm sắp đến.

Alan Switzer, một giám đốc của Deloitte, chỉ ra rằng một ngôi sao lớn có thể tác động mạnh mẽ đến doanh thu của câu lạc bộ. Ông nhận xét Cristiano Ronaldo có thể là một phần nguyên nhân đưa Juventus trở lại top 10 câu lạc bộ bóng đá kiếm tiền nhiều nhất hành tinh.

Switzer cũng cho rằng lượng lớn người hâm mộ đông đảo ở châu Á có thể thay đổi đội bóng mà họ ủng hộ nếu ngôi sao mà họ yêu mến ra đi.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Barca trên đường trở thành đội bóng 1 tỷ USD đầu tiên thế giới