Đỗ Duy Mạnh: "U23 Việt Nam sẽ thắng UAE 1-0 hoặc 2-0"

07/01/2020 09:31

Đỗ Duy Mạnh cho rằng với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục là đội bóng khó bị đánh bại ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đỗ Duy Mạnh: 'U23 Việt Nam sẽ thắng UAE 1-0 hoặc 2-0'

Đức Chinh (13) và đồng đội nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên

Sau chiến tích giành ngôi á quân lịch sử ở vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018, lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1995-1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Đức và Duy Mạnh đã không còn đủ tuổi tham dự ở giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới. Tuy nhiên, không vì thế mà sự quan tâm của Duy Mạnh và đồng đội dành cho lứa cầu thủ đàn em giảm đi.

Trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo khởi động chiến dịch tham dự VCK U23 châu Á 2020, Duy Mạnh không ngần ngại đưa ra những nhận định về U23 Việt Nam, về thầy Park và những vấn đề xung quanh giải đấu trên đất Thái Lan.

Một trong số những nét mới ở VCK U23 châu Á 2020 là sự xuất hiện của công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài). Điều này sẽ giúp các trận đấu trong giải sắp tới có những diễn biến khó lường.

Khi được hỏi quan điểm về việc đưa công nghệ VAR vào VCK U23 châu Á 2020, Duy Mạnh bày tỏ: “VAR sẽ giúp các tình huống công minh hơn. Tuy nhiên, hậu vệ thường gặp bất lợi vì có thể trọng tài sẽ soi những lỗi rất nhỏ. Nói thật, không ai mong muốn bị dính VAR, nhưng thầy Park và ban huấn luyện sẽ có những góp ý, chỉ đạo để các hậu vệ chơi tỉnh táo hơn. Trong khi đó, các tiền đạo thì ngược lại, có thể mạnh dạn và quyết đoán hơn bởi có lợi thế từ chính công nghệ VAR”.

Duy Mạnh (11) từng cùng U23 Việt Nam có VCK U23 châu Á 2018 đáng nhớ tại Thường Châu

Duy Mạnh (11) từng cùng U23 Việt Nam có vòng chung kết U23 châu Á 2018 đáng nhớ tại Thường Châu

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận mở màn bảng đấu với đối thủ quen thuộc UAE (ngày 10.1).

“Đương nhiên các đội bóng Tây Á có chiều cao, thể hình tốt. UAE có nền bóng đá phát triển. Họ có điều kiện tốt khi có sân bãi, môi trường thi đấu đáng mơ ước”, Duy Mạnh nói.

Dù đánh giá cao sức mạnh các đối thủ đến từ Tây Á, nhưng Duy Mạnh vẫn tin tưởng U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn thành công trước UAE. Trung vệ 24 tuổi cho biết: “Mỗi lứa cầu thủ có những điểm mạnh, yếu riêng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của thầy Park, chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc ở những trận đấu chính thức và cả giao hữu. UAE sẽ nghiên cứu chúng ta và ngược lại chúng ta cũng đã nghiên cứu rất kỹ họ. Đương nhiên là tôi mong U23 Việt Nam giành chiến thắng”.

Khi được hỏi dự đoán tỷ số và người ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu mở màn với UAE, Duy Mạnh không ngần ngại khẳng định: “Tôi dự đoán chúng ta sẽ thắng 1-0 hoặc 2-0. Cầu thủ nào ghi bàn cũng được, miễn sao U23 Việt Nam giành chiến thắng”.

Duy Mạnh sắp đá trận “chung kết cuộc đời”


Hai năm sau ngày góp mặt trong trận chung kết ở VCK U23 châu Á 2018, trung vệ Duy Mạnh chuẩn bị cho một trận “chung kết” quan trọng khác. Đó là trận “chung kết cuộc đời” với bạn gái xinh đẹp Quỳnh Anh. Theo kế hoạch, lễ thành hôn của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được tổ chức vào ngày 9.2. Còn lễ ăn hỏi của bộ đôi trai tài gái sắc này được tổ chức trước Tết âm lịch 2020. Hiện tại, trung vệ 24 tuổi cùng bà xã tương lai vẫn đang tất bật lo liệu cho lễ ăn hỏi và lễ cưới. Theo Duy Mạnh, đám cưới của anh sẽ được tổ chức ở quê Đông Anh cũng như tại Hà Nội và dự kiến có sự xuất hiện đông đảo của giới cầu thủ.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đỗ Duy Mạnh: "U23 Việt Nam sẽ thắng UAE 1-0 hoặc 2-0"