Hải Dương chỉ xếp sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tại giải vô địch cử tạ quốc gia

16/10/2020 16:00

Ở giải quốc gia đầu tiên sau thời gian tạm dừng vì Covid-19, cử tạ Hải Dương đã vươn lên 4 bậc và đứng thứ 3 toàn đoàn.


Giành 3 huy chương vàng, vận động viên Trần Đình Thắng (giữa) còn phá 2 kỷ lục quốc gia của chính mình xác lập năm 2019

Tại ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch cử tạ quốc gia năm 2020, vận động viên Nguyễn Trung Hiếu giành thêm 3 huy chương bạc (HCB) cho đội cử tạ Hải Dương.

Với 5 huy chương vàng (HCV), 5 HCB, 2 huy chương đồng (HCĐ), Hải Dương đứng thứ 3 toàn đoàn. Xếp trên là các đoàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với lần lượt 11 và 10 HCV. Tại giải này năm ngoái, cử tạ Hải Dương xếp thứ 7, 2 địa phương trên cũng giành vị trí nhất, nhì toàn đoàn.


Nữ vận động viên Đinh Phạm Thị Hồng Nhung hạng 55 kg cũng xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng

Theo huấn luyện viên Nguyễn Thị Thiết, vận động viên Trần Đình Thắng thi đấu xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ mạnh của các địa phương có truyền thống về cử tạ để giành 3 HCV. Vận động viên này đã phá 2 kỷ lục cũ của chính mình tại giải năm 2019 để xác lập 2 kỷ lục mới cùng hạng cân 102 kg là cử đẩy 201 kg và tổng cử 346 kg. Nữ vận động viên Đinh Phạm Thị Hồng Nhung hạng 55 cũng xuất sắc đoạt 2 HCV, 1 HCĐ. Hai HCB và 1 HCĐ còn lại thuộc về vận động viên Trần Thị Thùy Dương.


Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thiết (bên phải) nhận cờ hạng ba toàn đoàn cho cử tạ Hải Dương

Giải vô địch cử tạ quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 13-16.10 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) với sự tham gia của 145 vận động viên. Giải do Liên đoàn Thể hình - Cử tạ Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại giải này, đoàn Hải Dương có 9 vận động viên tranh tài ở 6 hạng cân.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương chỉ xếp sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tại giải vô địch cử tạ quốc gia